Thành lập tổ công tác đón công dân Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê

(Baohatinh.vn) - Tổ công tác gồm 8 thành viên chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch đón công dân tỉnh Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại TP Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê.

Chiều tối 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ký quyết định thành lập Tổ công tác đón công dân tỉnh Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, đợt 1 dự kiến đón công dân vào ngày 24/7/2021.

Thành lập tổ công tác đón công dân Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì họp bàn phương án đón công dân Hà Tĩnh từ vùng dịch trở về địa phương vào trưa ngày 19/7.

Tổ công tác được thành lập gồm có 8 thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Giám đốc Sở Y tế, Tổ trưởng;

2. Ông Đinh Hữu Công, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành viên;

4. Ông Phan Anh Tuấn, cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành viên;

5. Ông Nguyễn Xuân Quý, Đội trưởng Đội thanh tra, Sở Giao thông vận tải, thành viên;

6. Ông Ngô Xuân Lam, bác sỹ Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành viên;

7. Ông Trần Viết Trường, bác sỹ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành viên;

8. Ông Đặng Hữu Ý, cử nhân xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành viên.

Tổ công tác có nhiệm vụ liên hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND TP Hồ Chí Minh và Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh thống kê, lập danh sách theo thứ tự ưu tiên để xây dựng kịch bản, phương án tổ chức đón công dân tỉnh Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại TP Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê theo các đợt.

Tổ công tác sẽ tổ chức đón, kiểm soát công dân lên tàu từ Ga Sài Gòn, xuống tàu Ga Yên Trung, huyện Đức Thọ và bàn giao cho các huyện, thành phố, thị xã.

Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho công dân trong suốt hành trình từ TP Hồ Chí Minh về đến Hà Tĩnh.

Cũng trong chiều tối 20/7, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã hoàn chỉnh phương án số 1687 /PA-SLĐTBXH về việc đón công dân tỉnh Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang giãn cách y tế có nguyện vọng về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Theo đó:

Đi tượng, phương thức đăng ký: Là công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu trở về quê, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 đang trong thời hạn 48 giờ trước khi lên tàu.

Trong đó, ưu tiên các nhóm đối tượng: (1) người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; (2) phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; (3) người cao tuổi, đối tượng khuyết tật; (4) người lao động bị thất nghiệp, dừng việc dài ngày; (5) công dân vào thăm thân nhân, giải quyết công việc bị kẹt lại tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, (6) các trường hợp đặc biệt khác.

Công dân trực tiếp đăng kí thông qua Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Nội dung đăng ký: Họ và tên, năm sinh, CMND/CCCD, địa chỉ thường trú tại Hà Tĩnh, địa chỉ tạm trú tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, điện thoại liên hệ, thuộc nhóm đối tượng ưu tiên.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Đăng ký về quê qua kênh Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Công dân liên hệ Ông Bùi Văn Liệu, Phó Chủ tịch Hội đồng hương (Điện thoại: 0973796789); Ông Nguyễn Phi Dần, Phó Chủ tịch Hội đồng hương (Điện thoại: 0919276789) và Ông Lương Trí Độ, Ủy viên BCH Hội đồng hương (Điện thoại: 0983579789).

Bước 2: Hội đồng hương rà soát, cập nhật danh sách công dân đăng ký và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đối với công dân đủ điều kiện gửi về Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh để thống nhất danh sách chính thức (Danh sách lập theo mẫu gửi kèm).

Bước 3: Công dân Hà Tĩnh có tên trong danh sách đã được Hội đồng hương và Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh thống nhất, có mặt tại Ga Sài Gòn để thực hiện thủ tục lên tàu (Thời gian cụ thể Hội đồng hương sẽ thông báo trực tiếp cho công dân).

Công dân có trách nhiệm chuẩn bị các giấy tờ khi lên tàu: (1) Giấy tờ tùy thân (CMNN/Căn cước công dân/Hộ khẩu), giấy khai sinh (đối với trẻ em); (2) phiếu đăng kí cá nhân (theo mẫu gửi kèm); (3) phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp RT- PCR) còn hiệu lực trong vòng 48 giờ; (4) chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay để sử dụng thường xuyên; thực hiện nghiêm 5K trong khi chờ bố trí chỗ ngồi.

Bước 4: UBND cấp huyện bố trí phương tiện đến Ga Yên Trung - Đức Thọ đón công dân đến khu cách ly tập trung của địa phương và thực hiện test phân loại cách ly theo quy định.

Thời gian, phương tiện đón công dân:

1. Tại thành phố Hồ Chí Minh:Tổ công tác liên ngành của tỉnh Hà Tĩnh (Theo quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 20/07/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) và Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh đón công dân bằng phương tiện tàu hỏa tại Ga Sài Gòn về Ga Yên Trung - Đức Thọ (Đợt 1 dự kiến ngày 24/7/2021; chuyến tiếp theo dự kiến sau 7-14 ngày).

2. Tại Hà Tĩnh: Các huyện đón công dân từ ga Yên Trung - Đức Thọ bằng ô tô về nơi cách ly theo phương án bố trí của UBND cấp huyện.

Địa điểm, thời gian cách ly và kinh phí:

1. Địa điểm cách ly: Khu vực cách ly tập trung của các huyện, thành phố, thị xã.

2. Thời gian cách ly tập trung: 14 ngày.

3. Kinh phí cách ly (điều trị): Công dân chịu trách nhiệm chi trả.

4. UBND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 100% tiền vé tàu thông qua hợp đồng với Tổng Công ty Vận tải đường sắt và kinh phí 2 lần test trong quá trình cách ly tại Hà Tĩnh; đối với công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ chi phí cách ly.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!