Lãnh đạo tỉnh dự khai trương hệ thống máy chạy thận ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Thông qua kết nối, kêu gọi của huyện Hương Sơn, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện 11 máy chạy thận nhân tạo với tổng trị giá 5 tỷ đồng.

bqbht_br_z6490010261228-7a28cebadeae2e9bb9978143e5dbd14b.jpg
Đại biểu dự lễ bàn giao và khai trương hệ thống chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Hương Sơn.

Sáng 10/4, Trung tâm Y tế Hương Sơn phối hợp với Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh tổ chức lễ bàn giao và khai trương hệ thống chạy thận nhân tạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo huyện Hương Sơn cùng dự.

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh trao tặng Trung tâm Y tế Hương Sơn 11 máy chạy thận nhân tạo trị giá 5 tỷ đồng.

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh trao tặng Trung tâm Y tế Hương Sơn 11 máy chạy thận nhân tạo trị giá 5 tỷ đồng.

Những năm qua, Trung tâm Y tế Hương Sơn tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa, không ngừng đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn. Tổng nguồn lực huy động trị giá hơn 10 tỷ đồng với các thiết bị khám chữa bệnh hiện đại như: hệ thống nội soi tiêu hóa Fujifilm, hệ thống máy nội soi Pantax, hệ thống máy siêu âm chuyên tim mạch 4 đầu dò…

Nhờ đó, số lượng người bệnh đến khám và điều trị bệnh tại 2 cơ sở thuộc Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn ngày càng tăng. Cụ thể, năm 2024, tại cơ sở 1 ở thị trấn Phố Châu, số lượng người đến khám, điều trị đạt 110.000 lượt, tăng 7,6% so với năm 2023; lượt bệnh nhân điều trị nội trú là 17.735 người, đạt 101% so với kế hoạch đề ra.

Tại cơ sở 2 ở thị trấn Tây Sơn, tổng số người đến khám, điều trị năm 2024 đạt 22.500 lượt, tăng 68% so với năm 2023; có 4.850 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, tăng 64% so với năm 2023, đạt 136% kế hoạch đề ra.

Qua khảo sát, trên địa bàn huyện Hương Sơn có 130 bệnh nhân mắc bệnh thận, tuy nhiên, Trung tâm Y tế huyện chưa có máy chạy thận nhân tạo nên người bệnh phải đến các cơ sở y tế tại TP Vinh (Nghệ An), Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ để điều trị.

Thông qua kết nối, kêu gọi của huyện Hương Sơn, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã hỗ trợ 11 máy chạy thận nhân tạo cho Trung tâm Y tế huyện với tổng trị giá 5 tỷ đồng.

bqbht_br_img-5409.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Đưa 11 máy chạy thận nhân tạo vào hoạt động tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn không chỉ giảm tải cho các cơ sở y tế trong, ngoài tỉnh và tuyến Trung ương mà còn giúp người dân tiết kiệm công sức, chi phí khi đến các cơ sở khác để khám và điều trị bệnh

Để chuẩn bị vận hành và đưa hệ thống máy chạy thận vào hoạt động, Trung tâm Y tế Hương Sơn đã cử 1 bác sỹ, 3 điều dưỡng đến BVĐK tỉnh đào tạo trong 6 tháng và 1 kỹ thuật viên đào tạo 1 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội để bảo đảm chăm sóc tốt nhất cho người bệnh.

Sau bàn giao, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng cử 1 bác sỹ và 1 kỹ thuật viên hỗ trợ công tác khám, điều trị và vận hành hệ thống máy chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn trong thời gian 10 ngày. Hiện tại, trung tâm có thể đáp ứng phục vụ chạy thận nhân tạo cho 30 bệnh nhân/ngày.

bqbht_br_6104951f-4eb4-4b83-834a-4647f0df1397.jpg

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Trần Bình Thân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ, đơn vị hỗ trợ.

Tại lễ bàn giao, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Trần Bình Thân bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các bệnh viện, đặc biệt là Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh trong việc luôn đồng hành cùng với địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Hệ thống máy chạy thận nhân tạo không chỉ nâng cao công tác khám chữa bệnh tại địa phương mà còn giúp giảm áp lực cho tuyến trên cũng như tiết kiệm chi phí, công sức, giúp người bệnh yên tâm điều trị.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn yêu cầu Trung tâm Y tế huyện bảo quản, vận hành tốt 11 máy chạy thận nhân tạo, đáp ứng sự mong mỏi của người dân, sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ.

bqbht_br_7ed6a57d-e445-429c-8495-329df1711d5c.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu động viên bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Hương Sơn.
bqbht_br_img-5526.jpg
Đoàn tham quan hệ thống vận hành máy nội soi tại Trung tâm Y tế Hương Sơn

Cùng với hoạt động kinh doanh, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, công ty đã trích nguồn kinh phí 25 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Riêng huyện Hương Sơn, công ty đã hỗ trợ số tiền 7 tỷ đồng, tham gia xây dựng 30 nhà nhân ái cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách ở các xã: Hàm Trường, Châu Bình, Tân Mỹ Hà, Tây Sơn….; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhiều trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn huyện

Ông Trần Đại Hà - Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.