(Baohatinh.vn) - Dù nghỉ Tết kéo dài song Đơn vị Thận nhân tạo thuộc Khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) đã bố trí các kíp trực để phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết.
Những ngày nghỉ tết Nguyên đán, mọi hoạt động tại Đơn vị Thận nhân tạo thuộc Khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn hoạt động như bình thường. Bên trong các phòng bệnh, hệ thống máy móc, thiết bị đang chạy hết công suất. Các y bác sỹ vẫn đang tất bật để chăm lo, theo dõi sát sao người bệnh. Phía ngoài hàng chục bệnh nhân vẫn đang chờ đợi đến phiên để vào chạy thận.
Hiện nay, BVĐK tỉnh có 50 máy chạy thận nhân tạo. Để đáp ứng nhu cầu chạy thận cho người dân, bệnh viện bố trí 3 ca chạy với tổng số trên 130 bệnh nhân. Bên cạnh đó, đơn vị còn tiếp nhận thêm nhiều trường hợp bệnh nhân suy thận cấp cứu cần lọc máu. Bác sỹ Trần Tiền – Phó Trưởng khoa Cấp cứu chống độc (BVĐK tỉnh) cho biết: “Dự báo trong những ngày Tết, số lượng bệnh nhân đến chạy thận có thể tăng lên khi người về quê ăn Tết đông nên đơn vị đã tăng cường 1 suất trực bác sỹ cho Đơn vị thận nhân tạo. Đội ngũ y bác sỹ, điều dưỡng tại khoa luôn theo dõi sát sao bệnh nhân trong suốt ca lọc máu, đảm bảo không để xảy ra biến chứng. Đồng thời, hệ thống nước RO, các trang thiết bị được kiểm tra theo đúng quy định, tăng cường khử khuẩn, thực hiện tốt việc chống nhiễm khuẩn.
Hệ thống máy móc luôn được đảm bảo chất lượng để phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Ban Giám đốc BVĐK tỉnh cũng quán triệt các y bác sỹ tuân thủ chặt chẽ quy trình chạy thận và chăm lo chu đáo cho người bệnh trong những ngày nghỉ Tết.
Chạy thận nhân tạo là phương pháp điều trị bệnh suy thận cấp hoặc suy thận giai đoạn cuối, khi thận không còn khả năng lọc bỏ chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Nếu đã phải chạy thận nhân tạo do suy thận mạn, người bệnh có thể phải phụ thuộc vào phương pháp này để duy trì sự sống cho đến hết phần đời còn lại hoặc tới khi được ghép thận. Tần suất chạy thận trung bình 3 lần/tuần.
Quyết liệt tìm hướng phát triển bền vững trong bối cảnh khó khăn chung của các cơ sở y tế tuyến huyện, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đổi mới mạnh mẽ chất lượng chuyên môn, tiên phong ứng dụng kỹ thuật cao, nâng cao năng lực khám chữa bệnh.
Các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hương Khê (Hà Tĩnh) đã từng bước tạo nên môi trường an toàn về bệnh tật để người dân phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh thần.
Mạng lưới y tế xã, phường được ví như những “tấm khiên” vững chắc trên tuyến đầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song, đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế tuyến cơ sở luôn nêu cao tấm lòng “từ mẫu”, trau dồi nghiệp vụ và thầm lặng cống hiến. Trong bức tranh chung đó, Trạm Y tế Tân Lâm Hương (TP Hà Tĩnh) là một điểm sáng về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.
Điều dưỡng Trần Nha Đam - Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh (SKTT Hà Tĩnh) luôn lấy sự đồng cảm chân thành để hiểu, xoa dịu và chữa lành vết thương tinh thần cho người bệnh.
Hội thi 5S và các giải bóng chuyền góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong mỗi cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh, hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Lãnh đạo huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ngành y tế địa phương sẽ ngày càng phát triển, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã tiến hành tiêm vắc-xin phòng bệnh cho 450 trẻ chưa được tiêm đủ 2 mũi theo quy định.
Trước diễn biến phức tạp của một số loại dịch bệnh, ngành Y tế Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp phòng chống, đồng thời khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh.
Không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc (Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang làm tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Việc thực hiện tốt công tác dân số sau sắp xếp đơn vị hành chính tại Hà Tĩnh góp phần ổn định, nâng cao chất lượng dân số, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm do virus cúm tấn công hệ hô hấp của người bệnh. Người mắc phải thường sẽ tự khỏi nhưng đôi khi cúm và các biến chứng của nó cũng có thể gây tử vong.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng đội ngũ thầy thuốc “vừa hồng vừa chuyên”, thực hiện tốt sứ mệnh công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Với việc tiên phong áp dụng các kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh, bác sỹ Lê Huyền Anh - Phó trưởng Khoa Điều trị theo yêu cầu, BVĐK Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Việc khai trương Trung tâm Can thiệp tim mạch, đánh dấu bước đột phá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tim mạch của Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh, đồng thời mang đến nhiều cơ hội điều trị tiên tiến cho cộng đồng.
Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Theo Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái, Trưởng khoa Cấp cứu – Chống độc, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh: Lạm dụng bia rượu, thuốc lá và sinh hoạt không phù hợp đang đẩy người trẻ đến nhanh hơn với đột quỵ.
Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Hà Tĩnh đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 1 cơ sở sản xuất, chế biến và 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết, bệnh cúm mùa có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm, nhất là với người có bệnh nền, người cao tuổi, trẻ nhỏ.
Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, số ca mắc cúm gia tăng với nhiều trường hợp biến chứng nặng nên người dân cần chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh để giảm bớt mức độ nguy hiểm.
Hiện nay đang trong giai đoạn mùa đông xuân, là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh lây truyền qua đường hô hấp phát triển, dẫn đến nguy cơ gia tăng số mắc các bệnh như cúm mùa, sởi, sốt phát ban...
Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, Khu Xạ trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã giúp bệnh nhân được thụ hưởng dịch vụ chữa bệnh chất lượng ngay trên địa bàn.
Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi... không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.
Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định số thứ tự 12 - bệnh do phế cầu thuộc Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng bắt buộc phải sử dụng vaccine và lịch tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.
Ngành dân số huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tăng cường triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao nhận thức, hành động về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Là chuyên gia hàng đầu của ngành da liễu Việt Nam và châu Á, GS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Trần Hậu Khang luôn hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với tâm niệm “kết nối để lan tỏa yêu thương”. Nhân dịp đón xuân mới Ất Tỵ, GS.TS. Trần Hậu Khang đã trải lòng cùng Báo Hà Tĩnh trong hành trình hướng về cội nguồn mà ông đã và đang thực hiện.