Cứu sống sản phụ mang song thai bị tiền sản giật, thiếu máu và băng huyết
Các bác sỹ Khoa Sản - Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa cứu sống một sản phụ mang song thai bị tiền sản giật, thiếu máu, băng huyết do đờ tử cung.
Ngày 28/5, sản phụ Phan Thị Loan (22 tuổi, trú xã Phù Lưu, Lộc Hà) mang thai lần đầu có biểu hiện đau bụng, phù nhiều ở hai chân và ra nước âm đạo, được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh. Tại đây, sản phụ được khám và chẩn đoán bị ối vỡ non, thiếu máu nên đã chuyển lên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.
Niềm vui của gia đình sản phụ Loan khi 2 em bé được sinh ra an toàn, khỏe mạnh.
Sau khi nhập viện, các bác sỹ Khoa Sản - BVĐK tỉnh chẩn đoán sản phụ Loan mang song thai được 36 tuần, huyết áp 150/100mmHg, xét nghiệm nước tiểu cho thấy protein niệu 0,3g/lít nước tiểu, ối vỡ non, tiền sản giật và thiếu máu… Theo đó, tiến hành chuyển mổ cấp cứu cho sản phụ để lấy thai ra.
Sau khi lấy thai ra (2 bé trai nặng 2,5kg và 2,6kg), tử cung sản phụ co kém, chảy máu nhiều do đờ tử cung. Các bác sỹ đã tiến hành xử lý bằng các biện pháp cơ học, dùng thuốc tăng co cầm máu, thắt động mạch tử cung hai bên, khâu mũi B-Lynch để giúp co hồi tử cung. Sau 1 giờ đồng hồ, tử cung co hồi được nên tiến hành bảo tồn tử cung.
Bác sỹ CKII Nguyễn Cơ Thạch - Phó Trưởng Khoa Sản kiểm tra vết mổ cho sản phụ Loan
Bác sỹ CKII Nguyễn Cơ Thạch - Phó Trưởng Khoa Sản (BVĐK tỉnh) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận sản phụ Loan, chúng tôi đã liên hệ với Khoa Huyết học truyền máu của bệnh viện chuẩn bị 2 đơn vị máu cho cuộc mổ (vì bệnh nhân thiếu máu). Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật lấy thai, sản phụ bị chảy máu nhiều do đờ tử cung nên phải chuyền thêm 4 đơn vị máu. Mặt khác, việc bảo tồn tử cung cho sản phụ Loan cũng rất phức tạp, nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ. Qua tìm hiểu, được biết sản phụ Loan mới sinh lần đầu nên chúng tôi cố gắng hết sức để bảo tồn tử cung cho sản phụ. Hiện sức khỏe của sản phụ đã ổn định, các bé đều bú tốt, dự kiến xuất viện vào ngày 3/6.
Bác sỹ Thạch cũng khuyến cáo, những sản phụ mang thai dấu hiệu tiền sản giật có thể nhận biết khi thai phụ đang trong quá trình mang thai bình thường thì cơ thể phù lên nhiều, nặng mặt, nặng chân, đau đầu, chóng mặt, một số có đau thượng vị. Sản phụ cần đến khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để được đo huyết áp, làm thêm xét nghiệm chẩn đoán, điều trị kịp thời. Những sản phụ thai kỳ nguy cơ cao như: đa thai, thai to, đa ối, rau bám bất thường (rau tiền đạo, rau bám thấp...) nên sinh ở bệnh viện, có đủ điều kiện cấp cứu các biến chứng như băng huyết sau sinh.
“Biện pháp tốt nhất để ngừa các biến chứng là theo dõi thai kỳ chặt chẽ, khám thai theo đúng lịch hẹn của bác sĩ chuyên khoa tại các cơ sở y tế. Cùng đó là nâng cao chất lượng cuộc sống và dinh dưỡng đầy đủ trong quá trình mang thai”, bác sỹ Thạch khuyến cáo thêm.
Tuấn Dũng
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thiếu hụt nghiêm trọng vật tư, sinh phẩm y tế
Hướng dẫn các bác sỹ ở Hà Tĩnh về sinh thiết tuyến tiền liệt
“... Chúng ta không cần thuốc lá”
Cơ sở kinh doanh ẩm thực tại các bãi biển chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Bộ Y tế đang khẩn trương hình thành 3 - 6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm
Bác sỹ Hà Tĩnh khuyến cáo về các biến chứng của bệnh thủy đậu
Hà Tĩnh và 8 tỉnh, thành phố kết thúc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm
Sớm đánh giá mô hình trung tâm y tế cấp huyện tại Hà Tĩnh
Hà Tĩnh xử lý hơn 100 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
Uống thuốc quên bóc vỉ, một bệnh nhân nhập viện