Đo thân nhiệt từ cổng cho hơn 900 sinh viên Lào trở lại Trường Đại học Hà Tĩnh học tập

(Baohatinh.vn) - Nhằm đảm bảo an toàn, Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở tại xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) đã thực hiện đo thân nhiệt, thông báo các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 cho sinh viên Lào trước khi trở lại học tập.

Đo thân nhiệt từ cổng cho hơn 900 sinh viên Lào trở lại Trường Đại học Hà Tĩnh học tập

900 sinh viên Lào sau khi quay trở lại Trường Đại học Hà Tĩnh học tập được đo thân nhiệt ngay tại cổng

Theo ghi nhận của PV, tại Trường Đại học Hà Tĩnh có 900 lưu học sinh Lào ở ký túc xá quay trở lại học tập và 36 em đang trong kỳ thực tập ở trường. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhà trường đã thành lập đội phản ứng nhanh tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống.

Đo thân nhiệt từ cổng cho hơn 900 sinh viên Lào trở lại Trường Đại học Hà Tĩnh học tập

Tại khu ký túc xá, sinh viên cũng được đo thân nhiệt và sử dụng xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn miễn phí

Tổ y tế môi trường (Phòng Quản trị, Trường Đại học Hà Tĩnh) đã mua xà phòng rửa tay và thuốc sát trùng cho tất cả các nhà vệ sinh, khu học... Cùng với đó, tổ chia làm các nhóm kết hợp với các đội như bảo vệ, quản lý ký túc xá, đoàn thanh niên... sử dụng 3 máy đo thân nhiệt từ xa bằng lazer để đo thân nhiệt các sinh viên Lào ra vào tại cổng trường.

Tổ y tế của trường cũng sẽ đo thân nhiệt tất cả sinh viên, cán bộ, công nhân viên, giảng viên khi có nhu cầu.

Đo thân nhiệt từ cổng cho hơn 900 sinh viên Lào trở lại Trường Đại học Hà Tĩnh học tập

Nhà trường còn thành lập các đội, nhóm kiểm tra từng phòng ở của sinh viên, vận động đeo khẩu trang, uống Vitamin C.... để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, nhà trường còn chuẩn bị phòng y tế để cách ly sinh viên, cán bộ, công nhân viên, giảng viên ngay khi có dấu hiệu bị sốt và có triệu chứng của chủng mới do dịch Covid-19 gây ra.

Trước đó, nhà trường cũng đã tổ chức vệ sinh, khử trùng toàn bộ phòng học, phòng làm việc, căng tin; tuyên truyền, vận động sinh viên, cán bộ, công nhân viên đeo khẩu trang và uống vitamin C, không bật máy lạnh, không tổ chức các cuộc họp đông người... để sẵn sàng cho các buổi học trở lại vào ngày mai.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast