Hà Tĩnh cách ly tại nơi lưu trú 385 người về từ vùng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Ngoài 3 trường hợp còn lại đang được cách ly, theo dõi tại cơ sở y tế với tình trạng sức khỏe bình thường, Hà Tĩnh đang giám sát, theo dõi, đo thân nhiệt, hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với 385 trường hợp về từ vùng có dịch Covid-19.

Hà Tĩnh cách ly tại nơi lưu trú 385 người về từ vùng dịch Covid-19

Hà Tĩnh chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh Covid-19.

Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu - Phó BCĐ phòng chống Covid-19 của tỉnh cho biết: Đến nay, Hà Tĩnh đang thực hiện tốt việc ngăn chặn dịch xâm nhập, trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh Covid-19. Tuy nhiên, nguy cơ dịch xâm nhập vẫn đang rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành đều không được chủ quan, lơ là.

Ngoài việc giám sát, cách ly kịp thời các trường hợp nghi ngờ ở các cơ sở y tế thì hiện nay Hà Tĩnh còn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc phân loại, cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với 385 trường hợp đi từ vùng có dịch về theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hà Tĩnh cách ly tại nơi lưu trú 385 người về từ vùng dịch Covid-19

Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú của Bộ Y tế.

Theo đó, các đối tượng cách ly đều được cách ly tại một phòng riêng, hạn chế việc tiếp xúc với người trong gia đình, không được tự động rời khỏi nhà, nơi lưu trú. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng.

Các trường hợp đều được nhân viên y tế hướng dẫn việc sử dụng và tự đo thân nhiệt mỗi ngày ít nhất 2 lần; ghi chép kết quả đo, tình trạng sức khỏe vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày và kết quả đều được cập nhật hàng ngày cho y tế tuyến huyện.

Chính quyền địa phương và ngành y tế sẽ tiến hành chuyển người cách ly đến bệnh viện nếu người được cách ly xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Các thành viên trong gia đình người được cách ly và người quản lý nơi lưu trú cách thức khử trùng nơi ở như: lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở gia đình bằng xà phòng hoặc các hóa chất khử trùng, chất tẩy rửa thông thường.

Hướng dẫn người được cách ly thu gom riêng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải để gọn vào một góc phòng của người cách ly. Trong thời gian cách ly, nếu người được cách ly xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ thì thu gom và xử lý như rác thải lây nhiễm.

Đặc biệt ngành y tế còn hướng dẫn kỹ các biện pháp dự phòng lây nhiễm cho gia đình, người quản lý nơi lưu trú của người được cách ly.

Hà Tĩnh cách ly tại nơi lưu trú 385 người về từ vùng dịch Covid-19

BCĐ phòng chống dịch yêu cầu các địa phương chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng phối hợp với các phòng giáo dục, các nhà trường, đoàn thanh niên... tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng các trường học.

“Ngoài viêc luôn tận tình chia sẻ, giúp đỡ, động viên người được cách ly, tạo tâm lý thoải mái, tin tưởng trong suốt quá trình 14 ngày theo dõi thì chính quyền địa phương, ngành y tế địa phương phải giám sát, theo dõi chặt chẽ việc cách ly và tiến hành ngay việc cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ các yêu cầu cách ly” – Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu khẳng định.

Theo quyết định của UBND tỉnh, ngày 2/3 học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại.

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng phối hợp với phòng Giáo dục, các nhà trường, đoàn thanh niên... tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng các trường học.

Đồng thời đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, nắm bắt đầy đủ, kịp thời thông tin, danh sách những người về/đến từ vùng dịch trong vòng 14 ngày qua, đặc biệt là Daegu và Gyeongsangbuk của Hàn Quốc, Hồ Bắc của Trung Quốc để chia sẻ thông tin, phối hợp với ngành y tế tiến hành các biện pháp phòng chống dịch.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.