Nghi Xuân đảm bảo cơ sở vật chất cách ly các công dân từ vùng dịch

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 29/1 đến nay, khu cách ly phòng dịch Covid-19 huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp nhận 21 công dân từ vùng dịch Hải Dương và Quảng Ninh về.

Nghi Xuân đảm bảo cơ sở vật chất cách ly các công dân từ vùng dịch

Trung tâm Y tế dự phòng huyện (cơ sở cũ tại thị trấn Xuân An) được sử dụng làm khu cách ly của huyện Nghi Xuân với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiếp nhận 100 người.

Nghi Xuân đảm bảo cơ sở vật chất cách ly các công dân từ vùng dịch

Trong số 21 người hiện đang cách ly có 12 sinh viên Trường Đại học FPT (Hà Nội), 9 người khác trở về từ huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Nghi Xuân đảm bảo cơ sở vật chất cách ly các công dân từ vùng dịch

Người đầu tiên có mặt tại khu cách ly vào ngày 29/1 là P.T.N. (SN 1996), trú tại xã Cộng Hòa, huyện Bắc Minh, tỉnh Quảng Ninh.

Nghi Xuân đảm bảo cơ sở vật chất cách ly các công dân từ vùng dịch

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho P.T.N.

Nghi Xuân đảm bảo cơ sở vật chất cách ly các công dân từ vùng dịch

Tiếp đó là 4 bố con ông H.M.N. (SN 1965, trú tại thôn An Toàn, xã Xuân Hội, Nghi Xuân). Gia đình này vừa trở về sau khi dự đám cưới người thân ở huyện Chí Linh (Hải Dương). 16 người còn lại có mặt tại khu cách ly huyện Nghi Xuân trong 2 ngày 31/1 và ngày 1/2.

Nghi Xuân đảm bảo cơ sở vật chất cách ly các công dân từ vùng dịch

Sau khi làm các thủ tục kiểm tra dịch tễ và các biện pháp cách ly, 21 người được bố trí ăn nghỉ tại khu cách ly huyện Nghi Xuân với đầy đủ trang thiết bị sinh hoạt như: giường tủ, bàn, ghế chăn màn, nước rửa tay khử khuẩn, khẩu trang và khẩu phần ăn 120 ngàn đồng/người/ngày.

Nghi Xuân đảm bảo cơ sở vật chất cách ly các công dân từ vùng dịch

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân Phạm Thị Hồng Lam: Qua xét nghiệm lần 1, tất cả đều cho kết quả âm tính với dịch Covid-19. Những người thuộc diện cách ly phải ở lại trong khoảng thời gian 14 ngày, được cán bộ y tế đo thân nhiệt, làm các xét nghiệm và chăm sóc y tế, đồng thời được lực lượng công an, bộ đội giám sát chặt chẽ 24/24h. Trong trường hợp khu cách ly quá tải, huyện Nghi Xuân sẽ trưng dụng khách sạn Hanvet (Xuân Thành) làm điểm cách ly thứ 2.

Tin liên quan:

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast