SRDP nâng bước nghề trồng nấm ở Xuân Liên

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1 năm triển khai, đến nay, nghề trồng nấm đã tìm được chỗ đứng ở Xuân Liên (Nghi Xuân). Thành công này không chỉ khẳng định nhiệt huyết của những người tiên phong mà còn cho thấy vai trò quan trọng của dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh (SRDP) trong việc tạo niềm tin, nguồn lực để cây nấm “bén duyên” với mảnh đất đầy gió và cát trắng.

Tổ trưởng Tổ Hợp tác Thanh niên Ngô Thanh Lý với sản phẩm mộc nhĩ.

Tổ trưởng Tổ Hợp tác Thanh niên Ngô Thanh Lý với sản phẩm mộc nhĩ.

Từ ý tưởng của một cán bộ thuộc Phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân, ngày 6/1/2015, Tổ hợp tác Nấm sạch Hoa Linh (thôn Linh Trù) do Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Liên - Trần Trung Văn (SN 1987) làm tổ trưởng được thành lập.

Dù quyết tâm phát triển nghề mới nhưng “11 thành viên tham gia đều thuộc diện hộ nghèo nên trở ngại lớn nhất là nguồn vốn vay để đầu tư. Chỉ đến khi SRDP vào cuộc, dự án mới được triển khai thực hiện. Đến nay, đã có 62/209 triệu đồng do SRDP hỗ trợ được giải ngân. Đó là chưa kể chi phí tổ chức nhiều lớp tập huấn cho hàng trăm người do SRDP đảm nhận” – anh Trần Trung Văn cho biết.

Mặt khác, việc hình thành tổ hợp sản xuất nấm nằm trong chiến lược mở rộng đầu tư đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp nên huyện Nghi Xuân còn trích kinh phí từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới hỗ trợ thêm 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi bắt tay thực hiện, do thiếu kinh nghiệm nên các loại nấm không đạt hiệu quả như kỳ vọng, nhất là đối với nấm linh chi, nấm mỡ. Đặc biệt, nấm sò vốn được coi là chủ lực nhưng do ảnh hưởng của thời tiết nên bị hư hỏng khá nhiều. “Thiệt hại về kinh tế là một vấn đề nhưng lớn hơn là lỡ hẹn với khách hàng, nhất là những khách hàng mới thiết lập được mối quan hệ tiêu thụ sản phẩm” - anh Văn cho biết thêm.

Tổ trưởng Tổ Hợp tác nấm sạch Hoa Linh Trần Trung Văn bên những bịch nấm và ý tưởng phát triển nấm linh chi thành cây cảnh nghệ thuật

Tổ trưởng Tổ Hợp tác nấm sạch Hoa Linh Trần Trung Văn bên những bịch nấm và ý tưởng phát triển nấm linh chi thành cây cảnh nghệ thuật

Trong khó khăn, các thành viên đã xích lại gần nhau, tìm cách hạn chế những rủi ro có thể xảy ra; tìm hướng phát triển cho loài cây từng được mệnh danh “vua của các loài rau”. Bên cạnh việc bắt tay hợp tác với Trung tâm Sản xuất nấm Thạch Hà nhập giống sạch, tham gia tích cực các lớp tập huấn, tổ hợp còn cử người tham quan học hỏi các mô hình trồng nấm thành công trong và ngoài tỉnh; đồng thời, tiến hành khảo sát nhu cầu của người tiêu dùng ở các chợ, đền, chùa, trường học trên địa bàn. Nhờ đó, chỉ sau thời gian ngắn, 5.000 bịch giống nhập về được chăm sóc đúng quy trình đã cho thu hoạch khoảng 50 kg/ngày. Từ thành công này, tổ hợp tác tiếp tục đầu tư nguồn vốn lên 300 triệu đồng để nhập 10.000 bịch giống, sản xuất trên 100 kg/ngày.

Mặc dù Trung tâm Sản xuất nấm Thạch Hà đảm nhận tiêu thụ sản phẩm nhưng nhờ tiếp thị và chất lượng tốt nên hơn 1 năm nay, 8 tấn nấm sản xuất ra đều được tiêu thụ tại chỗ hoặc ở những địa phương lân cận.

Sau hơn 1 năm triển khai, nghề trồng nấm đã thực sự “bén duyên” với mảnh đất này, thu nhập bình quân của tổ hợp tác đạt gần 40 triệu đồng/tháng (lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng). Không dừng lại ở đó, sau một thời gian xây dựng thương hiệu và tìm mối tiêu thụ, đến nay, sản phẩm nấm sò Hoa Linh đã vươn đến nhiều thị trường xa xôi. Dự kiến, quý II năm nay, cơ sở sẽ nâng tầm thành HTX Hoa Linh và cung cấp khoảng 20 tấn nấm sò trong năm 2016.

Những người “cầm trịch” ngoài duy trì trồng nấm mỡ, còn ấp ủ ý tưởng biến nấm linh chi thành cây cảnh có giá trị kinh tế cao. Hơn thế nữa, sự thành công này có sức lan tỏa nhanh, chỉ 6 tháng sau ngày Tổ hợp tác Nấm sạch Hoa Linh được thành lập, Tổ hợp tác Trồng nấm Thanh Niên với 14 thành viên tham gia cũng đã xuất hiện. Với đà phát triển này, nhiều người tin rằng, trong tương lai gần, Xuân Liên sẽ trở thành trung tâm nấm của tỉnh.

Đọc thêm

Hà Tĩnh rộn ràng mùa sản xuất cuối năm

Hà Tĩnh rộn ràng mùa sản xuất cuối năm

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, bà con nông dân, ngư dân Hà Tĩnh đang tất bật sản xuất với tinh thần khẩn trương, tất cả đều hướng tới mục tiêu đảm bảo nguồn cung dồi dào, chất lượng cho thị trường Tết Nguyên đán.
Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao so với nhiều thời điểm trong năm đã tạo động lực để người dân tập trung chăm sóc, thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập trong dịp Tết đến, Xuân về.
Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.