Cẩm Xuyên hối hả ứng phó mưa lũ và xả tràn Kẻ Gỗ

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn kết hợp với xả lũ khiến một số vùng hạ du các hồ Kẻ Gỗ, Thượng Tuy, Sông Rác ở Cẩm Xuyên tiếp tục ngập lụt. Chính quyền và người dân nơi đây đã chủ động ứng phó với đợt mưa lũ mới này.

>> Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả lũ, dự báo ngập lụt thêm 20cm trở lên

cam xuyen hoi ha ung pho mua lu va xa tran ke go

Đường ngập sâu...

Ông Lê Ngọc Hà - Chánh văn phòng BCH PCTT&TKCN huyện Cẩm Xuyên cho biết, hiện tại, nước lũ đã gây ngập nặng tại các xã: Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Cẩm Lĩnh, Cẩm Sơn, Cẩm Minh. Đến thời điểm hiện tại, có 442 hộ bị nước vào nhà, trong đó có khoảng 20 hộ đã bị ngập sâu trên 50 cm, chủ yếu ở vùng thấp lũ nhất huyện là Cẩm Duệ, Cẩm Thạch. Tại các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, hầu hết các đường thôn đều đã bị chia cắt, ngập sâu nên phải đi lại bằng thuyền.

Trước đó, trước diễn biến mưa lũ, BCH PCTT&TKCN huyện đã họp, ban hành công điện và trực tiếp điện thoại thông báo cho các xã về tình hình mưa lũ, tình hình xả lũ để thông tin đến người dân cũng như có các phương án phòng chống. Theo đó, các xã đã liên tục thông báo tình hình và kêu gọi người dân chủ động sơ tán tài sản, vật nuôi. Phương châm “4 tại chỗ” đã sẵn sàng. Hiện nay, người dân đã chủ động kê cao tài sản, sơ tán trâu bò lên vùng cao và chuẩn bị các điều kiện ứng phó khi có lũ lớn.

cam xuyen hoi ha ung pho mua lu va xa tran ke go

...người dân chỉ có thể đi lại bằng thuyền

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, thôn phó thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ cho biết: Từ gần trưa nay, nước đã ngập tất cả đường thôn. Ngay từ chiều qua, nhân dân trong thôn đã sơ tán trâu bò lên thôn 5, thôn 6 để trú lũ. Có trên 130 con trâu bò đã được sơ tán về vùng an toàn. Tất cả các hộ trong thôn cũng đã chủ động kê gác tài sản lên cao.

Ông Trần Xuân Long, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, cho hay: “Ngay từ chiều qua, chúng tôi đã thông tin, thông báo trên hệ thống phát thanh xã, thôn để người dân biết và đối phó. Hiện tại, toàn xã có 55 hộ ngập lụt, trong đó có khoảng 15 hộ ở thôn Phương Trứ và Châu Trinh ngập sâu từ 70 cm đến 1,2 m. Tài sản cơ bản đã được người dân kê cao và gác lên chạn nên không lo ngập ướt.

cam xuyen hoi ha ung pho mua lu va xa tran ke go

Lúa gạo đã được kê cao để tránh ngập lũ

"Về di dân, với dự báo tình hình mưa lũ như hiện nay, chúng tôi đang thực hiện phương án di dân tại chỗ. Có 10 hộ tại thôn Phương Trứ và Chu Trinh là đối tượng sơ tán tại chỗ, chúng tôi đã làm việc với các hộ có điều kiện, có nhà cửa cao để sơ tán những hộ này về khi có lũ lớn. Về gia súc, khoảng 250-300 con trâu bò đã được sơ tán lên vùng thôn 5, thôn 6 từ chiều 31/10 an toàn. Người dân đã cảnh giác và rất chủ động nên xã cũng an tâm. Tuy nhiên, nếu mưa lớn và hồ Kẻ Gỗ xả lũ mức 300-350m3/s, toàn xã sẽ ngập khoảng 1.200-1.500 hộ. Chúng tôi cũng đã tính đến kịch bản lúc lũ ngập sâu…”.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch Nguyễn Xuân Thủy, cho biết, đến nay, toàn xã có 168 hộ nước vào sân và mép nhà, trong đó có 23 hộ nước ngập sâu. Các thôn 3, 4, 5, 6 đã chia cắt hoàn toàn về giao thông. Đường vào UBND xã có đoạn đã ngập, xe ô tô không thể vào được. Do mới chịu trận lũ giữa tháng 10 nên khi được thông báo sẽ xả hồ Kẻ Gỗ, người dân đã chủ động kê cao các loại tài sản. Những gia đình vùng thấp, nguy cơ lũ, nhà có ông già bà lão, đã có phương án sơ tán lên các hộ cao hơn trong vùng. Khoảng 400 con trâu bò của các xóm thấp lũ đã được di chuyển về vùng cao ở thôn Bộc Nguyên. Nếu nước lũ tiếp tục lên cao như lần trước, chúng tôi sẽ di dân lên thôn 1, thôn 2 và nhà trường để đảm bảo an toàn cho người dân.

Dự báo mưa lũ vẫn đang tiếp diễn trong 3 ngày tới, mực nước hồ Kẻ Gỗ đang ở mức cao buộc phải xả lũ lưu lượng lớn nên người dân vùng hạ du đã chủ động hết sức trong công tác đối phó. Với tình hình thời tiết như dự báo, rất có thể Cẩm Xuyên lại tiếp tục lũ chồng lũ.

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.