3 nữ "thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - 3 nữ lãnh đạo thôn tuổi 8X, 9X ở xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã nỗ lực huy động sức dân, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, quyết tâm cùng toàn xã về đích NTM trong năm 2020.

3 nữ thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh

Bí thư Đảng ủy xã Lâm Hợp Phan Văn Duẩn trao đổi với 3 nữ cán bộ thôn về tình hình xây dựng NTM trên địa bàn.

3 nữ thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh

Trần Thị Hằng Nga (SN 1987) tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nguyễn Du năm 2007. Trở về quê hương, Hằng Nga làm Bí thư Chi đoàn thôn Tân Hà, rồi Chi hội trưởng Phụ nữ thôn. Năm 2014, chị được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn, hiện là đảng ủy viên, đại biểu HĐND xã; nhiệm kỳ 2019 - 2021 được Nhân dân tín nhiệm bầu làm thôn trưởng. (Ảnh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trần Thị Hằng Nga động viên người dân xây dựng vườn mẫu).

3 nữ thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh

Thôn Tân Hà có diện tích rộng, đời sống người dân còn khó khăn nên việc triển khai các công trình xây dựng NTM, rất khó khăn. Chị Nga chia sẻ: Trưởng thành từ cơ sở, tôi có điều kiện gần gũi, hiểu rõ hoàn cảnh từng gia đình, nên thuận lợi hơn khi tiếp cận, tuyên truyền, huy động sức dân trong xây dựng NTM. (Trong ảnh: Hằng Nga cùng chị em phụ nữ làm vệ sinh môi trường nhà văn hóa thôn).

3 nữ thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh

Đi đầu trong phát triển kinh tế, gia đình Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Hà xây dựng mô hình kinh tế vườn, đồi đạt hiệu quả kinh tế cao. Gần 3ha cây lâm nghiệp, 10 con bò và vườn cây ăn quả nhiều loại có giá trị đã mang lại thu nhập cao cho gia đình.

3 nữ thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh

Đến thời điểm này, thôn Tân Hà đã có 70% số vườn tạp được cải tạo, 3 vườn được công nhận vườn mẫu. Ông Hoàng Văn Trung (ở giữa), một chủ vườn mẫu cho biết: Trong quá trình làm vườn mẫu, Bí thư Chi bộ Trần Thị Hằng Nga thường xuyên động viên, giúp đỡ, nhất là trong việc tiếp cận chính sách hỗ trợ.

3 nữ thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh

Nữ Bí thư Chi bộ thôn Đông Hà - Phạm Thị Bình (SN 1990) tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh. Năm 2012 trở về quê, Bình làm nhân viên bưu điện văn hóa xã, rồi làm Chi hội trưởng Phụ nữ thôn. Tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2022, Phạm Thị Bình được bầu làm Bí thư Chi bộ (hiện Bình cũng đồng thời thực hiện công việc Chi hội trưởng Phụ nữ thôn).

3 nữ thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh

Thôn Đông Hà có 310 hộ, Chi bộ có 36 đảng viên. Dù quy mô thôn lớn nhưng Bình khá tự tin: Với kiến thức, kỹ năng được trang bị ở trường đại học, tôi khá thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, về kỹ năng vận động Nhân dân, giải quyết những vấn đề ở cơ sở, tôi còn phải học hỏi nhiều ở bác Trưởng thôn Nguyễn Hữu Đại (người bên phải).

3 nữ thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh

Là phụ nữ nhưng Bình không ngại tham gia cùng bà con ở mọi công việc của thôn. Từ làm đường giao thông nông thôn đến việc động viên, hỗ trợ người dân làm kinh tế.

3 nữ thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh

Nỗ lực của Bí thư Chi bộ trẻ đã góp phần giúp thông Đông Hà hoàn thành khối lượng công việc khá lớn trong năm nay, như: bê tông 100% đường giao thông nông thôn; xây mới 1.100m mương thoát thải; trồng hàng rào xanh đạt 85% trục đường thôn. Hiện thôn đang tập trung cho 2 nội dung là trồng thêm các tuyến hàng rào xanh và cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu.

3 nữ thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh

Tại thôn Nam Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Thị Tuyết được phân công kiêm Trưởng thôn từ đầu năm 2020. Sinh năm 1985, Tuyết đã có nhiều năm gắn bó với phong trào cơ sở và 8 năm làm cán bộ hội phụ nữ kiêm chuyên trách dân số xã. Quá trình vừa công tác vừa học tập nâng cao trình độ, Tuyết đã hoàn thành chương trình Đại học Luật.

3 nữ thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh

"Một gánh 2 vai", Tuyết cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu phải làm rất nhiều phần việc, nhưng nhờ có sự phối hợp, triển khai nhịp nhàng trong đội ngũ ban cán sự thôn nên công việc khá trôi chảy. (Ảnh: Lãnh đạo xã Lâm Hợp đánh giá cao những tuyến hàng rào xanh ở thôn Nam Hà).

3 nữ thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh

Thôn trưởng Nguyễn Thị Tuyết luôn cố gắng sắp xếp công việc khoa học và tranh thủ mọi thời gian để gần gũi, động viên bà con làm NTM. Với sự đồng lòng của người dân, năm 2020, thôn Nam Hà đã làm mới 680m đường, đưa tỷ lệ đường GTNT lên 90%; có 85% tuyến đường thôn có đường điện thắp sáng; thu nhập bình quân đầu người được nâng lên 33 triệu đồng/năm.

3 nữ thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh

Lãnh đạo xã Lâm Hợp đặt niềm tin, kỳ vọng vào cán bộ nữ, trẻ ở địa phương.

Sau khi sáp nhập xã, Lâm Hợp tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng trẻ hóa và nâng cao trình độ. Trong đó, 3 đồng chí nữ lãnh đạo các thôn: Tân Hà, Đông Hà và Nam Hà là những cán bộ trẻ tuổi, được đào tạo bài bản, có năng lực đã được lựa chọn, đặt nhiều kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới.

Nhận nhiệm vụ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm nay, các nữ lãnh đạo thôn đã nêu cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong cách làm, tập hợp, huy động được người dân vào cuộc. Đến nay 3 thôn đều đạt 8/10 tiêu chí và đang gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng để phấn đấu được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối tháng 9 tới, góp phần cùng xã quyết tâm đạt chuẩn NTM vào tháng 10/2020.

Bí thư Đảng ủy xã Lâm Hợp Phan Văn Duẩn

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh. 
Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Chèn ảnh thầy Hương bên dưới là Box Profile của thầy: PGS.TS Nguyễn Viết Hương - Phó Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Đại học Phenikaa - Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024. - Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024. - Sở hữu một bằng độc quyền sáng chế quốc tế về phát triển công nghệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển (SALD). - Tác giả và đồng tác giả của hơn 50 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế (26 công trình ISI Q1). Bên cạnh đó, anh có 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu (chủ trì); 2 sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (đồng tác giả); 1 chương sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (tác giả chính); 2 giải thưởng nghiên cứu khoa học quốc tế xuất sắc.

“Chat” với 2 phó giáo sư tuổi Ngọ

PGS.TS Trần Quốc Quân (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và PGS.TS Nguyễn Viết Hương (Đại học Phenikaa) có 3 điểm chung khi là 2 PGS trẻ tuổi nhất quê Hà Tĩnh được công nhận trong đợt xét duyệt năm 2025, cùng sinh năm 1990 - tuổi Canh Ngọ và đều quê xã Can Lộc. Trước thềm xuân Bính Ngọ, câu chuyện các anh chia sẻ như tiếp thêm niềm cảm hứng về tinh thần bền bỉ, khát khao bứt phá, như những “chú ngựa ô” trên con đường nghiên cứu khoa học.
Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê

Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê

Dù đi xa lập nghiệp, trong trái tim mỗi người con Hà Tĩnh, hình bóng quê hương luôn hiện hữu. Trên hành trình học tập, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, họ vẫn mang theo tình yêu sâu nặng và khát vọng được góp phần dựng xây tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.