Đền được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh từ năm 2008 |
Bên trong đền đã bị nứt nẻ khá nhiều do rễ cây bám vào; phía sau, các vết nứt lớn hơn, chân móng lộ thiên; phía bên phải, vết nứt như muốn tách ngôi đền thành đôi; nền nhà đầy các hố, ụ…
Theo bác Dương Trí Lan – người trông coi đền thì công tác trùng tu, tôn tạo đền chưa được các cấp, ngành quan tâm đúng mức. Những năm gần đây, kinh phí tu bổ và xây dựng khuôn viên hoàn toàn do nhân dân đóng góp hơn 100 triệu đồng dùng để xây nhà bái đường, đường bê tông vào đền và xây tường rào. Hiện nguồn lực đã cạn kiệt, nhà đền chưa có kinh phí để sửa chữa, nâng cấp…
Một vết nứt lớn bên hông phải ngôi đền |
Đền Đại Bản được người dân trong vùng rất mực tôn kính, hàng năm, đến ngày giỗ Mẫu Liễu Hạnh (mùng 3/3 âm lịch), người dân về dự lễ rất đông. Ngôi đền đã góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa trong tín ngưỡng dân gian của người dân nơi đây.
Thiết nghĩ, các cấp chính quyền ở Can Lộc và cơ quan chức năng cần sớm có phương án khắc phục, để bảo vệ di tích lịch sử văn hóa này.