"Khó chịu" với những bảng tên đường sai chính tả

(Baohatinh.vn) - Việc viết sai tên các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng trên biển chỉ đường ở TP Hà Tĩnh vừa làm mất ý nghĩa trang trọng, vừa gây khó chịu cho người đi đường.

Tuyến đường Lê Duẩn thuộc địa bàn phường Trần Phú - TP Hà Tĩnh nhằm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư của Đảng. Tuy nhiên, ghi nhận dọc tuyến đường này (đoạn thuộc khu vực phường Trần Phú), biển tên nằm tại điểm giao cắt với đường Lê Quảng Chí và đường Hà Công Trình lại mang tên “Lê Duẫn”.

bqbht_br_9.jpg
Bảng tên đường Lê Duẩn bị viết sai thành "Lê Duẫn" tại ví trí giao cắt với đường Hà Công Trình.
bqbht_br_z6291793632534-7c641160f8b0c5bc61e1671fb4147d14.jpg
Bảng tên đường Lê Duẩn tại điểm giao cắt với đường Lê Quảng Chí bị viết sai thành "Lê Duẫn".

Theo quan sát, tên đường nằm trên bảng biển các cơ sở kinh doanh, địa chỉ nhà hầu hết đều mang tên Lê Duẩn nhưng cũng có bảng tên “Lê Duẫn”.

Cũng thuộc địa bàn phường Trần Phú, tuyến đường Mạc Đĩnh Chi bị viết thành Mạc Đỉnh Chi. Do tên đường bị sai nên trên tuyến này, bảng số nhà của các hộ dân cũng mang tên Mạc Đỉnh Chi, chỉ một số ít viết đúng là Mạc Đĩnh Chi.

bqbht_br_1.jpg
Tuyến đường Mạc Đỉnh Chi viết đúng phải là Mạc Đĩnh Chi.

Việc đặt tên đường phố theo tên các tiền bối cách mạng, danh nhân có công lớn đối với quê hương, đất nước mang ý nghĩa cao đẹp nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao các nhân vật lịch sử và giáo dục truyền thống, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Do vậy, bảng tên bị viết sai khiến việc tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã phần nào làm mất đi ý nghĩa trang trọng, tôn nghiêm.

Chị Lê Thị Hiền – một hộ dân sinh sống trên đường Lê Duẩn bày tỏ: "Dù chỉ là một cái dấu câu nhưng tên đường bị viết sai rất dễ gây khó chịu, “tức mắt” khi nhìn vào, đặc biệt là tác động không tốt đến việc giáo dục con trẻ. Có lần con trai tôi thắc mắc hỏi sao chỗ viết Lê Duẩn, chỗ viết Lê Duẫn, tôi phải giải thích mãi cháu mới hiểu. Hơn nữa, đây là tên của các anh hùng, danh nhân lịch sử có công với đất nước nên càng cần được viết đúng để thể hiện sự tôn trọng với nhân vật được đặt tên đường”.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.
Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.
Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.