Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều người dân Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, tại các chợ ở khu vực nông thôn, không ít người vẫn chủ quan, chưa chấp hành yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng.

Video: Người dân Hà Tĩnh còn chủ quan trong phòng dịch Covid-19

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Ngay sau khi Bộ Y tế ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng mới tại tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và một số tỉnh, thành, nhiều người dân Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang... (Ảnh chụp sáng 30/1, tại chợ Cẩm Nhượng, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên).

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh, bên cạnh một số người dân đã tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, vẫn còn một bộ phận người dân chưa có ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng (Ảnh chụp sáng 30/1, tại chợ Nhượng, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên).

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Ngành Y tế Hà Tĩnh đã khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, nhất là thực hiện tốt “5 không” của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế). Tuy nhiên, nhiều người dân đi chợ, tiểu thương bán hàng vẫn còn tâm lý chủ quan. (Ảnh chụp sáng 30/1, tại chợ Đón, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên)

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Ảnh chụp sáng 30/1, tại chợ Đón, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên.

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Tại chợ Hội (thị trấn Cẩm Xuyên), người mua, người bán đều không có biện pháp bảo vệ. (Ảnh chụp sáng 30/1)

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Nhiều người không đeo khẩu trang hoặc chỉ đeo lấy lệ. (Ảnh chụp sáng 30/1, tại chợ Hội, thị trấn Cẩm Xuyên).

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Người dân vô tư chen chúc nhau mua bán. (Ảnh chụp sáng 31/1, tại chợ Trổ, xã Thạch Đài, Thạch Hà).

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Từ người bán hàng tỏi, hành...

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

... đến hàng rau đều đang hết sức chủ quan với dịch bệnh. (Ảnh chụp sáng 31/1, tại chợ Trổ, xã Thạch Đài, Thạch Hà).

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Những người già được khuyến cáo là những người dễ bị tác động vì dịch bệnh Covid-19 thế nhưng khi đi chợ lại không đeo khẩu trang. (Ảnh chụp sáng 31/1, tại chợ Trổ, xã Thạch Đài, Thạch Hà).

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Tại chợ Gội, xã An Hòa Thịnh (Hương Sơn), nhiều người vẫn còn chưa quen với việc đeo khẩu trang. (Ảnh chụp sáng 31/1).

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Một hàng bán cau, cả người mua và người bán đều không đeo khẩu trang. (Ảnh chụp sáng 31/1).

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Tại khu chợ mới có quy mô lớn nhất tỉnh hiện nay là chợ Trung tâm huyện Hương Khê, không khó để bắt gặp cảnh tiểu thương bán hàng không đeo khẩu trang. (Ảnh chụp sáng 31/1).

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Diễn biến dịch bệnh hiện nay cho thấy, nếu công tác phòng dịch không được người dân thực hiện nghiêm thì nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trong cộng đồng là rất cao. (Ảnh chụp sáng 31/1, tại chợ Trung tâm huyện Hương Khê).

Đi chợ nông thôn Hà Tĩnh, nhiều người quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Trong khi cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp để ngăn chặn dịch Covid-19 thì sự chủ quan, lơ là của một số người dân thực sự đáng báo động, cần được các ngành chức năng khẩn trương tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh. (Ảnh chụp chiều 31/1, tại chợ Giang Đình, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân).

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast