“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm nay, hồ Bình Sơn - được ví như “hồ Gươm thu nhỏ” - ở thị trấn Hương Khê (Hương Khê, Hà Tĩnh) bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguồn nước luôn bị bao phủ bởi màu xanh đặc quánh của tảo lam và rác thải.

Video: Hồ Bình Sơn "ngập" rác

“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

Nằm ở trung tâm thị trấn Hương Khê, hồ Bình Sơn có diện tích 1,56 km² với thiết kế hòn đảo nhỏ ở giữa, có cầu qua lại như cầu Thê Húc nên được xem như là “Hồ Gươm thu nhỏ”. Ngoài chức năng điều hoà, chống ngập úng cho trung tâm thị trấn Hương Khê, hồ Bình Sơn còn là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hóa, lễ hội thu hút người bản địa và du khách.

“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

Với khung cảnh hữu tình, hàng cây xanh mát bao quanh, hằng ngày, số lượng người dân đến đây vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí cũng khá lớn nên xung quanh bờ hồ, hàng quán ngày một nhiều lên.

“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

Theo số liệu từ UBND thị trấn Hương Khê, có 50 quán hàng quán đồ uống, nước giải khát, đồ ăn vặt quanh hồ Bình Sơn. Chủ quán ký hợp đồng thuê mặt bằng với chính quyền địa phương rồi dựng lều bạt, đặt bàn ghế, mắc võng phục vụ khách hàng.

“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

Lượng khách mỗi ngày ra vào các quán khá tấp nập. Vì thế, lượng rác thải phát sinh cũng không hề nhỏ. Theo cam kết với ngành chức năng, các chủ quán hàng sẽ thu dọn lại rồi cho vào các túi, để phía trước quán và sau ít ngày sẽ có người thu gom, vận chuyển đi xử lý.

“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê Nguyễn Kim Tình thừa nhận, nhiều chủ quán vẫn chưa có ý thức bảo vệ môi trường, dẫn tới việc rác thải chưa được thu gom, xử lý đúng quy định.

“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

Rác thải được tập kết dọc bờ hồ, chỉ cần một trận gió đã có thể cuốn toàn bộ xuống mặt nước. Thậm chí, có nhiều người không ngần ngại vứt rác xuống hồ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hồ Bình Sơn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

Mặt nước hồ điều hoà từng được coi là đẹp nhất phố núi Hương Khê lúc nào cũng bị bao phủ với màu xanh của loại tảo độc hại và đủ thứ rác thải, từ hộp sữa, vỏ bánh kẹo cho tới quả dừa, hộp xốp đựng thức ăn...

“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

Việc nước hồ Bình Sơn ô nhiễm, bốc mùi hôi khó chịu, cộng thêm cảnh tượng nhếch nhác quanh hồ khiến lượng khách tới các quán hàng cũng ít dần. “Những ngày nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, theo gió xộc vào nhà dân. Hồ này là hồ điều hoà nhưng nhiều năm nay thì lại phản tác dụng”, ông Trần Văn Đình - người dân ở thị trấn Hương Khê phản ánh.

“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

Bên cạnh rác thải xả ra từ các quán hàng xung quanh không được thu gom, xử lý triệt để thì việc chưa có hệ thống kênh dẫn nước vào hồ riêng biệt cũng là nguyên nhân dẫn tới nguồn nước trong hồ bị ô nhiễm.

“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê Nguyễn Kim Tình cho biết: Hồ Bình Sơn có dung tích khoảng 200.000 m³ nước, được lấy từ công trình thủy lợi sông Tiêm qua hệ thống kênh dẫn Khe Leo. Do nguồn nước thải sinh hoạt ở thị trấn Hương Khê cũng đang đổ ra kênh Khe Leo nên khi lấy nước vào hồ thì nguồn nước thải cũng chảy vào làm nước hồ ô nhiễm.

“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

Trước tình trạng ô nhiễm này, ngành chức năng đã từng 2 lần xử lý tảo lam và thay nước hồ Bình Sơn. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời, sau xử lý không được bao lâu thì đâu lại vào đó.

“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

Trưởng phòng TN&MT huyện Hương Khê Nguyễn Xuân Quyền cho hay: Hương Khê là 1 trong 2 đơn vị (cùng với huyện Thạch Hà) nằm trong Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị từ nguồn vốn vay của của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) với tổng mức đầu tư 59,461 triệu Euro (Hương Khê 26,996 triệu Euro).

“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

Năm 2021, dự án sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Hương Khê. Trong đó, sẽ có cải tạo hồ Bình Sơn, kênh Khe Leo, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải... Khi đó, hệ thống thoát nước thải được làm tách biệt, không đổ vào hồ Bình Sơn nữa nên sẽ xử lý được tình trạng ô nhiễm.

“Hồ Gươm thu nhỏ” ở phố núi Hà Tĩnh vẫn ô nhiễm nặng, mất tác dụng điều hòa

“Để tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án, thị trấn Hương Khê chỉ cho các hộ thuê mặt bằng kinh doanh xung quanh hồ tới hết tháng 12/2020. Từ tháng 1/2021 trở đi phải báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định” - Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê Nguyễn Kim Tình thông tin.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast