Sạt lở bờ sông Ngàn Mọ “uy hiếp” đường dân sinh ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Dọc bờ sông Ngàn Mọ đoạn qua thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, “ăn sát” vào lòng đường dân sinh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Video: Ông Biện Tỷ - Thôn trưởng thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vịnh phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Mọ.

Điểm sạt lở có chiều dài khoảng 30m, độ sâu 10m. Nước sông Ngàn Mọ (hay còn gọi là sông Rào Cái) không chỉ cuốn trôi dãy cây bên mép sông mà còn làm gãy đổ cột mốc, biển báo đường và dãy hàng rào xanh ngay sát đường trục xã TX02A - xã Cẩm Vịnh. Đáng nói, lòng sông đã khoét sâu vào sát lòng đường nhựa, cuốn trôi nhiều khối lượng đất đá.

Sạt lở bờ sông Ngàn Mọ “uy hiếp” đường dân sinh ở Cẩm Xuyên

Tình trạng sạt lở ăn sâu vào mép đường trục xã TX02A.

Ông Biện Tỷ - Thôn trưởng thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vịnh cho biết: “Điểm sạt lở bắt đầu xuất hiện vào đợt mưa lớn sau bão số 4 hồi cuối tháng 9/2022. Từ đó đến nay có thêm 4 lần mưa lớn khác khiến cho tình trạng sạt lở càng lúc nặng. Mới đây nhất, trận mưa vào ngày 23/11 khiến nước sông Ngàn Mọ dâng cao và chảy xiết, làm đổ 2 cột mốc và dãy hàng rào xanh bên tuyến đường TX02A đoạn qua thôn Ngũ Phúc”.

Sạt lở bờ sông Ngàn Mọ “uy hiếp” đường dân sinh ở Cẩm Xuyên

Cột mốc và dãy hàng rào xanh bên đường bị sụt lún do sạt lở.

Theo người dân địa phương, đây là khúc ngoặt của dòng chảy sông Ngàn Mọ. Kể từ khi điểm sạt lở qua thôn An Việt, xã Cẩm Thành (cách thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vịnh khoảng 1km) được khắc phục (tháng 8/2022) thì dòng chảy của sông Ngàn Mọ đổi hướng. Mỗi khi mưa lớn, nước sông dâng cao thì khúc ngoặt qua thôn Ngũ Phúc hứng chịu dòng chảy xiết và mạnh hơn, dẫn đến tình trạng sạt lở ngày càng lớn.

Sạt lở bờ sông Ngàn Mọ “uy hiếp” đường dân sinh ở Cẩm Xuyên

Xã Cẩm Vịnh thuê máy móc, huy động người dân đóng cọc tre gia cố điểm sạt lở.

Lo ngại tình trạng sạt lở sẽ ngày càng nghiêm trọng và có nguy cơ “nuốt chửng” đường giao thông, chính quyền và người dân địa phương đã thuê máy đóng cọc tre xung quang khu vực sạt lở để gia cố đoạn sông.

Để đảm bảo an toàn cho tuyến đường dân sinh, UBND xã Cẩm Vịnh đã có công văn gửi UBND huyện Cẩm Xuyên đề xuất hỗ trợ khoảng 150 khối đá, 30 rổ đá, 100 khối đất để khắc phục tình trạng sạt lở. Tổng kinh phí khắc phục điểm sạt lở khoảng 200 triệu đồng.

Sạt lở bờ sông Ngàn Mọ “uy hiếp” đường dân sinh ở Cẩm Xuyên

Điểm sạt lở dài khoảng 30m, sâu khoảng 10m qua thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vịnh

Ông Bùi Đức Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cho biết: “Đây là tuyến đường giao thông quan trọng của địa phương, lưu lượng người qua lại nhiều. Nếu không xử lý kịp thời tình trạng sạt lở sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường và mất an toàn đối với người, phương tiện tham gia giao thông tại đây”.

Để đảm bảo an toàn cho công trình dân sinh và đời sống người dân, UBND huyện Cẩm Xuyên cần sớm hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai giải pháp khắc phục và nghiên cứu phương án lâu dài để bảo vệ tuyến đường.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast