Báo động ô nhiễm từ các bãi chôn lấp rác thải rắn tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cả 3 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt (gọi tắt là rác) ở Hà Tĩnh đều đang quá tải, bị ô nhiễm nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

bqbht_br_dsc-5813.jpg
Rác đổ chất cao ở bãi chôn lấp rác Tây Sơn (xã Sơn Tây).

Bãi chôn lấp rác Tây Sơn (xã Sơn Tây) được vận hành từ năm 2007, có diện tích hơn 2 ha, sức chứa khoảng 280.000 m3 rác, tiếp nhận rác từ các xã Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và một số địa phương khác. Đến thời điểm này, bãi rác đã quá hạn hơn 5 năm nên tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Đáng chú ý nhất là cách đây gần 1 tháng, người dân và chính quyền xã Sơn Tây buộc phải ngừng tiếp nhận rác thải từ các địa phương lân cận chở về đây đổ vì không chịu nổi ô nhiễm.

bqbht_br_dsc-5821-copy.jpg
Khu dân cư thôn 3 (xã Sơn Tây) nằm ngay đường vận chuyển rác vào bãi, chỉ cách khoảng 200m nên thường xuyên phải chịu cảnh ô nhiễm.

Anh Nguyễn Văn Ngọc ở thôn 3 (xã Sơn Tây) phản ánh: “Bãi rác chỉ cách các khu dân cư của thôn 3, thôn Khe Bún 1, Khe Bún 2 khoảng 200 – 300m. Chúng tôi rất bất an bởi tình trạng ô nhiễm đang trở nên báo động, ruồi nhặng bay khắp nơi, xe chở rác chạy qua nước chảy đầy đường trước cổng nhà, mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều năm nay, vì bãi rác mà chúng tôi mất ăn, mất ngủ, nhà cửa quây bạt kín mít, nước giếng không dám dùng, ăn phải mắc màn…”

bqbht_br_dsc-5842-copy.jpg
Các hộ dân sinh sống gần Bãi chôn lấp rác Tây Sơn đóng giếng khơi, không dám sử dụng vì sợ ô nhiễm.

Tình trạng ô nhiễm ở Bãi chôn lấp rác Tây Sơn đang khiến chính quyền địa phương lo lắng. Ông Hồ Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây khẳng định: “Vì hạ tầng kỹ thuật đã khấu hao hết nên ở bãi rác đang có rất nhiều vấn đề như: dễ xảy ra các sự cố, thiếu kinh phí duy trì, khó quản lý, ảnh hưởng cảnh quan, môi trường ô nhiễm… Chúng tôi đang tập trung xử lý các vướng mắc trước mắt để ổn định tình hình, nhưng việc đóng cửa bãi rác là điều không thể khác nên buộc phải tính toán sớm”.

“Chúng tôi sẽ làm việc với các sở ngành để tìm cách tháo gỡ, phương án tối ưu là đóng cửa bãi rác này để chuyển đến ở một vị trí khác phù hợp hơn. Còn các địa phương lân cận bấy lâu nay đổ rác ở đây thì cần phải sớm nghiên cứu phương án, tìm kiếm vị trí để làm bãi rác riêng cho xã mình” - ông Dũng chia sẻ thêm.

bqbht_br_dsc-5796-copy.jpg
Bãi chôn lấp rác Nam Hồng (phường Nam Hồng Lĩnh) đã đầy và quá thời hạn đóng cửa 3 năm.

Mặc dù phường Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh và Công ty Môi trường đô thị Hồng Lĩnh đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, xử lý, sử dụng Bãi chôn lấp rác Nam Hồng nhưng vẫn không thể kiểm soát hết tình trạng ô nhiễm ở đây. Theo thiết kế, bãi rác rộng 4 ha này đã phải đóng cửa cách đây 3 năm, nhưng hiện vẫn phải tiếp nhận rác hằng ngày dẫn đến tình trạng quá tải, ô nhiễm.

bqbht_br_cac-phong-nganh-chuc-nang-cua-phuong-nam-hong-linh-kiem-tra-bai-chon-lap-rac-nam-hong-copy.jpg
Các phòng, ngành chức năng phường Nam Hồng Lĩnh kiểm tra, đánh giá tình hình ô nhiễm ở bãi chôn lấp rác.

Bà Lê Thị Thanh Hải – Trưởng phòng Kinh tế, phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: “Theo thiết kế, bãi chôn lấp này đóng cửa năm 2022 nhưng hiện vẫn đang phải duy trì vì chưa có nơi đổ rác thay thế. Nhu cầu bức thiết của địa phương hiện nay là sớm xử lý bãi chôn lấp rác quá thời hạn, bị ô nhiễm đang vận hành ngay giữa lòng đô thị này. Đặc biệt, chúng tôi rất mong muốn UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan sớm triển khai đầu tư xây dựng một nhà máy điện rác có quy mô lớn, công nghệ hiện đại để giảm áp lực về môi trường cho các địa phương”.

bqbht_br_12-copy.jpg
Bãi chôn lấp rác Hồng Lộc bị ô nhiễm nặng nên vừa được UBND tỉnh cho phép ngừng tiếp nhận rác.

Do thời hạn đầu tư đã hết, lượng rác thải đã vượt quá sức chứa 130.000 m3, nhiều năm nay đã xảy ra ô nhiễm nên Bãi chôn lấp rác thải xã Hồng Lộc sắp đóng cửa sau hơn 10 năm hoạt động. Cụ thể, ngày 23/1/2026, UBND tỉnh có Văn bản số 693/UBND-NL3 “Về việc thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bãi chôn lấp rác thải xã Hồng Lộc”. Qua đó, chỉ đạo các sở, ngành chức năng và xã Hồng Lộc gấp rút đánh giá tình hình, ngừng tiếp nhận rác, có phương án xử lý rác thải phát sinh mới để tiến tới đóng cửa, tránh phát sinh những hệ lụy xấu.

Trên địa bàn toàn tỉnh đang có 3 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt với tổng sức chứa 395.800 m3. Các cơ sở này đều đã hết công suất, hết niên hạn nhưng vẫn phải vận hành (trừ ở Hồng Lộc mới đóng cửa) vì áp lực rác thải.

bqbht_br_hl.jpg
Các địa phương, HTX quản lý phải tăng cường phun hóa chất để hạn chế ô nhiễm.

Ông Đặng Hữu Bình – Trưởng phòng Môi trường (Sở NN&MT) cho biết: Việc đóng cửa các bãi chôn lấp hiện đã quá niên hạn, hết sức chứa là vấn đề khó khăn nhưng phải làm càng sớm càng tốt để tránh ô nhiễm thứ cấp và nặng hơn. Vì lượng rác ở các bãi chôn lấp rất nhiều, không thể mang đi nơi khác xử lý nên trước khi đóng cửa phải đào xới để thu hồi lại những loại có thể tái sử dụng nhằm giảm lượng rác phải chôn lấp và thực hiện các biện pháp khắc phục, cải tạo như: phun chế phẩm sinh học, diệt ruồi muỗi và san gạt, lu lèn, chôn lấp đúng quy trình kỹ thuật…

“Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ở Hà Tĩnh đang ngày một tăng và dự báo sẽ đạt trên 1.000 tấn/ngày tạo ra nhiều áp lực lớn trong công đoạn xử lý. Vì vậy, ngoài việc tìm phương án xử lý lượng rác phát sinh hằng ngày đang đưa về các bãi chôn lấp, sở cũng đang tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng một nhà máy điện rác hiện đại, công suất lớn. Đây được xem là vấn đề bức thiết, là “chìa khóa” để đóng cửa các bãi chôn lấp, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho hiện nay và cả trong tương lai” - ông Đặng Hữu Bình cho biết thêm.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!