Bộ Chính trị đã phê duyệt quy hoạch BCH TƯ khóa XIII

Đây là khẳng định của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tại hội nghị chiều nay 1/7 tại Hà Nội.

Thông tin tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra vào chiều 1/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, 6 tháng qua, toàn ngành xây dựng Đảng đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn với hiệu quả, chất lượng tương đối tốt.

Bộ Chính trị đã phê duyệt quy hoạch BCH TƯ khóa XIII

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Ngọc Thắng)

Cụ thể, các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cấp ủy và thường vụ cấp ủy ở các Đảng bộ trực thuộc Trung ương đều hoàn thành. Việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 và Quy định nêu gương của Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được tiến hành tốt.

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, qua đó cho thấy việc đánh giá đúng với thực chất, tỷ lệ xuất sắc không quá 20%. Cơ bản các đảng bộ trực thuộc Trung ương đều tiến hành đánh giá theo hướng này.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức được triển khai tích cực, đồng bộ cả về hoàn thiện thể chế lẫn tổ chức thực hiện, sắp xếp bộ máy, ổn định hoạt động của các tổ chức trong bộ máy chính trị, nhất là công tác tư tưởng, giải quyết chế độ chính sách.

Song song với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, các cấp ủy, tổ chức đảng cũng làm rất tích cực, vừa triển khai Nghị quyết, vừa sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ theo các khâu của công tác cán bộ từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đến giới thiệu, đề cử, đề bạt.

Ông Phạm Minh Chính dẫn thống kê chưa đầy đủ cho biết, 6 tháng đầu năm, riêng diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đã điều chỉnh, bổ sung và đề bạt, giới thiệu ứng cử gần 200 người và các cấp ủy cũng tương tự như vậy. Công việc này được thực hiện một cách bài bản theo đúng quy trình 5 bước, rồi thẩm định, đánh giá, kết luận về tiêu chuẩn chính trị. Qua đó có thể thấy việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ theo một quy trình chặt chẽ, minh bạch, dân chủ.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện công tác cán bộ, các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, quy hoạch cán bộ chủ chốt ở các cấp theo tinh thần đổi mới: công tác cán bộ thực sự là công tác của Đảng, của tập thể, của lãnh đạo và cấp ủy chứ không phải của cá nhân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc thực hiện theo đúng quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, sẽ có được những sản phẩm đáp ứng yêu cầu. Tất nhiên trong quá trình thực hiện phải vừa làm vừa hoàn thiện, rút kinh nghiệm, điều chỉnh dần cho phù hợp.

Theo ông Phạm Minh Chính, vừa qua, Bộ Chính trị đã phê duyệt 184 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. "Đây là cơ sở để chúng ta tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị phương án nhân sự cho Đại hội XIII. Cấp ủy các cấp cũng đã cơ bản hoàn thành việc bổ sung, hoàn thiện quy hoạch và từ nay đến Đại hội vẫn tiếp tục hoàn thiện bổ sung quy hoạch để làm tốt công tác nhân sự", Trưởng Ban Tổ chức TƯ nhấn mạnh.

Một điểm mới nữa trong 6 tháng đầu năm đó là xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những cách làm mới, mô hình hay, hiệu quả. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương cũng như cương lĩnh, tổ chức đảng và đảng viên đang có khởi động tốt để chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp.

Để có được những kết quả đó, ông Phạm Minh Chính cho rằng, có 3 nguyên nhân chính: Đó là toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, của cấp ủy, thường vụ cấp ủy các cấp. Sự cố gắng, nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn của cán bộ công chức toàn ngành tổ chức xây dựng đảng; Sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan ban, ngành ở trung ương và địa phương để toàn ngành tổ chức xây dựng đảng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo VOV

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...