Bộ sưu tập đồng hồ của con trai người giàu nhất châu Á

Anant Ambani, 28 tuổi, con trai út người giàu nhất châu Á, sở hữu bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ, với những mẫu chỉ có vài chiếc trên thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Anant gần đây gây chú ý khi gia đình Ambani tổ chức chuỗi sự kiện ngày 1-3/3 để ăn mừng trước thềm đám cưới của anh và hôn thê Radhika, với sự tham gia của nhiều doanh nhân, người nổi tiếng thế giới như vợ chồng Mark Zuckerberg, gia đình Ivanka Trump, tỷ phú Bill Gates.

Khoảnh khắc ông Zuckerberg và vợ thích thú trước chiếc đồng hồ của Anant đã được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội. Truyền thông phương Tây đưa tin Anant khi đó đeo mẫu Richard Mille RMS-10 Tourbillon Koi Fish.

Chiếc đồng hồ cơ lộ máy là sản phẩm chế tác riêng, làm bằng vàng hồng 18k, nạm kim cương cả ở trên mặt lẫn hai bên viền, trị giá khoảng một triệu USD. Điểm nhấn của chiếc đồng hồ là đàn cá Koi sống động. RMS-10 Tourbillon có khả năng chống nước ở độ sâu 50 m.

Tại một sự kiện ở Mumbai vào tháng 3/2023, anh đeo chiếc Patek Philippe ref 5990/1422G-001 ngọc lục bảo khi xuất hiện cùng vợ sắp cưới. Đây là mẫu rất hiếm, Patek Philippe chỉ bán chiếc đồng hồ này cho khách hàng "cực VIP" với giá 1,5 triệu USD.

Patek Philippe ref 5990/1422G-001 ngọc lục bảo được thương hiệu Thụy Sĩ phát hành mà không công bố rộng rãi năm 2021, cùng hai phiên bản khác gắn hồng ngọc và sapphire xanh lam.

Viền mặt đồng hồ, dây đeo và vạch chỉ giờ của món phụ kiện đều đính ngọc lục bảo.

Một chiếc đồng hồ ấn tượng khác của Anant là Patek Philippe Grand Master Chime 6300G-010, làm bằng vàng trắng. Hãng mô tả đây là chiếc đồng hồ đeo tay phức tạp nhất Patek Philippe từng chế tác, chỉ có 7 chiếc trên toàn thế giới.

Đồng hồ có bộ chuyển động cấu thành từ 1.366 bộ phận, đảm bảo vận hành 20 chức năng như lịch vạn niên, lịch mặt trăng, múi giờ phụ, chỉ báo ngày - đêm, bộ lặp phút...

Anant đeo trên tay chiếc Chime 6300G-010, dự sự kiện cùng vợ sắp cưới Radhika tại Mumbai, tháng 4/2023.

Blogger chuyên về đồng hồ iflwatches nhận định đây là mẫu đắt nhất trong bộ sưu tập của Anant, với giá trị 9 triệu USD.

Anant còn sở hữu Richard Mille RM 056 Tourbillon Split Seconds Chronograph, được chế tác hoàn toàn từ sapphire, kết hợp dây đeo cao su, trị giá hơn 1,7 triệu USD. Chỉ có 6 chiếc đồng hồ này được bán ra.

Hãng giới thiệu họ đã mất nhiều năm nghiên cứu và phát triển cấu trúc sapphire để đảm bảo độ thoải mái cho người dùng.

Anant cũng sở hữu RM27-02 Tourbillon Rafael Nadal, do Richard Mille hợp tác thiết kế với tay vợt Tây Ban Nha.

Chiếc đồng hồ này ra mắt năm 2015, với điểm đặc biệt là nghệ nhân sử dụng chất liệu Carbon TPT siêu nhẹ.

RM27-02 Tourbillon Rafael Nadal trên tay Nadal.

Sản phẩm có khả năng chống va đập cao với trọng lượng 21 gram, chịu được xung chấn từ những pha phát bóng tốc độ cao của vận động viên quần vợt người Tây Ban Nha.

Giá trên thị trường của chiếc đồng hồ này khoảng 1,3 triệu USD.

Audemars Piguet Royal Oak Concept GMT Tourbillon 26580IO có vỏ titan dày 44 mm. Chiếc đồng hồ lộ máy này có thể theo dõi hai múi giờ, phù hợp với chủ nhân hay đi lại, với giá thị trường khoảng 200.000 USD.

Tỷ phú Mukesh Ambani (giữa, áo nâu) và con trai Anant chiêu đãi khách trong tiệc tại quê nhà Jamnagar hôm 28/2.

Mukesh Ambani, 66 tuổi, là chủ tịch tập đoàn đa ngành nghề Reliance Industries. Theo Forbes, ông là người giàu nhất châu Á với khối tài sản hơn 114 tỷ USD.

Anant tốt nghiệp Đại học Brown ở Mỹ và đang giữ chức giám đốc nhiều công ty thuộc Reliance. Anh đam mê ngành năng lượng xanh, cải thiện môi trường công cộng và bảo tồn động vật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast