Bộ trưởng Bộ Công an: Nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia mạng xã hội

(Baohatinh.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Ngoài sự nỗ lực đấu tranh, ngăn chặn của lực lượng chức năng, điều quan trọng nhất là cần nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia mạng xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an: Nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia mạng xã hội

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn (Ảnh: Quochoi.vn).

Sáng 10/8, phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề, lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức trực tiếp tại Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới 62 đoàn ĐBQH các tỉnh/thành trực thuộc Trung ương.

Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Bộ trưởng Bộ Công an: Nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia mạng xã hội

Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

2 tư lệnh ngành tham gia trả lời chất vấn

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là lần thứ hai Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tổ chức hoạt động chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, để lựa chọn đúng và trúng các lĩnh vực, vấn đề chất vấn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 2 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Công an: Nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia mạng xã hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc (Ảnh: Quochoi.vn)

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn về các vấn đề: Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên internet, quản lý nhà nước về an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay; giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tình trạng đưa tin không chính xác, phát tán các video phản cảm, độc hại trên mạng Internet.

Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ trưởng Bộ Công an: Nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia mạng xã hội

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng sẽ trả lời chất vấn về: Việc thực hiện chính sách, pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn. Nhiệm vụ, giải pháp kích cầu du lịch sau đại dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch, chính sách khuyến khích xã hội hóa trong phát triển ngành du lịch. Công tác quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di sản lịch sử quốc gia. Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và đạo đức ứng xử.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị ĐBQH bám sát chủ đề chất vấn, đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Các bộ trưởng trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả trước mắt và lâu dài, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết để làm cơ sở thực hiện giám sát.

Nỗ lực bảo đảm an ninh trên không gian mạng

Mở đầu phiên chất vấn, các giải pháp bảo vệ thông tin cá nhân được ĐBQH đặc biệt quan tâm.

Trả lời vấn đề này, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã nỗ lực, quyết liệt xây dựng hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng việc trình cấp có thẩm quyền xem xét nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Về giải pháp, người đứng đầu ngành công an cho rằng cần quan tâm, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia môi trường mạng. Bên cạnh đó, Bộ Công an kịp thời vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm lộ, rao bán dữ liệu cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Công an: Nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia mạng xã hội

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Xung quanh câu hỏi của đại biểu về vấn đề đưa tin không chính xác, phát tán các video phản cảm, độc hại trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, hạn chế, ngăn chặn.

Đồng thời, bộ cũng đã đấu tranh, xử lý nghiêm minh với những hành vi cố tình đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật lên mạng xã hội, hành vi xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; làm tốt công tác tuyên truyền định hướng dư luận.

Bộ trưởng Bộ Công an: Nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia mạng xã hội

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an.

Người đứng đầu ngành công an cũng đã đề cập rõ các giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an sẽ khẩn trương tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến bảo đảm an ninh mạng. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót, những lỗ hổng bảo mật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định để bảo đảm an ninh mạng.

Củng cố lực lượng chuyên trách, thường trực giám sát đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Chủ động phát hiện, ngăn chặn các sự cố, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn và tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bộ trưởng Bộ Công an: Nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia mạng xã hội

Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đặt câu hỏi về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã làm rõ các băn khoăn của đại biểu về CCCD và cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Bộ Công an sẽ tạo điều kiện cho công dân thông qua việc thống nhất với Bộ Ngoại giao tiến hành bị chú “nơi sinh” vào hộ chiếu mẫu mới.

Về giải pháp lâu dài, đề xuất Chính phủ báo cáo với Quốc hội sửa Luật Xuất nhập cảnh. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện, cấp đủ giấy tờ cho công dân trong việc cấp CCCD.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng giải trình về những vấn đề có liên quan.

Theo chương trình làm việc, chiều nay (10/8), Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng sẽ đăng đàn trả lời các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.