Bộ trưởng Nội vụ Pháp từ chức vì bê bối tuyển dụng con gái

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux ngày 21/3, từ chức do bê bối liên quan đến cáo buộc ông tuyển 2 con gái làm trợ lý tại Quốc hội từ năm 2009-2016.

Phát biểu trong tuyên bố từ chức, ông Bruno Le Roux khẳng định mình “thành thật” và nhấn mạnh không muốn bê bối cá nhân ảnh hưởng đến công việc trong chính phủ.

bo truong noi vu phap tu chuc vi be boi tuyen dung con gai

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux từ chức do bê bối liên quan đến cáo buộc ông tuyển 2 con gái. Ảnh: RTL.

Ngay lập tức, Tổng thống Pháp đã thông báo chỉ định Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương Matthias Fekl thay thế vị trí Bộ trưởng Nội vụ. Việc chuyển giao giữa ông Le Roux và tân bộ trưởng sẽ diễn ra vào sáng nay 22/3.

Theo những cáo buộc, từ thời làm nghị sỹ tại Seine Saint Denis vào năm 1997 cho tới khi vào chính phủ vào tháng 12/2016, ông Bruno Le Roux đã nhiều lần tuyển dụng hai con gái dưới dạng hợp đồng ngắn hạn làm trợ lý tại Quốc hội.

Những hợp đồng đầu tiên được ký khi hai con gái của ông mới chỉ 15 – 16 tuổi. Tổng cộng 24 hợp đồng đã được ký kết với số tiền lương trả cho hai con gái ông Le Roux khoảng 55.000 euro, trong đó 10 hợp đồng với con gái lớn, 14 hợp đồng với con gái thứ.

Theo nguồn tin báo chí, một số hợp đồng được ký trong thời gian trùng với thời gian đi học hay thực tập bắt buộc tại các công ty của hai con gái ông Le Roux, làm dấy lên nghi ngờ công việc là không có thực.

Tân bộ trưởng nội vụ được báo chí Pháp đánh giá là một gương mặt chưa được công chúng biết nhiều. Mang trong mình hai dòng máu Pháp – Đức, ông Matthias Fekl, 39 tuổi, hiện là Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương, thúc đẩy du lịch và phụ trách vấn đề người Pháp ở nước ngoài.

Báo chí Pháp phân tích lai lịch cũng như quá trình học vấn khá “mẫu mực” của ông Fekl và nhận định ông là một chính trị gia trung thành của đảng Xã hội – nhân vật ít có khả năng liên minh với ứng cử viên tự do, cựu bộ trưởng kinh tế Emmanuel Macron.

Dù được đánh giá là làm tốt trong việc thiết lập mạng lưới quan hệ, song sự bổ nhiệm ông Fekl vào thời điểm này vẫn gây nhiều hoài nghi trong dư luận, đặc biệt trong bối cảnh nước Pháp đang phải đối mặt với một loạt vấn đề an ninh, đe dọa khủng bố, khủng hoảng hình ảnh của cảnh sát dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước…

Và dù đã là “hoàng hôn” trong nhiệm kỳ của Tổng thống Hollande, song chỉ còn 4 tuần nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống, do đó, các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự càng trở nên cấp bách. Tất cả đòi hỏi một nhân vật mạnh vào vị trí Bộ trưởng nội vụ.

Vụ bê bối làm hạ bệ Bộ trưởng nội vụ Le Roux càng đè nặng “bóng ma bê bối tài chính” mà các chính trị gia Pháp đang phải đối mặt.

diễn biến mới nhất, tờ Le Canard Enchaine ngày 22/3 đưa tin cáo buộc ứng cử viên cánh hữu Francois Fillon đã nhận 50.000 USD vào năm 2015 từ một tập đoàn công nghiệp Lebanon để dàn xếp một cuộc gặp với Tổng thống Nga và Chủ tịch tập đoàn năng lượng Total của Pháp.

Theo tờ báo, ông Fillon đã đóng vai trò trung gian vào ngày 19/6/2015, bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế ở Saint Peterbourgs. 9 ngày trước đó, ông Fillon có thể đã ký một hợp đồng, thông qua công ty của ông 2F Conseil, với tập đoàn của tỷ phú Lebanon Fouad Makhzoumi.

Le Canard Enchaine khẳng định đã tiếp cận bản hợp đồng dài 7 trang này, trong đó ông Fillon cam kết đóng vai trò trung gian giữa những nhân vật có ảnh hưởng và quyền lực trong giới doanh nghiệp Nga, Algeria, Gabon, Bờ biển Ngà và Pháp.

Nếu những cáo buộc mới này được chứng minh, đây có thể sẽ là “cú chốt” chấm dứt cuộc chạy đua của ông Fillon vào chiếc ghế tổng thống, và thậm chí kết thúc sự nghiệp chính trị của chính trị gia này.

Theo VOV

Đọc thêm

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.
Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.