Ấn định thời gian tổ chức môn bóng đá tại SEA Games 31

Bộ VH-TT-DL vừa công bố lịch thi đấu 40 môn sẽ được tổ chức tại SEA Games 31, trong đó bóng đá nam là môn thi đấu diễn ra sớm nhất, bắt đầu từ ngày 6/5/2022.

Ấn định thời gian tổ chức môn bóng đá tại SEA Games 31

Theo lịch vừa được công bố, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào ngày 12/5/2022 và bế mạc vào ngày 23/5/2022, trong đó ngoài môn bóng đá nam các môn bóng ném bãi biển và kick boxing sẽ cùng khởi tranh vào ngày 6/5.

Cần nói thêm, bóng đá nam là môn thi đấu diễn ra dài nhất đến 17 ngày (bắt đầu từ ngày 6 và kết thúc vào ngày 22/5). Vòng bảng diễn ra tại sân Thiên Trường (Nam Định) và Việt Trì (Phú Thọ). Riêng các trận bán kết, tranh HCĐ và chung kết sẽ được tổ chức tại sân Mỹ Đình.

Riêng môn bóng đá nữ diễn ra từ ngày 11 đến 21/5, trong lúc môn futsal nam và nữ sẽ cùng diễn ra từ 10 đến 20/5. Theo đó, mục tiêu của hai đội bóng đá nam và nữ là bảo vệ chiếc HCV mà chúng ta đang nắm giữ từ SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines.

Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ tổ chức 40 môn với 526 nội dung thi đấu tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hoà Bình và Bắc Giang. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là đứng đầu SEA Games 31.

BTC đặt ra mục tiêu chậm nhất đến tháng 4/2022, các công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, nhất là hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất ở các địa điểm thi đấu sẽ phải hoàn tất, nhằm đưa vào vận hành thử để sẵn sàng phục vụ cho đại hội.

Ấn định thời gian tổ chức môn bóng đá tại SEA Games 31
Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast