Học theo ĐT Việt Nam và Indonesia, Malaysia bổ nhiệm HLV trưởng người Hàn Quốc

Đầu giờ chiều ngày 21/1, LĐBĐ Malaysia đã công bố HLV người Hàn Quốc Kim Pan Gon sẽ dẫn dắt ĐT Malaysia thay cho ông Tan Cheng Hoe vừa từ chức.

Học theo ĐT Việt Nam và Indonesia, Malaysia bổ nhiệm HLV trưởng người Hàn Quốc

Ông Kim Pan Gon là GĐKT của LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) kể từ năm 2018. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, vị chiến lược gia 53 tuổi này từng khoác áo CLB Ulsan Hyundai và Jeonbuk Hyundai Motors vào những năm 1990. Sau đó, ông Kim Pan Gon đã đến Hong Kong vào năm 2000 và trở thành cầu thủ kiêm HLV của Hong Kong Rangers FC vào năm 2003-2004.

Rời Hong Kong, ông Kim trở lại Hàn Quốc để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện trong vai trò trợ lý HLV Busan IPark FC (2005-2008), HLV trưởng South China FC (2008-2010) đồng thời kiêm HLV trưởng đội tuyển Hong Kong (2009- 2010), trợ lý HLV Gyeongnam FC (2011) và một lần nữa trở lại Hong Kong làm HLV trưởng ĐTQG nước này (2012-2017). Ông Kim Pan Gon đã dẫn dắt Hong Kong làm nên lịch sử với lần đầu tiên giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Đông Á 2009.

Dù không giữ chức vụ HLV trưởng của bất kỳ đội tuyển hoặc CLB nào kể từ năm 2018, nhưng với tư cách là GĐKT của KFA, ông Kim được đánh giá là người có tiếng nói quyết định trong việc bổ nhiệm HLV trưởng tuyển Hàn Quốc Paulo Bento (quốc tịch Bồ Đào Nha).

Ông Kim Pan Gon dự kiến sẽ đến Malaysia vào đầu tháng 2 năm 2022 cùng với 4 trợ lý gồm trợ lý HLV, HLV thủ môn, HLV thể lực và một chuyên gia phân tích.

Tân thuyền trưởng của Malaysia sau đó sẽ bắt đầu theo dõi giải VĐQG Malaysia 2022 để tuyển quân cho đợt tập trung đầu tiên vào tháng 3 năm 2022 nhằm chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup 2023.

Theo bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast