Liverpool sẽ phải chơi 2 trận trong 24 giờ

Liverpool đối diện lịch thi đấu khó khăn khi chơi 2 trận trong 2 ngày liên tiếp vào tháng 12.

Liverpool vừa chính thức xác nhận lịch thi đấu Carabao Cup. Dù huấn luyện viên Juergen Klopp đã đề nghị FA đổi lịch, song trận tứ kết giữa Liverpool và Aston Villa vẫn diễn ra ngày 17/12.

Sau đó một ngày, “The Kop” sẽ tham dự FIFA Club World Cup 2019 ở Qatar. Với tư cách là nhà đương kim vô địch châu Âu, họ vào thẳng bán kết. Hai trận đấu thuộc 2 giải khác nhau, thậm chí ở 2 châu lục với khác biệt về múi giờ và thời tiết, thực sự là thử thách với thầy trò HLV Juergen Klopp.

Liverpool sẽ phải chơi 2 trận trong 24 giờ

Liverpool đang đau đầu về đội hình để chơi cả 2 trận. Ảnh: Getty Images.

Tuy vậy, đây không phải lần đầu “Quỷ đỏ” vùng Merseyside phải thi đấu 2 trận trong vòng 24 giờ. Theo thống kê của câu lạc bộ, Liverpool đã ít nhất 2 lần phải chịu lịch thi đấu “oái ăm” như vậy.

Lần gần nhất cách đây 33 năm, vào mùa 1986/87. Khi ấy, Liverpool đã thua 0-1 trên sân nhà trước MU trong ngày Boxing Day, trước khi thắng Sheffield Wednesday hôm sau.

Ở mùa 1960/1961, kịch bản tương tự cũng xảy ra. Liverpool chơi tại giải hạng 2 đã đánh bại Bristol Rovers 3-0 lúc 15h15 ngày 31/3/1961. Lúc 15h ngày hôm sau, họ gặp Sheffield United và hòa 1-1.

Tuy nhiên, có thể thấy điểm khác nhau khá rõ ràng, khi những trận đấu thời kỳ trước được tổ chức ở các địa điểm khá gần nhau. Trong khi, Liverpool hiện tại phải đối diện với 2 trận trong 24 giờ, nhưng địa điểm cách nhau 6.400 km.

Nếu “The Kop” muốn có kết quả tốt ở cả 2 mặt trận, câu lạc bộ phải chuẩn bị 2 đội hình với 18 người ở cúp Liên đoàn Anh và 23 người ở FIFA Club World Cup, tổng cộng là 41 cầu thủ để thi đấu 2 trận nói trên.

Liverpool sẽ phải chơi 2 trận trong 24 giờ
Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast