M.U đối mặt bài toán nhân sự với 58... tuyển trạch viên

Do bộ phận tuyển trạch viên làm việc không hiệu quả, HLV Jose Mourinho nhiều khả năng sẽ khó chiêu mộ được tân binh chất lượng nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019.

M.U đối mặt bài toán nhân sự với 58... tuyển trạch viên

Trước kia hệ thống tuyển trạch của M.U đã hoạt động rất hiệu quả dưới thời Sir Alex Ferguson, nhưng nó đã trở nên yếu hẳn kể từ khi vị HLV huyền thoại giải nghệ. Năm 2016, Phó chủ tịch Ed Woodward đã quyết định phải mở rộng hệ thống này ở một cấp độ cao hơn. Được biết, đội ngũ những "tai mắt" này được cài cắm ở tất cả các quốc gia thuộc diện "tiềm năng".

58 tuyển trạch viên được hỗ trợ bởi công ty Nolan Partners và ông Marcel Bout – một chuyên gia trước kia từng lên tiếng phản đối Louis van Gaal nắm vai trò đầu tàu - cùng với Jim Lawlor. Trong hệ thống mới cũng sẽ gồm những tuyển trạch viên rất giỏi và giàu kinh nghiệm như Roy Beukenkamp, Henny de Regt, Tommy Moller Nielsen, Derek Langley hay cựu tiền vệ Nicky Butt. Trong đó, Roy Beukenkamp, Henny de Regt và Tommy Moller Nielsen đều đang làm việc tại châu Âu, một số khác đóng quân tại Scandinavia.

M.U đối mặt bài toán nhân sự với 58... tuyển trạch viên

Hiện tại, phần lớn số tuyển trạch viên này đều gây thất vọng và khiến Mourinho không thể hài lòng. Chính vì thế, Mourinho đang lên kế hoạch giảm nhân sự nhưng tăng chất lượng tương lai. Mourinho cũng đưa lấy Dortmund dẫn chứng việc CLB vùng Ruhr có 1 bộ phận chuyên về chuyển nhượng.

Hàng tháng, Mourinho "cập nhật" danh sách những mục tiêu muốn đưa về Old Trafford nhưng không thành công. Mourinho hiện liên hệ với trợ lý HLV kiêm chuyên gia thăm dò đối thủ Marcel Bout và trinh sát trưởng Jim Lawlor trước khi đưa ra những kế hoạch cụ thể cho kỳ chuyển nhượng tới cũng như cách thức hoạt động của "bộ máy" tuyển trạch viên hiện tại.

Bây giờ, Mourinho đang lo lắng ông có thể sẽ không thể đưa về trung vệ Kalidou Koulibaly (Napoli) vào tháng 1 tới. Koulibaly là mục tiêu ưa thích của Mourinho kể từ tháng 6 vừa qua nhưng BLĐ M.U không đồng ý chi ra tới 100 triệu euro mua anh như yêu cầu từ phía Napoli. Vì thế, Mourinho nhiều khả năng sẽ không thể có chữ ký của Koulibaly trừ phi Napoli giảm giá.

Ở Premier League 2018/19, M.U để thua tới 23 bàn/14 trận - quá nhiều cho một ứng viên vô địch và điều đó lý giải vì sao đội bóng này đang nằm ngoài top 4. Chưa hết, Mourinho đang lo lắng vì thiếu những sự lựa chọn cho vị trí trung vệ.

M.U đối mặt bài toán nhân sự với 58... tuyển trạch viên

Nhiều khả năng, một trong hai tiền vệ trung tâm McTominay và Nemanja Matic sẽ phải đá lệch sở trường nếu những Chris Smalling, Victor Lindelof không kịp bình phục. Như ở trận M.U bị chủ nhà Southampton cầm hòa 2-2, Matic và McTominay xuất phát trong sơ đồ 3 trung vệ bất chấp ông vẫn còn Marcos Rojo trên ghế dự bị.

Theo Mourinho, M.U có lẽ cần một phép màu để lọt vào top 4 vào cuối mùa giải này: "Mùa giải trước, thật tuyệt vời khi chúng tôi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai. Chất lượng đội bóng khi đó được so sánh với những CLB thuộc nhóm đầu".

"Nhưng đến mùa giải này, khi M.U gặp nhiều vấn đề hơn, nó đã chứng minh những gì tôi nói trước khi mùa giải khởi tranh là đúng, rằng cả đội sẽ gặp khó khăn lớn. Giờ đây, chúng tôi sẽ phải cố gắng và giành chiến thắng để mang về nhiều điểm nhất có thể. Có vẻ như Quỷ đỏ cần một phép màu để kết thúc mùa giải trong top 4", cựu thuyền trưởng Inter Milan nhấn mạnh.

M.U đối mặt bài toán nhân sự với 58... tuyển trạch viên
Theo bongdaplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast