Thái Lan nhận thất bại kép cả ở ĐTQG lẫn U23 quốc gia

Bóng đá Thái Lan vừa nhận thất bại kép khi không chỉ ở ĐTQG, U23 Thái Lan cũng không thể vô địch giải Merlion Cup 2019 được tổ chức ở Singapore.

Thái Lan nhận thất bại kép cả ở ĐTQG lẫn U23 quốc gia

ĐT Thái Lan gây thất vọng ở King’s Cup 2019 khi chỉ đứng thứ tư sau thất bại trước Ấn Độ với tỷ số 0-1 trong trận tranh hạng ba. Trước đó, đội chủ giải cũng đã ngậm đắng khi thua ĐT Việt Nam với tỷ số 0-1.

Ở một diễn biến khác, việc U23 Thái Lan lọt vào trận chung kết ở giải giao hữu Merlion Cup 2019 được tổ chức tại Singapore được coi là cơ hội để bóng đá xứ Chùa vàng gỡ gạc danh dự sau khi đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 2-1 ở trận đấu loại trực tiếp đầu tiên. Dù là chủ nhà nhưng U23 Singapore bị đánh giá thấp hơn nhiều nên khả năng đoàn quân của ông Alexandre Gama nâng cúp khá cao.

Nhưng sự kỳ vọng đã không đến khi U23 Thái Lan nhận thất bại với tỷ số 0-1 bằng bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 sau sai lầm từ hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Chùa vàng. Merlion Cup 2019 quy tụ 4 đội bóng của Đông Nam Á gồm U23 Philippines, U23 Indonesia, chủ nhà U23 Singapore và U23 Thái Lan.

Nhìn vào danh tính ấy thì có thể thấy, U23 Thái Lan được đánh giá cao nhất nên việc không giành được cúp là nỗi thất vọng lớn dù đây cũng chỉ là giải giao hữu.

Theo thông tin báo chí Thái Lan trước đây thì sau giải đấu này, HLV Alexandre Gama có thể rời U23 Thái Lan để dẫn dắt CLB Muangthong United. Lãnh đạo Hiệp hội bóng đá Thái Lan cũng đã xác nhận, ông Gama từng bày tỏ ý định ra đi trước khi U23 Thái Lan sang Singapore để tham dự Merlion Cup 2019.

Thái Lan nhận thất bại kép cả ở ĐTQG lẫn U23 quốc gia
Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast