Tuyển chọn ngoại binh giữa mùa V.League khó như hái sao trên trời

Mọi ngả đường nhập cảnh vào Việt Nam đều bị hạn chế do dịch Covid-19 nên việc tuyển chọn ngoại binh giữa mùa của các CLB được ví khó như hái sao trên trời. Gần như chắc chắn, nhiều đội đành phải sử dụng hàng kém chất lượng vừa qua một khi V.League 2020 quay trở lại.

Tuyển chọn ngoại binh giữa mùa V.League khó như hái sao trên trời

Trước đây, thị trường chuyển nhượng ngoại binh mở cửa được ví như mùa chim làm tổ. Các đội bóng luôn tấp nập cảnh ngoại binh đến rồi đi. Nhưng vào thời điểm này, tình cảnh “bội thực” ấy lại trở nên đìu hiu.

Ngoại binh đến thử việc trở nên khan hiếm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Mọi ngả đường vào Việt Nam đều bị hạn chế đến mức tối đa trong lúc các chuyến bay quốc tế ở các nước cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt nên cầu thủ ngoại đã hết đường đến thử sức ở các đội của V.League.

Đó là lý do mà một số đội bóng đành phải thử việc cả những cầu thủ từng thất bại trong những đợt tuyển quân lần trước với hy vọng, sau một thời gian dài lăn lê ở các sân phủi đã quen với “thổ nhưỡng” ở Việt Nam. Như SHB Đà Nẵng, tiền đạo Diakite bị chấn thương, khó có thể đá một khi V.League quay trở lại.

Không còn lựa chọn nào khác, HLV Lê Huỳnh Đức trong thời gian qua đã thử việc một tiền đạo từng làm…. trọng tài ở các giải phủi ở TP.HCM. Dù vậy, niềm tin của SHB.ĐN cũng đã tan thành mây khói khi cầu thủ này chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Một thành viên của đội bóng bên bờ sông Hàn đành tặc lưỡi cho biết, có lẽ họ phải sử dụng lại những gương mặt cũ để đủ cơ số 3 ngoại binh.

Không riêng gì SHB.ĐN cần thay ngoại binh để làm động lực cho chặng đường phía trước, nhiều CLB cũng đang khát khao có cầu thủ ngoại đến để thử việc với hy vọng sẽ tìm kiếm được gương mặt chất lượng hơn.

Đang đứng cuối bảng, Quảng Nam không thể tuyển chọn được nội binh nên chỉ còn trông chờ vào cầu thủ nước ngoài để hy vọng. Sau khi lấy lại người cũ Rodrigo, HLV Đào Quang Hùng đã phần nào hài lòng bởi chân sút này có màn chào sân ấn tượng với 1 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Sài Gòn. Nhưng chất lượng của 2 cầu thủ còn lại là Pinto và Kebe lại không như mong đợi. Nhưng vào thời điểm này khi dịch đang bủa vây xứ Quảng, đội bóng này đành “án binh bất động”.

Tuyển chọn ngoại binh giữa mùa V.League khó như hái sao trên trời

Trong tình hình khan hiếm ngoại binh thử việc ấy, Than.QN chấp nhận đón chào Claudecir sau khi để Fagan quay trở lại Hải Phòng. Dù vậy, đây không phải là sự lựa chọn tối ưu khi thời của Claudecir đã qua, giờ chỉ còn vang bóng. Con số 1 bàn thắng sau gần hết giai đoạn 1 của V.League phần nào cho thấy năng lực và phong độ của cựu công thần của Quảng Nam.

Do tham dự AFC Cup nên Than.QN được sử dụng thêm 1 suất ngoại châu Á bên cạnh 3 cầu thủ nước ngoài đến các châu lục khác. May mắn cho đội bóng vùng Mỏ là họ vừa tiếp nhận được một cầu thủ ngoại đến từ Hàn Quốc. Nhưng chất lượng chuyên môn của cầu thủ này vẫn cần phải được thử thách qua tập luyện.

Nhiều đội bóng khác như SLNA, Thanh Hóa… đều mong muốn thay đổi ngoại binh giữa mùa nhưng đành bất lực. Hơn hết, với tình cảnh chỉ lác đác vài cầu thủ ngoại đến thử việc như hiện tại thì khó trông vào luồng gió mới về lực lượng lính đánh thuê trong thời gian tới một khi dịch Covid-19 qua đi và V.League trở lại.

Có chăng, niềm hy vọng duy nhất đến từ CLB TP.HCM bởi, đội bóng này vừa đưa được 2 tuyển thủ Costa Rica sang TP.HCM và hiện đang thực hiện cách ly theo hướng dẫn phòng chống dịch bệnh. Tiếng thì có nhưng họ có thực sự chơi bùng nổ như kỳ vọng hay không cần phải được kiểm chứng trên sân đấu khi đã vượt qua những thủ tục cần thiết ở CLB TP.HCM.

Theo Bongda+

Chủ đề V-League

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast