U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Phía trước còn lắm chông gai!

(Baohatinh.vn) - Kết thúc hành trình vòng loại giải bóng đá U17 quốc gia 2022, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) để thua 7 trận, hòa 1 trận, chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm duy nhất và đứng cuối bảng xếp hạng. Đó là những thông số đáng báo động và bộc lộ nhiều vấn đề của đội bóng U17 HLHT .

U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Phía trước còn lắm chông gai!

Đội hình U17 HLHT dự giải U17 quốc gia 2022 tại sân Tự Do - Huế

Đội U17 HLHT ban đầu gồm 26 cầu thủ được tuyển chọn qua 5 đợt tuyển sinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh và bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp từ tháng 10/2019. Đây được xem như lứa kế cận gần nhất của CLB HLHT nhằm mục đích cung cấp nhân tố nổi bật cho đội bóng núi Hồng ở đấu trường V-League (sau khi kết thúc thời gian đào tạo trẻ). Thế nhưng, những gì mà U17 HLHT đã và đang thể hiện lại khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ phải thất vọng, từ đó đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự của đội bóng.

Tháng 7/2020, U17 HLHT (gồm những cầu thủ sinh năm 2005, 2006) lần đầu tiên tham dự vòng loại giải bóng đá U15 quốc gia. Do mới tập luyện trong khoảng thời gian ngắn, chưa có kinh nghiệm nên thi đấu thiếu gắn kết dẫn đến kết quả tay trắng với 8 trận thua, bị thủng lưới 33 bàn và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Sau thất bại nặng nề ở giải đấu này, ban huấn luyện quyết định thanh lọc lực lượng khi chấm dứt hợp đồng 7 cầu thủ và tổ chức tuyển chọn bổ sung thêm 4 nhân tố mới có thể hình, thể lực khá hơn. Năm 2021, U17 HLHT tiếp nhận 3 cầu thủ trẻ từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, chốt quân số 26 cầu thủ gồm 22 em sinh năm 2006 và 4 em sinh năm 2005.

U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Phía trước còn lắm chông gai!

Nỗ lực của cầu thủ U17 HLHT (áo đỏ) trong trận đấu lượt đi gặp U17 Huế tại giải U17 quốc gia năm 2022.

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng phát khắp cả nước nên một số giải bóng đá trẻ đều bị tạm ngừng tổ chức. Các cầu thủ U17 HLHT vẫn tập luyện, sinh hoạt khép kín tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh. Sau khoảng thời gian dài bị gián đoạn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức vòng loại Giải bóng đá U17 quốc gia 2022 tại 5 khu vực với 25 đội bóng tham gia. Đoàn quân của HLV Võ Hoàng nằm ở bảng B cùng các đội Sông Lam Nghệ An, Đông Á Thanh Hóa, Nam Định và chủ nhà Huế.

Trận ra quân gặp U17 Đông Á Thanh Hóa, U17 HLHT dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước, nhưng vẫn chịu thua đội bóng xứ Thanh với tỉ số sát nút 2 - 3. Lượt trận thứ 2, các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh bị chủ nhà U17 Huế đánh bại 0 - 1.

Thầy trò HLV Võ Hoàng giành được điểm số đầu tiên khi cầm hòa 2 - 2 trước U17 Nam Định ở vòng đấu thứ 3. Và đó cũng là 1 điểm duy nhất của U17 HLHT tại giải đấu này, bởi trận cuối cùng lượt đi, U17 HLHT thua U17 Sông Lam Nghệ An 1 - 4.

U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Phía trước còn lắm chông gai!

Tiền vệ Nguyễn Huy Hoàng Phú, cầu thủ chơi khá ấn tượng của U17 HLHT tại vòng loại U17 quốc gia 2022.

Quãng thời gian 5 ngày nghỉ để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về không thể đủ cho U17 HLHT cải thiện phong độ. Bên cạnh đó, việc 4 đội bóng còn lại bung sức thi đấu quyết liệt hơn nhằm cạnh tranh tấm vé vào chơi vòng chung kết khiến cho U17 HLHT gặp khó khăn hơn. Kết quả, U17 Hà Tĩnh để thua trắng cả 4 trận lượt về mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Cụ thể: U17 HLHT thua đậm 0 - 3 trước U17 Thanh Hóa và 0 - 4 trước U17 Sông Lam Nghệ An, cùng thua U17 Huế & U17 Nam Định với tỉ số 0 - 1. Chung cuộc, U17 HLHT để thua 7 trận, hòa 1 trận, ghi được 5 bàn thắng, thủng lưới 19 bàn, hiệu số bàn thắng - bại là âm 14 và xếp cuối bảng B với 1 điểm có được.

U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Phía trước còn lắm chông gai!

Một tình huống giữa U17 Hà Tĩnh (áo đỏ) với U17 Nam Định ở trận lượt về giải U17 quốc gia 2022.

U17 HLHT vẫn sở hữu dàn cầu thủ có thể hình lý tưởng (khoảng 20 cầu thủ cao trên 1m70), phù hợp xu thế bóng đá hiện đại, rất thuận lợi cho các pha tranh chấp tay đôi và tình huống không chiến. Tuy nhiên, hiệu quả thi đấu lại không như những gì người hâm mộ kỳ vọng.

Huấn luyện viên trưởng đội U17 HLHT là ông Võ Hoàng, một vị thầy giàu kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ. Trong quá khứ, HLV Võ Hoàng đã từng dẫn dắt U17 Hà Tĩnh thế hệ 2000 - 2002 xuất sắc vượt qua vòng loại giải U17 quốc gia 2017 trên sân Vinh để giành quyền lọt vào vòng chung kết tại Sài Gòn, dù lúc bấy giờ điều kiện ăn ở, sân bãi tập luyện gặp nhiều khó khăn hơn. Đáng tiếc, 5 năm sau, U17 HLHT lại không thể tái lập thành tích lịch sử của thế hệ đàn anh.

U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Phía trước còn lắm chông gai!

Ban huấn luyện chỉ đạo chiến thuật cho U17 HLHT.

Bóng đá chuyên nghiệp đòi hỏi nhiều yếu tố, cầu thủ phải cạnh tranh gắt gao dưới áp lực cực lớn mới có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt. Khi đã trưởng thành, nếu không đủ trình độ chen chân vào các CLB bóng đá chuyên nghiệp, lứa cầu thủ này đành lãng phí 7 năm luyện tập.

Hiện tại, các cầu thủ U17 HLHT đã 16, 17 tuổi, độ tuổi bản lề trên con đường nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Với kết quả bết bát như hiện tại, liệu tương lai đội bóng sẽ ra sao? Chỉ 3 năm nữa thôi là lứa cầu thủ này “tốt nghiệp” ra lò, ban huấn luyện còn nhiều việc cần làm nhằm cải thiện chuyên môn cầu thủ.

Và bên cạnh họ, người hâm mộ vẫn luôn mở lòng chờ đợi, đặt niềm tin, hy vọng U17 HLHT sẽ quên đi thất bại này và tiếp tục nỗ lực tập luyện, trau dồi kĩ năng chuyên môn, chuẩn bị tốt hơn cho những giải đấu tiếp theo.

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast