Vua phá lưới futsal Cúp Quốc gia 2022 “gọi tên” cầu thủ người Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dù CLB Sanvinest Khánh Hòa chỉ xếp ở vị trí thứ 4 giải futsal Cúp Quốc gia 2022, nhưng cá nhân tiền đạo người Hà Tĩnh - Phan Khắc Chí đã có mùa giải thi đấu ấn tượng để đoạt danh hiệu vua phá lưới với 6 bàn thắng.

Vua phá lưới futsal Cúp Quốc gia 2022 “gọi tên” cầu thủ người Hà Tĩnh

Tiền đạo Phan Khắc Chí đội Sanvinest Khánh Hòa là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Ảnh: VFF

Giải futsal (bóng đá trong nhà) Cúp Quốc gia 2022 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức, với sự góp mặt của 7 đội bóng: Sahako, Sanvinest Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Thái Sơn Bắc, Sài Gòn FC, Thái Sơn Nam, Cao Bằng.

Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 29/11, các cầu thủ Sài Gòn FC xuất sắc lên ngôi vô địch. CLB Sanvinest Khánh Hòa xếp vị trí thứ 4 chung cuộc, khi để thua sát nút 2-3 trước đội Thái Sơn Bắc ở trận tranh huy chương đồng.

Danh hiệu vua phá lưới thuộc về số 10 Phan Khắc Chí của CLB Sanvinest Khánh Hòa nhờ 6 pha lập công qua 5 trận đấu.

Vua phá lưới futsal Cúp Quốc gia 2022 “gọi tên” cầu thủ người Hà Tĩnh

Phan Khắc Chí (áo xanh) sở hữu kỹ thuật đi bóng khéo léo và dứt điểm tốt bằng 2 chân

Phan Khắc Chí, sinh năm 1991, quê ở thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh. Sở hữu tố chất kỹ thuật vượt trội giúp Khắc Chí nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ triển vọng nhất của đội trẻ Hà Tĩnh.

Đến năm 2012, Phan Khắc Chí được giới thiệu gia nhập CLB Sanna Khánh Hòa (tên gọi cũ của Sanvinest Khánh Hòa) để bắt đầu tập luyện và thi đấu môn futsal chuyên nghiệp. Từ đây, sân đấu futsal người là nơi mà tài năng chơi bóng của cầu thủ quê Hà Tĩnh được bộc lộ rõ rệt nhất.

Bén duyên với futsal, Phan Khắc Chí lập tức khẳng định vai trò trụ cột trong đội hình Sanna Khánh Hòa. Năm 2013, Khắc Chí có những đóng góp quan trọng để cùng đồng đội giành huy chương đồng tại Giải futsal vô địch Quốc gia 2013. Đặc biệt, tại giải đấu năm đó, Khắc Chí đã trở thành vua phá lưới ngay lần đầu tiên tham dự (7 bàn).

Vua phá lưới futsal Cúp Quốc gia 2022 “gọi tên” cầu thủ người Hà Tĩnh

Khắc Chí từng là một trong những cầu thủ triển vọng nhất của bóng đá trẻ Hà Tĩnh.

Một năm sau, chân sút này tiếp tục đoạt vua phá lưới Giải futsal vô địch Quốc gia (9 bàn) và vinh dự góp mặt trong danh sách đội tuyển futsal Việt Nam giai đoạn 2014-2016. Anh cùng đội tuyển Việt Nam dự giải giao hữu cúp tứ hùng ở Trung Quốc năm 2016 và đạt giải nhì.

Sau chức vô địch futsal Cúp Quốc gia mùa bóng 2019, á quân năm 2020, CLB Sanvinest Khánh Hòa rất quyết tâm đòi lại chiếc cúp vô địch mùa giải năm nay do năm 2021 giải đấu bị hủy bỏ bởi dịch bệnh Covid-19.

Tiền đạo Phan Khắc Chí ghi một bàn thắng trong ngày ra quân, tuy nhiên đội bóng phố biển vẫn bị Thái Sơn Bắc cầm hòa đáng tiếc với tỉ số 2-2. Đến lượt trận thứ 2, Khắc Chí thi đấu chói sáng khi ghi hattrick vào lưới đội Tân Hiệp Hưng giúp Khánh Hòa giành chiến thắng 3-1.

Trước đội bóng rất mạnh, vừa lên ngôi vô địch quốc gia Sahako, pivo số 10 tiếp tục đóng vai người hùng bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1, qua đó cùng Sanvinest Khánh Hòa cầm chắc tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên đội bóng này lại để thua Thái Sơn Nam trong trận bán kết.

Gặp lại Thái Sơn Bắc ở trận tranh HCĐ, các cầu thủ Khánh Hòa bị đối thủ dẫn trước 3-1 và chiến thuật power play mang về cho Khánh Hòa một quả đá phạt đúng giây cuối cùng trận đấu.

Vua phá lưới futsal Cúp Quốc gia 2022 “gọi tên” cầu thủ người Hà Tĩnh

Phan Khắc Chí (số 8) trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Phan Khắc Chí thực hiện thành công pha đá phạt nhưng không còn đủ thời gian cho anh và đồng đội cơ hội lội ngược dòng, đành chấp nhận vị trí thứ 4. Riêng tiền đạo Phan Khắc Chí, phần thưởng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của chân sút quê Hà Tĩnh là danh hiệu vua phá lưới.

Gắn bó cùng môn futsal tròn 10 năm, khoác áo CLB Sanvinest Khánh Hòa chinh chiến rất nhiều giải đấu, Phan Khắc Chí sở hữu bộ sưu tập thành tích khá đồ sộ gồm: vô địch Giải futsal Quốc gia năm 2015; vô địch Cúp Quốc gia 2019; á quân Giải futsal Quốc gia năm 2013, Cúp Quốc gia 2018, 2020; giải 3 Giải futsal Quốc gia năm 2014; cầu thủ xuất sắc nhất Cúp Quốc gia 2017; vua phá lưới Giải futsal Quốc gia 2013, 2014 và Cúp Quốc gia 2017, 2022.

Ở tuổi 31, Khắc Chí vẫn duy trì phong độ đỉnh cao và tinh thần thi đấu cống hiến. Cầu thủ quê Hà Tĩnh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những pivo xuất sắc nhất của làng futsal Việt Nam.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast