Xây dựng Đảng

pc-4577.jpg

Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) – vùng bán sơn địa gian khó xưa kia đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng vươn lên thành xã nông thôn mới nâng cao. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Cẩm Lạc tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả, làm nền tảng vững chắc cho hành trình kiến tạo tương lai.

78.png

Từ 1/7/2025, xã Cẩm Lạc mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Cẩm Minh, Cẩm Sơn và Cẩm Lạc. Sau hợp nhất, xã Cẩm Lạc có diện tích tự nhiên 115,86 km2, dân số trên 20.430 người. Cẩm Lạc hôm nay là một xã nông thôn mới (NTM) năng động với diện mạo khang trang, sạch đẹp; người dân đoàn kết, đồng lòng hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

bqbht_br_image-8391.jpg
Vẻ đẹp trù phú của xã Cẩm Lạc hôm nay. Ảnh: Hương Thành
bqbht_br_image-1-5813.jpg
bqbht_br_image-2-5351.jpg
Trụ sở Đảng ủy - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Cẩm Lạc đặt tại trụ sở xã Cẩm Minh cũ.

Với lợi thế vùng bán sơn địa, đất đai màu mỡ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, Cẩm Lạc đang đón đầu nhiều cơ hội để phát triển toàn diện cả về: nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch sinh thái, đặc biệt là khu vực ven hồ Sông Rác và quy hoạch cụm công nghiệp phía Nam.

bqbht_br_image-3-9175.jpg
bqbht_br_image-4-990.jpg
Xã Cẩm Lạc chuyển đổi ruộng đất để hình thành những cánh đồng mẫu lớn.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, xã Cẩm Lạc đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, tạo nên dấu ấn nổi bật trong bức tranh phát triển chung của tỉnh nhà. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt 7,57%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 54,96 triệu đồng/năm.

Nông nghiệp tiếp tục là trụ cột với việc tái cơ cấu hiệu quả, chuyển đổi mạnh mẽ sang sản xuất hàng hóa, phát triển các mô hình kinh tế quy mô lớn, liên kết với doanh nghiệp.

bqbht_br_image-5-6256.jpg
bqbht_br_image-6-1979.jpg
bqbht_br_image-7-2481.jpg
bqbht_br_image-8-939.jpg
Lợi thế vườn đồi giúp người dân xã Cẩm Lạc phát triển các mô hình chăn nuôi và trồng trọt.

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế địa phương là việc chuyển dịch các vùng cao cạn sang cơ cấu cây trồng phù hợp, duy trì phát triển sản xuất kinh tế vườn, trang trại; ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật để xây dựng mới nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế. Giai đoạn 2020 - 2025, toàn xã có 20 mô hình kinh tế ra đời, đưa tổng số lên 55 mô hình.

Tiêu biểu có các mô hình: chăn nuôi lợn liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm (TP Huế), Tập đoàn C.P Việt Nam; trồng dứa liên kết với Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình), chăn nuôi hươu sao của Tổ hợp tác chăn nuôi hươu sao Ngân Hà...

bqbht_br_3-3625.jpg
bqbht_br_17.jpg
Hạ tầng giao thông xã Cẩm Lạc được đầu tư đồng bộ.

Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ với 48 công trình, dự án được triển khai, với nguồn vốn trên 171 tỷ đồng, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang. Cẩm Lạc cũng đã thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp phía Nam với diện tích 70ha, quy hoạch khu du lịch sinh thái đập sông Rác với diện tích 10 ha.

bqbht_br_image-9-6092.jpg
Khu dân cư kiểu mẫu thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc. Ảnh: Hương Thành
bqbht_br_image-10-576.jpg
Người dân thôn An Sơn cắt tỉa, chăm sóc hàng rào xanh.

Trong 5 năm, Cẩm Lạc đã xây dựng đạt chuẩn 10/27 khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó có 1 khu dân cư thông minh; 108 vườn mẫu. Lũy kế đến nay, toàn xã có 22/27 khu dân cư kiểu mẫu và 333 vườn mẫu. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM đạt 153,9 tỷ đồng. Địa phương cũng xây dựng được 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, gồm: ổi Đinh Phùng, mây tre đan Hồng Sơn, gà đồi Ngân Hà.

bqbht_br_image-11-6207.jpg
Đường bộ cao tốc Bắc - Nam chạy qua địa bàn xã Cẩm Lạc với tổng chiều dài 9,7 km. Ảnh: Hương Thành

Trong hành trình chuyển mình mạnh mẽ những năm qua, một trong những dấu ấn nổi bật của Đảng bộ các xã cũ, không thể không nhắc đến công tác GPMB các dự án trọng điểm quốc gia – một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa đầy thử thách. Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi các công trình hạ tầng chiến lược, khối lượng GPMB trên địa bàn lên tới hàng trăm hộ dân, trải dài qua nhiều thôn xóm. Thế nhưng, vượt lên mọi khó khăn, bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần đồng thuận, trách nhiệm cao của người dân, công tác GPMB đã được hoàn thành đúng tiến độ.

bqbht_br_image-12-4249.jpg
Tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đi qua tạo động lực để Cẩm Lạc vươn mình đổi thay từng ngày. Ảnh: Hương Thành

Điển hình, địa phương đã GPMB phục vụ xây dựng 9,7 km đường bộ cao tốc Bắc - Nam và 9,8 km đường điện 500kV mạch 3, góp phần đưa các dự án “về đích” đúng thời hạn. Những tuyến đường cao tốc, những trụ điện sừng sững vươn lên giữa lòng đất quê hương không chỉ mang theo dòng điện, dòng xe, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng vươn mình của một vùng đất đang đổi thay từng ngày.

bqbht_br_image-13-5633.jpg
Cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn xã Cẩm Lạc được đầu tư khang trang.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc nhiều tiến bộ, giáo dục - đào tạo tiếp tục giữ vững cả chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn; an sinh xã hội được quan tâm chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn xã chỉ còn 2,32%.

bqbht_br_image-14.jpg
Nhà văn hóa thôn An Sơn, xã Cẩm Lạc trở thành điểm vui chơi quen thuộc của trẻ nhỏ trong kỳ nghỉ hè.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Lạc đặc biệt quan tâm, chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, là tiền đề vững chắc cho mọi thắng lợi.

Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Cẩm Lạc có 41 tổ chức đảng trực thuộc và 1.127 đảng viên. Địa phương đã tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền.

bqbht_br_image-15-5241.jpg
Một góc dân cư trù phú của xã Cẩm Lạc. Ảnh: Hương Thành
lll.png

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Cẩm Lạc đứng trước những thời cơ, thách thức lớn từ sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu thế kinh tế xanh, bền vững, cùng với quy mô và tiềm lực ngày càng tăng của nền kinh tế đất nước. Các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về tinh gọn bộ máy, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển.

bqbht_br_image-27.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Lạc sau sáp nhập.

Đặc biệt, sau sáp nhập, Cẩm Lạc trở thành một địa phương với tiềm năng, thế mạnh đa dạng, đặc trưng vùng bán sơn địa và luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát từ tỉnh. Những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, chính là nền tảng vững chắc để Cẩm Lạc tiếp tục vươn lên.

bqbht_br_image-16-2738.jpg
bqbht_br_image-17-397.jpg
bqbht_br_image-18-2154.jpg
Trao quyết định thành lập và ra mắt Đảng bộ xã Cẩm Lạc sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

NHIỆM KỲ 2025 -2030, ĐẢNG BỘ XÃ CẨM LẠC XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG:

  • Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
  • Phát huy dân chủ, đoàn kết, truyền thống văn hóa của quê hương
  • Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh
  • Tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng
  • Khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của xã, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
bqbht_br_image-19-3014.jpg
bqbht_br_image-20-3641.jpg
Thiên nhiên ban tặng cho Cẩm Lạc hồ Sông Rác với nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Ảnh: Hương Thành
bqbht_br_image-21-9751.jpg
Khu vực dưới chân đập Sông Rác được người dân trồng rừng phát triển kinh tế. Ảnh: Hương Thành

Cùng với đó, xã tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất; ưu tiên nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, giữ vững kỷ cương và trật tự an toàn xã hội.

bqbht_br_image-22-8850.jpg
Dân cư đông đúc hai bên bờ sông Rác của xã Cẩm Lạc. Ảnh: Hương Thành

Cẩm Lạc xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên”.

bqbht_br_image-23-8330.jpg
Sản phẩm ổi Đinh Phùng của xã Cẩm Lạc đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Về kinh tế, địa phương phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt trên 10%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 6 đến 7%, thu nhập bình quân đầu người trên 75 triệu đồng/người/năm. Xã phấn đấu 96% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 100% thôn văn hóa, 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân hàng năm đạt 0,2%.

Đảm bảo 70% dân số nông thôn sử dụng nước sạch và 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom. Các chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng cũng được đặt ra cụ thể, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và duy trì an ninh trật tự trên địa bàn.

bqbht_br_image-24.jpg
Xã Cẩm Lạc tập trung nâng cao chất lượng của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ CẨM LẠC XÁC ĐỊNH 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  • Tập trung thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái
  • Tiếp tục đẩy mạnh tập trung tích tụ ruộng đất, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường sinh thái
  • Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao
  • Tăng cường công tác thu ngân sách
  • Huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông kết nối
  • Tập trung sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành, đồng thuận cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn.
bqbht_br_image-26.jpg
bqbht_br_image-25.jpg
Cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Lạc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với định hướng rõ ràng, cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Cẩm Lạc nỗ lực hiện thực hóa khát vọng phát triển khi tiềm năng, lợi thế được tổng hòa. Cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ thể hiện ưu việt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gần dân, hiểu dân, đáp ứng tốt hơn những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đưa xã Cẩm Lạc phát triển nhanh và bền vững.

NỘI DUNG: BIỆN VĂN THUYẾT - BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH HĐND XÃ CẨM LẠC

ẢNH: PHAN TRÂM

THIẾT KẾ: NGUYỄN LIỄU

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!