Cẩm Xuyên đồng hành, tạo thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chiều 10/10, UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã (HTX) nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Cẩm Xuyên đồng hành, tạo thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

Toàn cảnh buổi gặp mặt, đối thoại.

Toàn huyện Cẩm Xuyên hiện có 632 doanh nghiệp; tổng vốn điều lệ gần 9.164 tỉ đồng, trong đó 9 tháng năm 2022, trên địa bàn thành lập mới 70 doanh nghiệp. Toàn huyện có 127 hợp tác xã, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về quy mô doanh nghiệp, có khoảng 70,8% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng; 8,1% doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ 10 - 20 tỷ đồng; 21,1% doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ trên 20 tỷ đồng.

Cẩm Xuyên đồng hành, tạo thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình trình bày báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp huyện Cẩm Xuyên.

9 tháng, tổng thu doanh nghiệp, HTX trên 2.000 tỷ đồng, trong đó khối doanh nghiệp 1.736 tỷ đồng; doanh thu các HTX 264 tỷ đồng. Tổng thu nhập các doanh nghiệp, HTX tăng trên 15% so với năm 2021. Đóng nộp của các doanh nghiệp, HTX chiếm 23,8% tổng thu ngân sách địa phương.

Nhiều doanh nghiệp đã kịp thời đổi mới phương án hoạt động, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Tại Cụm Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, các dự án tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ.

Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng khá nhạy bén. Các doanh nghiệp hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch khôi phục và hoạt động khá nhanh sau tình hình dịch bệnh. Du khách đến tham quan nghỉ dưỡng năm 2022 tăng cao so với năm trước, tổng lượng khách tham quan gần 450.000 lượt, tăng 56% so với cùng kì năm 2021; tổng doanh thu đạt 220 tỷ đồng, tăng 62 %...

Cẩm Xuyên đồng hành, tạo thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Nhu cầu lao động trong các doanh nghiệp tăng dần qua các năm. Năm 2022, có 5.786 lao động trong các doanh nghiệp và HTX trên địa bàn. Hằng năm, doanh nghiệp và HTX thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời, đầy đủ cho 100% cán bộ, công nhân viên và người lao động. Mức thu nhập người lao động cơ bản được duy trì, bình quân thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng...

Từ những kết quả đạt được, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, HTX luôn khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022.

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp và HTX trao đổi, kiến nghị các vấn đề liên quan việc tiếp cận nguồn vốn; sử dụng quỹ đất; mở rộng nhà xưởng và phát triển cơ sở hạ tầng; đảm bảo vệ sinh môi trường; hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm; triển khai liên kết sản xuất hữu cơ...

Cẩm Xuyên đồng hành, tạo thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

Giám đốc Khách sạn Thiên Ý (Thiên Cầm) Thân Thị Nghị: “Mong muốn huyện có nhiều chính sách hỗ trợ, tiếp cận nguồn vốn vay cho doanh nghiệp tái sản xuất sau ảnh hưởng đại dịch”.

Cẩm Xuyên đồng hành, tạo thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

Giám đốc HTX Đoàn Viên Phạm Danh Anh: “Cần tạo điều kiện cầm tay chỉ việc, dẫn dắt doanh nghiệp có quy mô nhỏ, từ đó tạo động lực cho doanh nghiệp vươn lên phát triển”.

Đại diện các cơ quan chuyên môn đã tiếp thu, giải đáp những ý kiến kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp theo thẩm quyền, đồng thời hứa tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

Cẩm Xuyên đồng hành, tạo thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

Trưởng phòng TN&MT huyện Cẩm Xuyên Biện Văn Thanh: “Thời gian tới, phòng sẽ tham mưu, xây dựng đề án thu gom rác thải, chỉnh trang đô thị tại khu du lịch biển Thiên Cầm.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Thành ghi nhận sự đóng góp của các doanh nhân, doanh nghiệp, HTX vào việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển, góp phần quan trọng tích cực cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, tăng thu ngân sách.

Cẩm Xuyên đồng hành, tạo thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên mong muốn các doanh nhân tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, luôn năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, phát triển và đóng góp ngày càng nhiều cho quê hương, đất nước.

Huyện cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm trong sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động. Đồng thời tập trung gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua hình thức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn.

Cẩm Xuyên đồng hành, tạo thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

Dịp này, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên trao tặng bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong sản xuất, kinh doanh và xây dựng năm 2022.

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!