Cẩm Xuyên gặp mặt đảng viên là người công giáo

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, 90 đảng viên là người công giáo trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp lễ Noel năm 2022, chiều 9/12, Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị gặp mặt đảng viên là người công giáo và tổng kết phong trào thi yêu nước trong đồng bào có đạo năm 2022.

Cẩm Xuyên gặp mặt đảng viên là người công giáo

Đại biểu tham dự hội nghị

Huyện Cẩm Xuyên có 16/23 xã, thị trấn với 35 thôn có đồng bào theo đạo công giáo sinh sống, trong đó 9 thôn có số giáo dân toàn tòng; có 8 giáo xứ, 24 giáo họ với gần 17.000 giáo dân (chiếm gần 12% dân số toàn huyện).

Cẩm Xuyên gặp mặt đảng viên là người công giáo

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Thanh Long trình bày báo cáo kinh tế - xã hội và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào có đạo năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, vượt qua khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19, bà con giáo dân huyện Cẩm Xuyên đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, “tốt đời, đẹp đạo”, “phúc âm giữa lòng dân tộc”, thực hiện đường hướng người công giáo tốt là người công dân tốt.

Cẩm Xuyên gặp mặt đảng viên là người công giáo

Đảng viên Nguyễn Xuân Phúc ở thị trấn Thiên Cầm: Hiện nay, đảng viên gốc giáo có độ tuổi già hóa nhiều, đề nghị huyện quan tâm phát triển đảng viên gốc giáo trẻ tuổi để cáng đáng công việc của tập thể.

Trong năm, 14/14 đơn vị trên toàn huyện tổ chức thành công Đại hội Đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Là đơn vị được tỉnh chọn tổ chức điểm, huyện đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu người công giáo Việt Nam huyện Cẩm Xuyên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cẩm Xuyên gặp mặt đảng viên là người công giáo

Đảng viên Nguyễn Thanh Lý ở xã Cẩm Minh: Đề nghị huyện quan tâm vai trò lãnh đạo của đảng ở vùng giáo, tạo tiếng nói đồng thuận trong Đảng và trong Nhân dân.

Phát huy vai trò cốt cán của đảng viên gốc giáo, năm 2022, Cẩm Xuyên đã kết nạp thêm 2 đảng viên, nâng tổng số đảng viên gốc giáo trên toàn huyện lên 90 đồng chí.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, các đảng viên gốc giáo đã phát huy tốt vai trò của mình, tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Tiêu biểu như: xã Yên Hòa có hơn 30 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 50 triệu đồng/năm/mô hình; giáo xứ Nhượng Bạn có mô hình 17 tàu cá đánh bắt thủy hải sản xa bờ, cho thu nhập 300 triệu đồng/năm/tàu...

Cẩm Xuyên gặp mặt đảng viên là người công giáo

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh: đề nghị Ban Dân vận nghiên cứu, tham mưu để thời gian tới Huyện ủy tổ chức các hình thức gặp mặt đa dạng hơn, chú trọng tôn vinh các điển hình, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng.

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, toàn huyện xây dựng được 12 CLB sống tốt đời đẹp đạo. Nhiều thôn, tổ dân phố đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động nội lực bằng ngày công và tiền để xây dựng các nhà văn hóa, đường điện thắp sáng, hệ thống truyền thanh, xây dựng nhà đại đoàn kết.

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các thôn, tổ dân phố vùng giáo đã xây dựng được mô hình “giáo xứ, giáo họ an toàn về ANTT”, từng bước đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong vùng giáo phát triển.

Năm 2023, huyện Cẩm Xuyên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 - Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị quyết 25- NQ/TW về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 06/02/2013 của BCH Đảng bộ huyện “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giai đoạn hiện nay”.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các đảng viên là người công giáo trong năm 2022.

Cẩm Xuyên gặp mặt đảng viên là người công giáo

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Bí thư Huyện ủy bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục tích cực đóng góp, tham gia hiệu quả vào các mặt công tác của địa phương; tham gia tuyên truyền chủ trươngcủa Đảng, chính sách của Nhà nước đến bà con giáo dân; gương mẫu đi đầu và tiên phong trong các phong trào; tham mưu cho cấp ủy các biện pháp để kết nạp thêm nhiều đảng viên mới là giáo dân; làm cầu nối để đoàn kết lương giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!