“Cánh tay nối dài” của chính sách dân số

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, với nhiều hoạt động tích cực trong tuyên truyền KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, Hội KHHGĐ Hà Tĩnh được coi là cánh tay nối dài của các cơ quan triển khai thực hiện chính sách dân số.

Hội Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) Hà Tĩnh được thành lập từ năm 1999. Hiện nay, hội có 22 chi hội cơ sở, 45 câu lạc bộ đang hoạt động với 1.820 hội viên.

Đây là tổ chức hội nghề nghiệp, hoạt động tự nguyện với các hoạt động chính là công tác truyền thông, vận động, cổ vũ, động viên cộng đồng thực hiện chương trình KHHGĐ, sức khỏe sinh sản, nhất là nhóm tuổi vị thành niên, thanh niên, nhóm trong độ tuổi sinh đẻ. Mục đích nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng thực hiện mục tiêu ổn định mức sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Thời gian qua, hội đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội và câu lạc bộ, phát huy tốt vai trò của các đơn vị thành viên, gồm: Tỉnh đoàn, Chi hội May Thành Công, Sở Giáo dục và đào tạo, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân.

z5722071492991-70e1a86dc8c7c597e9923a4d46559812-1-7828-7281.jpg
Hội KHHGĐ thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Thu Hương - Trưởng ban Kinh tế - Gia đình - Xã hội (Hội LHPN tỉnh) thông tin: “Là đơn vị thành viên của Hội KHHGĐ, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn cho hội viên và cán bộ cơ sở thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ thông qua cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Đồng thời, xây dựng, phát triển và duy trì hiệu quả 720 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ bình đẳng giới, không sinh con thứ 3 trở lên. Hằng năm, mỗi cơ sở hội giúp 10 đến 15 hộ đạt 8 tiêu chí, theo đó đã tăng tỷ lệ hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu KHHGĐ”.

Thời gian qua, Hội KHHGĐ cũng thường xuyên tổ chức nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ đến tận cơ sở. Mỗi năm, hội tổ chức nói chuyện từ 5 đến 10 điểm xã, mỗi điểm có từ 100 đến 150 người tham dự.

Chị Bùi Thị Nga - chuyên viên phụ trách truyền thông dân số (Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân) cho biết: “Nhiều năm qua, Hội KHHGĐ đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân tổ chức triển khai dịch vụ lưu động, lồng ghép truyền thông về KHHGĐ tại các địa phương trên toàn huyện. Riêng trong năm 2023, Hội KHHGĐ cùng Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám, điều trị phụ khoa, đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai… cho gần 400 lượt phụ nữ tại xã Cương Gián. Đồng thời, truyền thông qua loa đài, phát tờ rơi… cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS cho trên 5.000 người dân. Các hoạt động trên của Hội KHHGĐ đã góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn”.

z5951251029399-e764b1eaa20552b970a03836f8102808-506-7614.jpg
Hội KHHGĐ tổ chức truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.

Ngoài các hoạt động trên, hội thường xuyên tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản/ KHHGĐ đến tận cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ; duy trì hiệu quả hoạt động của các chi hội, các câu lạc bộ; đáp ứng dịch vụ khám sức khỏe sinh sản và cung cấp biện pháp tránh thai.

45 câu lạc bộ giáo dục giới tính toàn diện thuộc Hội KHHGĐ thường xuyên duy trì sinh hoạt, các thành viên chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc, bổ sung thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao nhận thức và chấp hành tốt chính sách dân số - KHHGĐ… Các hoạt động trên của Hội KHHGĐ đã góp phần chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chuyển hướng sang chính sách dân số và phát triển…

z5951308500364-8b493841a51ff4d6e48fcd256518a0c4-9306-1152.jpg
Ban Chấp hành Hội KHHGĐ nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ nỗ lực đồng hành cùng công tác dân số. (Ảnh: Tuấn Dũng).

Ông Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội KHHGĐ cho biết: Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về việc nâng cao chất lượng dân số... Phát huy mạnh mẽ vai trò của các đơn vị thành viên, các đoàn thể và của cả cộng đồng trong công tác dân số.

Phối hợp các cơ sở y tế đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, tư vấn kiểm tra sức khỏe sinh sản. Vận động xã hội đẩy mạnh nghiên cứu về dân số và phát triển, nhất là các vấn đề mới, trọng tâm về cơ cấu, chất lượng, phân bố dân số và lồng ghép yếu tố dân số vào kế hoạch phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực…

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.
Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Rất nhiều loại thảo dược được bày bán la liệt, mang theo niềm tin về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế đó đang báo động về an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.