Tưởng niệm 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới khi khu chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc ở thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) được trùng tu, nâng cấp, sẽ là “địa chỉ đỏ" thuận lợi cho việc giáo dục truyền thống cách mạng.

Sáng 9/2, tại Khu chứng tích chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 56 năm ngày 33 em học sinh Trường cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại (9/2/1966 - 09/2/2022).

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng đã về dâng hương tại bia tưởng niệm và phần mộ các học sinh.

Tưởng niệm 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

Tại lễ tưởng niệm, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT, Sở VH-TT&DL, huyện Hương Khê và xã Hương Trạch, thân nhân các gia đình học sinh cùng người dân địa phương đã cùng nhau theo dõi phóng sự về sự kiện giặc Mỹ ném bom khiến 33 học sinh tử vong; ôn lại tinh thần đấu tranh trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hương Khê; đồng thời dâng hương, dâng hoa tại bia tưởng niệm và từng phần mộ các học sinh.

Trong không khí trang nghiêm tưởng nhớ, đại biểu và Nhân dân huyện Hương Khê bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh và những đau thương mất mát trong các giai đoạn lịch sử.

Dịp này, các tổ chức, đơn vị cũng đã trao hàng trăm triệu đồng ủng hộ chính quyền địa phương trùng tu, tôn tạo di tích.

Tưởng niệm 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

Lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hương Khê dâng hương, hoa tại bia tưởng niệm...

Theo tư liệu lịch sử, chiều ngày 9/2/1966, một tốp máy bay giặc Mỹ đã ném hàng trăm quả bom xuống khu vực xã Hương Phúc, trong đó có 6 quả bom rơi vào khu vực trường tiểu học, toàn bộ ngôi trường 2 gian bị bom Mỹ phá huỷ hoàn toàn, lớp học biến thành hố bom sâu.

Sau tiếng bom dứt, lực lượng bộ đội, dân quân du kích, thầy cô giáo cùng Nhân dân địa phương đã đến tìm kiếm. Bom Mỹ đã sát hại tại chỗ 33 học sinh, 24 học sinh và thầy giáo Thái Văn Nhậm bị thương được cấp cứu kịp thời.

Tưởng niệm 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

...và tới phần mộ các học sinh.

Tin giặc Mỹ giết hại học sinh trường cấp 2 Hương Phúc được truyền đi rất nhanh, gây nên một làn sóng căm phẫn trong nhân dân cả nước và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Sự căm thù giặc Mỹ xâm lược đã trở thành một làn sóng mạnh mẽ, rộng khắp với các hoạt động phản đối chiến tranh, đòi đế quốc Mỹ rút khỏi Việt Nam.

Ngày 12/2/1966, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức mít tinh, gửi kiến nghị lên Chủ tịch hội nghị Giơ-ne-vơ yêu cầu có biện pháp đòi đế quốc Mỹ chấm dứt chiến tranh. Giáo viên, học sinh toàn miền Bắc lúc đó đã để tang học sinh Hương Phúc bị giết hại. Ngày 13/2/1966, Bộ Ngoại giao nước ta đã ra tuyên bố cực lực lên án hành động vô nhân đạo, tàn sát học sinh Trường cấp 2 Hương Phúc ở Hà Tĩnh và đòi đế quốc Mỹ rút về nước.

Tưởng niệm 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

Trong chương trình “Kế hoạch nhỏ - Góp viên gạch hồng”, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT đã trao biểu trưng quyên góp, ủng hộ số tiền 150 triệu đồng nhằm trùng tu, nâng cấp di tích.

Ngày 20/2/1966, đoàn đại biểu trường cấp 2 Hương Phúc gồm thầy giáo Thái Văn Nhậm, phụ huynh Trương Thị Vỹ và học sinh Nguyễn Thị Mão (sống sót trong trận bom ngày 9/2/1966); do ông Lê Sỹ Nghĩa, Trưởng Ty Giáo dục Hà Tĩnh làm trưởng đoàn, ra Hà Nội họp báo tố cáo tội ác của giặc Mỹ trước đại diện các đoàn thể Trung ương, các trường đại học và phổ thông, hàng trăm nhà thơ, nhà văn, nhà báo trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, ngày 28/2/1966, đoàn vinh dự được vào Phủ Chủ tịch gặp Bác Hồ. Tại buổi gặp mặt, Bác rất xúc động, chia sẻ đau thương mất mát đối với các gia đình có con em bị chết, ân cần động viên chỉ bảo, nhắc nhở thầy trò nhà trường phải vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục dạy tốt và học tốt.

Tưởng niệm 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hương Khê cũng đã trao hàng trăm triệu đồng ủng hộ nâng cấp di tích.

Để khắc ghi sự kiện lịch sử này, năm 1988, Đảng bộ và nhân dân huyện Hương Khê đã xây dựng đài tưởng niệm ngay tại hai hố bom, nơi đã sát hại 33 em học sinh. Năm 2001, Bộ Văn hoá và Thông tin đã xếp hạng chứng tích tội ác chiến tranh trường cấp 2 Hương Phúc là di tích Lịch sử Quốc gia.

Để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp; học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, thiếu niên, nhi đồng về ý nghĩa và giá trị lịch sử của Di tích cấp quốc gia “Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc” gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” góp phần xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn huyện Hương Khê và tỉnh Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT phối hợp với UBND huyện Hương Khê và Sở VH-TT&DL, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh ban hành kế hoạch về việc phát huy giá trị và nâng cấp di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia “Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc” giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Trước đó, vào chiều 8/2, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng đã về dâng hương tại di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia "Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc.

Tưởng niệm 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo huyện Hương Khê dâng hương tại bia tưởng niệm...

Tưởng niệm 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

...và phần mộ các học sinh.

Chủ đề Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast