Phát động chương trình “Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng” trong các trường học Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chương trình được phát động nhằm quyên góp kinh phí để tôn tạo, nâng cấp Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia “Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc” tại xã Hương Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Sáng ngày 31/12, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp tổ chức phát động chương trình “Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng”; sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2021-2022.

Phát động chương trình “Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng” trong các trường học Hà Tĩnh

Hội nghị được tổ chức tại huyện Hương Khê.

Chương trình “Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng” là nội dung quan trọng của kế hoạch liên ngành Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT, UBND huyện Hương Khê và Sở VH-TT&DL về việc phát huy giá trị lịch sử và nâng cấp Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia “Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc” giai đoạn 2021 - 2025.

Phát động chương trình “Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng” trong các trường học Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường phát động chương trình

Phát động chương trình, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường kêu gọi tổ chức đoàn, Đội các nhà trường triển khai cho học sinh nuôi heo đất, thu gom phế liệu gây quỹ và các việc làm thiết thực, cụ thể; tổ chức cho các em hành hương về địa chỉ đỏ Khu di tích trường cấp II Hương Phúc, chung tay góp phần xây dựng và phát huy giá trị khu di tích bằng “Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng”.

Phát động chương trình “Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng” trong các trường học Hà Tĩnh

Các đại biểu ủng hộ chương trình “Kế hoạch nhỏ - Góp viên gạch hồng”

Đồng thời, đề nghị Huyện Đoàn, Hội Đồng đội các huyện, các trường học trong toàn tỉnh lồng ghép tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu niên, học sinh về giá trị lịch sử của Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia “Chứng tích tội ác chiến tranh trường cấp II Hương Phúc”.

Phát động chương trình “Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng” trong các trường học Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Trần Quốc Bảo: Huyện sẽ có kế hoạch sử dụng hiệu quả, tiết kiệm những “viên gạch hồng” của các em học sinh, ĐVTN. Đồng thời tiếp tục kêu gọi nguồn xã hội hóa, xây dựng di tích bền vững, phát huy giá trị lịch sử.

Bên cạnh đó là tổ chức dạy học gắn với các di sản văn hóa, đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm tại các di tích lịch sử nhân dịp các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước.

Các nhà trường tiếp tục thực hiện tốt việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công bằng những việc làm cụ thể, thiết thực…

Chương trình được triển khai trong 5 năm từ 2021 - 2025, mỗi năm 2 giai đoạn (từ tháng 1 - tháng 5 và từ tháng 9 - tháng 12).

Phát động chương trình “Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng” trong các trường học Hà Tĩnh

Trước khi diễn ra lễ phát động, đoàn đại biểu đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia “Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc”..

Cách đây gần 56 năm, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 9/2/1966, một tốp máy bay F4 của lực lượng không quân Mỹ đã ném 58 quả bom xuống khu vực dân cư, có 6 quả bom rơi vào khu vực trường, trong đó có 2 quả rơi vào lán học lớp 5A, làm 33 học sinh tử vong tại chỗ, 24 người bị thương nặng; những học sinh bị bom Mỹ sát hại đều ở độ tuổi 12-13.

Thi thể 33 nạn nhân được an táng tại làng Tân Phúc, xã Hương Trạch. Chính quyền địa phương khắc tên các học sinh lên bia mộ, lập vùng đất này làm khu tưởng niệm.

Ngày 28/12/2001, di tích được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh và Sở GD&ĐT cũng đã tổ chức sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2021 - 2022 theo hình thức trực tuyến, kết nối với các huyện, thị, thành trong toàn tỉnh.

Phát động chương trình “Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng” trong các trường học Hà Tĩnh

Đại biểu tại điểm cầu Hương Khê.

Trong học kỳ I, năm học 2021 - 2022, các cơ sở Đội đã triển khai hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Hà Tĩnh thi đua làm theo 5 lời Bác Hồ dạy”. Theo đó, đã tổ chức mô hình sinh hoạt dưới cờ chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay” với nhiều hình thức đa dạng, lan tỏa tinh thần sống đẹp tới các em học sinh.

Các cấp bộ Đoàn, Đội đã vận động ủng hộ 63 laptop, 423 máy tính bảng, 1.215 điện thoại di động… với tổng nguồn lực 1,7 tỷ đồng hưởng ứng chương trình “Cùng em học trực tuyến”. Toàn tỉnh vận động trao 1.000 suất học bổng trị giá 500 triệu đồng và góc học tập, đồ dùng học tập cho các em học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; duy trì mô hình “Em nuôi của Đội” hỗ trợ hàng tháng cho hơn 30 em đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Thời gian tới, các cơ sở Đội tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các mô hình sinh hoạt để thực hiện thành công mục tiêu đề ra.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.
Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!