Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh, dù không nằm trong vùng tâm bão số 12 (bão Fengshen) đi qua, song dưới tác động của hoàn lưu bão, khu vực Hà Tĩnh có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn từ đêm 22/10 đến 25/10.
Đáng nói, thời điểm này, nhiều diện tích cây vụ đông trên địa bàn vừa được xuống giống, vì vậy, việc chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ cây trồng là cần thiết, góp phần giảm thiểu thiệt hại.
Ghi nhận sáng 21/10 tại vùng trồng rau thuộc xã Đông Kinh, nhiều hộ dân đang tất bật phủ bạt, ủ rơm rạ cho các rau màu đang trong giai đoạn phát triển. Ông Trần Thọ Thống (thôn Thọ, xã Đông Kinh) chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 2 sào rau vụ đông, bao gồm súp lơ và dưa chuột đã xuống giống được 20 ngày. Nghe tin dự báo mưa lớn, sáng nay, tôi đã huy động các thành viên trong gia đình ra đồng khơi thông dòng chảy, phủ ni lông, ủ rơm để tránh bị xói đất. Nếu không triển khai kịp thời các giải pháp, mưa lớn có thể gây thối rễ, làm chết cây hoặc giảm năng suất”.
Thời điểm này, phần lớn diện tích rau màu đang giai đoạn phát triển cây con, bộ rễ và thân còn yếu, do đó, rất dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết, đặc biệt là mưa lớn.
Bà Nguyễn Thị Anh (thôn Thọ, xã Đông Kinh) cho biết: “Gia đình tôi chuyên sản xuất các loại cây giống như: bắp cải, su hào, súp lơ, cà dừa… cho vụ đông. Dự báo thời tiết mưa lớn, tôi đã mua 3 cuộn ni lông màng phủ nông nghiệp với giá 450.000 đồng/cuộn để bảo vệ cây trồng. Các loại rau được trồng trên các luống cao, bên cạnh phủ ni lông, tôi sẽ chủ động khơi thông dòng chảy thoát nước, ủ thêm rơm rạ để đảm bảo điều kiện sinh trưởng tốt nhất cho cây".
Tại các vùng trồng rau tại phường Trần Phú như: TDP La Xá, Tiền Tiến, Đông Tiến… các hộ dân trồng rau màu cũng đang tất bật thực hiện các biện pháp bảo vệ cây trồng trước dự báo mưa lớn do hoàn lưu bão số 12. Bà Hồ Thị Loan (TDP Tiền Tiến, phường Trần Phú) chia sẻ: “Sáng nay, thấy thời tiết âm u, bắt đầu có mưa và gió, tôi đã mua thêm ni lông để phủ lên toàn bộ diện tích rau của gia đình. Để tránh cây bị dập nát, xói mòn đất do mưa lớn, tôi còn chủ động vun cao luống, tạo các rãnh thoát nước. Hy vọng với những giải pháp kịp thời, hơn 2 sào rau của gia đình sẽ giảm thiểu được thiệt hại sau đợt mưa này”.
Ông Trương Bá Khanh – Trưởng phòng Kinh tế, UBND phường Trần Phú cho biết: “Nắm bắt thông tin dự báo về cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, ngập lụt, dông, lốc, sét cấp 2 trên địa bàn, địa phương đã chỉ đạo bà con nông dân tăng cường các biện pháp tiêu úng, phủ rơm dưới gốc, nạo vét kênh mương. Các thông tin về diễn biến thời tiết cũng được thông tin kịp thời đến cho người dân để sớm triển khai các giải pháp phù hợp”.
Hiện nay, giá các loại rau gia vị, rau xanh trên địa bàn Hà Tĩnh tăng cao, việc chủ động bảo vệ diện tích cây trồng trước tác động của thời tiết không chỉ góp phần duy trì nhịp điệu sản xuất vụ đông mà còn nâng cao thu nhập cho người dân.
Ông Nguyễn Văn Hoan – Bí thư Chi bộ thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc) cho biết: “Với 2 ha diện tích gieo trồng cây giống đang bước vào giai đoạn thu hoạch cây con bán ra thị trường, bằng kinh nghiệm sản xuất rau nhiều năm, 30 hộ dân trong thôn đã chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lớn. Đến thời điểm này, hầu hết các diện tích đã được phủ ni lông, rơm rạ, mong sẽ không bị ảnh hưởng nhiều nhằm đảm bảo nguồn cung rau giống cho vụ đông trên toàn tỉnh”.
Trước dự báo mưa lớn do hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ rau màu.
Cụ thể, cần khơi thông hệ thống rãnh thoát nước tại các vùng sản xuất, gia cố bờ vùng, bờ thửa để tránh ngập úng; thu hoạch sớm những diện tích rau, củ đã đến kỳ; che phủ ni lông hoặc dựng giàn che tạm cho các loại rau non. Sau mưa, cần nhanh chóng tiêu thoát nước, phun thuốc phòng trừ nấm bệnh và bón bổ sung phân sinh học giúp cây phục hồi, hạn chế thiệt hại.
Ngành nông nghiệp cũng lưu ý các hộ sản xuất thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, phối hợp chặt chẽ với cán bộ kỹ thuật để kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn trong sản xuất, giảm thiểu thiệt hại.