Xã hội

Chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất

Chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất

Chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất

Là những NLĐ trực tiếp sản xuất trong một doanh nghiệp lớn của tỉnh, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo công ty, công đoàn các cấp. Chính vì vậy, chúng tôi càng ý thức được trách nhiệm của mình trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.

Hướng đến các ngày lễ lớn của đất nước như ngày giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, chào mừng đại hội Công đoàn các cấp, công đoàn công ty đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước. Cùng với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, chúng tôi đang tích cực tham gia chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó - sáng tạo - quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; chấp hành pháp luật, nội quy lao động, tuân thủ quy trình sử dụng thiết bị máy móc, công nghệ, đảm bảo an toàn trong sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất lao động...

Trong lễ phát động Tháng Công nhân 2022 của Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh, tôi là một trong 25 công nhân tiêu biểu được tuyên dương. Đó là niềm vui, là động lực lớn để tôi tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong công việc, góp phần cùng công ty ổn định và phát triển lâu dài.

Chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất

Chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất

Cán bộ bảo hiểm thường xuyên phải đảm nhận một khối lượng công việc lớn liên quan đến hồ sơ, thủ tục chi trả chế độ bảo hiểm các loại cho người dân. Những năm gần đây, khi dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tình hình SXKD, việc làm của NLĐ và đời sống của người dân thì công việc của cán bộ BHXH càng vất vả hơn rất nhiều.

Sau khi giải quyết trên 55.000 hồ sơ nhận chế độ hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ với số tiền 143 tỷ đồng, chúng tôi tiếp tục tiếp nhận, giải quyết chế độ ốm đau đối với NLĐ điều trị bệnh COVID-19.

Để đảm bảo tiến độ công việc, thực hiện chi trả sớm nhất cho NLĐ, tôi cùng đồng nghiệp phải thường xuyên làm ngoài giờ, làm thêm thứ 7, chủ nhật. Dù công việc bận rộn và vất vả nhưng chúng tôi đều nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các cơ quan, doanh nghiệp khắc phục hậu quả của dịch bệnh, giúp NLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn để trở lại với công việc.

Chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất

Chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất

CLB của chúng tôi có 15 thành viên, là những người có chung niềm đam mê và khả năng hát dân ca ví, giặm. Ngày trước, CLB duy trì sinh hoạt thường xuyên, là hạt nhân của phong trào văn nghệ quần chúng huyện Cẩm Xuyên. Tuy nhiên, những năm gần đây, ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động có phần trầm lắng.

Sau khi dịch dần ổn định, các hoạt động KT-XH phục hồi, tạo điều kiện để CLB trở lại luyện tập, biểu diễn. Đặc biệt, mùa khai trương du lịch biển năm nay, Khu du lịch Thiên Cầm được tỉnh chọn là nơi tổ chức lễ hội “Hà Tĩnh - âm vang biển”. Vinh dự được góp tiết mục trong đêm diễn tối 30/4 tại lễ hội khai trương, tôi đã sáng tác một số ca khúc mới, dàn dựng không gian diễn xướng và tích cực tổ chức tập luyện cho các thành viên của CLB.

Với niềm đam mê, khả năng của mình, tôi mong muốn được tiếp tục góp sức để từng bước đưa nét độc đáo của điệu ví, giặm quê mình gắn với phát triển du lịch nhằm tăng thêm sức hút du khách về với biển, để Thiên Cầm phát huy những tiềm năng mà thiên nhiên ban tặng.

Chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất

Chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất

Năm học vừa qua, việc dạy học của giáo viên và học sinh bị ảnh hưởng rất lớn do dịch bệnh. Ở những thời kỳ cao điểm, để đảm bảo an toàn cho các em, việc học trực tiếp của trường chúng tôi phải tạm dừng. Mặc dù, các em vẫn được học online nhưng do điều kiện cơ sở vật chất ở xã miền núi xa xôi, sóng internet có nơi chập chờn nên hình thức học này còn nhiều hạn chế.

Hiện nay, theo phương châm thích ứng an toàn với dịch bệnh, học sinh đã hoàn toàn được trở lại trường học trực tiếp. Để củng cố kiến thức cho các em, tôi và đồng nghiệp đều cố gắng mỗi ngày, tận tâm trong từng bài giảng. Sau mỗi giờ lên lớp, nếu học sinh nào cần hướng dẫn thêm về bài học, tôi luôn sẵn sàng. Một số học sinh là F0, không thể đến lớp, chúng tôi hỗ trợ tích cực qua hình thức học online để đảm bảo cho các em theo kịp chương trình.

Bên cạnh hưởng ứng các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cán bộ, giáo viên nhà trường còn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của năm học 2021-2022 với chủ đề “Toàn ngành giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022”.

Chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất

Chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất

Gia đình tôi nhiều năm nay đầu tư mô hình trồng hoa, trồng rau, dưa lưới công nghệ cao. Hiện nay, ngoài 5 sào ruộng gieo cấy vụ mùa theo phương thức truyền thống, tôi có 3.000 m2 hoa, rau trồng trong nhà màng. Nhờ mạnh dạn đầu tư kinh phí, áp dụng biện pháp KHKT, công nghệ sinh học nên năng suất, chất lượng các loại hoa, rau xanh của gia đình tôi khá cao, mỗi năm cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng.

Nối tiếp thành công vụ hoa tết, tôi tiếp tục đầu tư trồng hoa cúc vụ hè. Thời tiết nắng nóng ở Hà Tĩnh trong mùa hè rất khó cho các loại hoa cúc phát triển, nhưng với việc áp dụng tiến bộ KHKT vào trồng trọt, tôi vẫn đầy hy vọng ở vụ hoa này. Tôi nghĩ rằng, nông dân thời đại mới phải biết thay đổi, vượt ra khỏi lối tư duy cũ để tìm hướng bứt phá làm giàu. Làm giàu cho bản thân, cho gia đình cũng là đang góp phần xây dựng quê hương.

trình bày: khôi nguyễn

Đọc thêm

Ngắm đàn cò ngàn con kéo về trú ngụ tại một trang trại ở Hà Tĩnh

Gian nan bảo vệ chim trời

Thời gian gần đây, có nhiều đàn chim hoang dã, chim di cư về vùng đất Hà Tĩnh trú ngụ. Thế nhưng, để bảo vệ môi trường sống cho các loài chim, lực lượng chức năng và người dân đang gặp không ít khó khăn.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Vinh quang nghề công tác xã hội

Vinh quang nghề công tác xã hội

Dẫu nhiều vất vả song những người làm công tác xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để họ vươn lên trong cuộc sống.
Nhiều phương pháp ôn tập sáng tạo cho học sinh lớp 12

Nhiều phương pháp ôn tập sáng tạo cho học sinh lớp 12

Học sinh cuối cấp tạo nhóm hỗ trợ nhau ôn bài, giáo viên tăng cường cho học sinh luyện đề thi thử trên các phần mềm trực tuyến… là những giải pháp đã được triển khai tại Hà Tĩnh sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực.
Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã được các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, thúc đẩy ĐVTN làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.