Cộng đồng doanh nghiệp thích ứng an toàn với dịch bệnh, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam và kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Chiều 7/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và gặp gỡ đại diện giới doanh nhân Việt Nam nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Lãnh đạo VCCI Chi nhánh Nghệ An và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Cộng đồng doanh nghiệp thích ứng an toàn với dịch bệnh, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ VCCI và đại diện giới doanh nhân. Ảnh: Diendandoanhnghiep.vn

VCCI là tổ chức đại diện quốc gia của cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam. Thời gian qua, VCCI đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh; tham gia trực tiếp vào việc soạn thảo, góp ý xây dựng và hoàn thiện nhiều dự thảo văn bản pháp luật; đồng thời, tổ chức hàng trăm hội nghị, hội thảo về xây dựng pháp luật, chính sách.

Cộng đồng doanh nghiệp thích ứng an toàn với dịch bệnh, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh

Lãnh đạo VCCI Chi nhánh Nghệ An và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cũng thông tin về thực trạng phát triển doanh nghiệp, chất lượng tăng trưởng doanh nghiệp Việt Nam; tình hình doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 và những khó khăn, vướng mắc…

Tính đến thời điểm 31/12/2020, cả nước có 811.538 doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế. Trong bối cảnh dịch COVID-19, cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do: vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất bị gián đoạn; chi phí đầu vào, phí vận chuyển tăng cao dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, đội chi phí giá thành sản xuất; khó khăn về lao động và nhập cảnh cho chuyên gia; dòng tiền của doanh nghiệp bị thiếu hụt nghiêm trọng...

Cộng đồng doanh nghiệp thích ứng an toàn với dịch bệnh, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh

Đại diện các doanh nghiệp tham dự buổi gặp mặt tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong giai đoạn hiện nay, VCCI đã tập trung nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch. Vừa qua, VCCI đã thành lập Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19 để kết nối các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cùng hợp sức trong cuộc chiến chống COVID-19.

Tham gia thảo luận tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố đã nêu lên một số khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; đề xuất các kiến nghị liên quan đến môi trường chính sách, pháp luật nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm cao sẽ nỗ lực vượt khó, chung sức đưa kinh tế đất nước phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại diện các doanh nghiệp và nêu rõ, trong nhiều năm qua, doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhanh về số lượng, tăng về quy mô, nhiều doanh nghiệp đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín; đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân luôn là lực lượng chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH.

Cộng đồng doanh nghiệp thích ứng an toàn với dịch bệnh, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội cho rằng các doanh nghiệp đã thực hiện tốt mục tiêu kép, “chiến đấu” kiên cường với dịch COVID-19 để duy trì sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội luôn tạo mọi điều kiện, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để doanh nghiệp phát triển và có cơ hội bứt phá.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp thích ứng an toàn với dịch bệnh, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh.

VCCI tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý của các doanh nghiệp để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, ngành liên quan xem xét; hiến kế về chiến lược phát triển doanh nghiệp và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế nói chung, đặc biệt là chính sách về tài khoá, tiền tệ; nghiên cứu về xu hướng kinh doanh thời hậu COVID-19, cách tận dụng cơ hội trong bối cảnh dịch bệnh...

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Chủ tịch Quốc hội gửi tới cộng đồng doanh nhân lời chúc mừng tốt đẹp nhất và gửi gắm kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Cộng đồng doanh nghiệp thích ứng an toàn với dịch bệnh, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh

Dịp này, VCCI Nghệ An và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Hà Tĩnh hiện có 8.997 doanh nghiệp đang hoạt động, mật độ doanh nghiệp hoạt động bình quân đạt tỷ lệ 6,9 doanh nghiệp/1.000 dân, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và thứ 3/6 tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ. Đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp đã đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách, đóng góp tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, là nhân tố tích cực góp phần phát triển toàn diện KT-XH tỉnh nhà.

Năm 2020, đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 46.704 tỷ đồng, chiếm 58%; vốn đầu tư phát triển của các doanh nghiệp đạt 15.838 tỷ đồng, chiếm 60% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; nộp ngân sách bình quân khoảng 4.500 tỷ đồng, chiếm 61,1% tổng thu ngân sách nội địa.

Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast