Công tác dân vận cần bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu thời gian tới, các địa phương, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh cần tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; cụ thể hóa kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Công tác dân vận cần bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đại biểu dự hội nghị.

Chiều 25/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của BTV Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân.

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Vụ phó Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước (Ban Dân vận Trung ương) - Nguyễn Minh Đức; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền chủ trì hội nghị.

Công tác dân vận cần bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền chủ trì hội nghị.

Công tác dân vận góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã tập trung triển khai hiệu quả các nội dung Nghị quyết 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 961-CTr/TU ngày 19/8/2013 nhằm triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền kịp thời ban hành đồng bộ các văn bản cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận.

Công tác dân vận cần bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận.

Sau 10 năm triển khai Nghị quyết 25-NQ/TW, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh nhà có bước chuyển biến cơ bản. Nhận thức về vai trò, vị trí và trách nhiệm đối với công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên.

Nội dung công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phương thức vận động quần chúng có nhiều đổi mới, sát thực, hiệu quả; gắn tuyên truyền, vận động với chăm lo lợi ích thiết thực của Nhân dân. Toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng thành công 19.340 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác dân vận chính quyền được quan tâm; công tác cải cách hành chính được tăng cường, từng bước chuyển nhận thức từ mệnh lệnh, hành chính sang chính quyền hỗ trợ, phục vụ Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở; chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Thông qua thực hiện nghị quyết, kết luận đã góp phần quan trọng củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Về thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy về “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh", 5 năm qua, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức 2.015 cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Từ các hội nghị đối thoại, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 18.087 ý kiến đề xuất, kiến nghị của Nhân dân.

Công tác dân vận cần bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Đồng chí Võ Mai - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) chia sẻ về phát huy dân chủ trong Nhân dân.

Các hội nghị tiếp xúc, đối thoại đã góp phần tích cực trong việc mở rộng và phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng và xử lý, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vấn đề còn vướng mắc, gây bức xúc trong Nhân dân. Qua đó, đã phát huy được dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thách thức, duy trì được sự ổn định và phát triển; lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích bài học kinh nghiệm, chia sẻ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết, kết luật, quyết định của Trung ương và tỉnh; đồng thời, đề xuất giải pháp, cách làm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận, đối thoại trong tình hình mới.

Công tác dân vận cần bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chia sẻ một số cách làm, giải pháp trong công tác dân vận, công tác đối thoại trong tình hình mới.

Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định, phát triển của tỉnh nhà.

Công tác dân vận cần bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, các địa phương, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận; cụ thể hóa kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh do thực tiễn đặt ra.

Tăng cường hiệu quả phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận; đặc biệt là vai trò phối hợp giữa ban dân vận, MTTQ, các đoàn thể với chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, cần xem đây là nhiệm vụ ưu tiên, phải được thực hiện thường xuyên, nền nếp. Đối thoại là diễn đàn quan trọng để Nhân dân thể hiện chính kiến; đây cũng là phương thức quan trọng của công tác dân vận nhằm phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân. Bên cạnh đó, cần tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân sau đối thoại và những vấn đề phát sinh.

Để công tác dân vận, công tác đối thoại đạt hiệu quả, đề nghị cán bộ, nhất là người đứng đầu phải nêu gương, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên phải chú trọng làm việc thực chất, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, tránh bệnh thành tích; chú trọng phát huy dân chủ cơ sở, dân chủ đi liền với thực hiện kỷ cương; chú trọng phân cấp, phân quyền để cán bộ các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!