Cựu Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc cúi đầu khi đến tòa án ngày 12.8. Ảnh: AFP
Tòa án Hàn Quốc đã phát lệnh bắt giam bà Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, sau phiên điều trần tối 12.8. Bà Kim bị cáo buộc liên quan đến các tội danh từ gian lận chứng khoán, nhận hối lộ đến lạm dụng ảnh hưởng bất hợp pháp, dù bà phủ nhận toàn bộ cáo buộc.
Bà Kim hiện là cựu Đệ nhất phu nhân duy nhất trong lịch sử Hàn Quốc bị bắt giam, và cùng chịu cảnh ngồi tù với chồng - cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - người đang bị xét xử sau khi bị phế truất vào tháng 4 vì âm mưu áp đặt thiết quân luật vào tháng 12.2024.
Theo công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm hồi tháng 6, quyết định bắt giữ được đưa ra do lo ngại bà Kim có thể tiêu hủy chứng cứ và cản trở điều tra. Truyền thông Hàn Quốc cho biết tòa đã chấp thuận lập luận về nguy cơ tiêu hủy chứng cứ.
Trước phiên tòa, bà Kim mặc đồ đen, cúi chào khi tới nơi nhưng không trả lời câu hỏi của phóng viên. Sau khi kết thúc phiên điều trần, bà được đưa tới trung tâm giam giữ ở thủ đô Seoul để chờ phán quyết, theo thông lệ.
Các cáo buộc chống lại bà bao gồm việc đeo một mặt dây chuyền thương hiệu Van Cleef trị giá hơn 60 triệu won (43.300 USD) khi dự hội nghị thượng đỉnh NATO cùng chồng năm 2022. Theo cáo trạng, món đồ này không được kê khai trong bản công bố tài sản theo quy định pháp luật.
Bà Kim cũng bị cáo buộc nhận hai túi Chanel trị giá tổng cộng 20 triệu won (14.400 USD) và một dây chuyền kim cương từ một nhóm tôn giáo, được cho là nhằm đổi lấy sự tác động có lợi cho lợi ích kinh doanh của họ.
Công tố viên Oh Jeong-hee cho biết bà Kim khai rằng mặt dây chuyền là hàng giả mua tại Hong Kong cách đây 20 năm, nhưng phía công tố khẳng định đó là hàng thật và được một công ty xây dựng trong nước tặng để bà đeo tại hội nghị.
Luật sư của bà Kim chưa đưa ra bình luận mới nhất nhưng trước đây đã bác bỏ mọi cáo buộc, coi các thông tin về quà tặng là suy đoán vô căn cứ.
Về phần mình, cựu Tổng thống Yoon đang đối mặt với cáo buộc nổi loạn, có thể dẫn tới án tù chung thân hoặc tử hình, cùng nhiều tội danh khác như lạm dụng quyền lực. Ông Yoon phủ nhận sai phạm, từ chối tham dự phiên tòa và không hợp tác với công tố.