Thủ tướng Campuchia đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình

Thủ tướng Hun Manet thông báo đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình do vai trò của ông trong chấm dứt xung đột Campuchia - Thái Lan.

"Theo nguyện vọng của người Campuchia trong, ngoài nước và nhằm bày tỏ lòng biết ơn với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tôi, với tư cách là Thủ tướng Campuchia, đã gửi thư chính thức đến Ủy ban Giải Nobel Hòa bình, đề cử ông Trump cho giải này", ông Hun Manet viết trên Facebook tối 7/8.

Theo Thủ tướng Campuchia, sự can thiệp của ông Trump là ví dụ về "những thành tựu đặc biệt của ông, giúp hạ nhiệt căng thẳng ở một số khu vực bất ổn nhất thế giới".

"Sự can thiệp kịp thời này đã ngăn chặn một cuộc xung đột có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đóng vai trò then chốt, mở đường khôi phục hòa bình", ông Hun Manet viết trong thư.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Cuộc gọi ngày 26/7 tới các lãnh đạo Thái Lan, Campuchia của ông Trump đã phá vỡ thế bế tắc trong nỗ lực hòa giải giữa hai nước, vài ngày sau khi xung đột bùng phát tại biên giới.

Campuchia và Thái Lan sau đó đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, sau cuộc đàm phán tại Malaysia. Ngày 7/8, hai nước nhất trí đảm bảo không tái diễn các hành động thù địch, cho phép các quan sát viên Đông Nam Á giám sát tình hình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào đầu tháng 7 đề xuất trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump, sau khi lãnh đạo Mỹ thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Hồi tháng 6, Pakistan cũng tuyên bố đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình, vì những đóng góp của ông trong hòa giải Pakistan - Ấn Độ.

Theo Nhà Trắng, ông Trump đã thúc đẩy hàng loạt thỏa thuận hòa bình và ngừng bắn khắp thế giới, gồm các xung đột Israel - Iran, Rwanda - Cộng hòa Dân chủ Congo, Ấn Độ - Pakistan, Serbia - Kosovo và Ai Cập - Ethiopia.

"Trong 6 tháng tại nhiệm, Tổng thống Trump trung bình mỗi tháng làm trung gian đàm phán thành công một thỏa thuận hòa bình hoặc ngừng bắn. Ông nhận Nobel Hòa bình là hoàn toàn xứng đáng", phát ngôn viên Leavitt nói.

Theo Reuters, AFP

vnexpress.net

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.