Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã lên tiếng bác bỏ tin đồn rằng Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra sẽ từ chức sau khi dự luật ngân sách tài khóa 2026 được thông qua.
Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai. Ảnh: Bangkok Post
Theo tờ The Nation (Thái Lan), khi được hỏi về tin đồn trên, ông Phumtham đã nói: “Bạn nghe tin đó từ ai vậy? Không có chuyện như vậy vì chưa có ai nói điều đó cả. Bà Paetongtarn cũng chưa bao giờ nói điều đó”.
Trước đó, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ thủ tướng của bà Paetongtarn. Tòa đã chấp nhận đơn kiến nghị của 36 thượng nghị sĩ, cáo buộc bà có liên quan đến một đoạn ghi âm được đánh giá là mang nội dung nhạy cảm về chính trị trong cuộc trò chuyện giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Hiện bà Paetongtarn đang nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Văn hóa trong Nội các Thái Lan.
Ông Phumtham cho biết bà Paetongtarn có kế hoạch chứng minh sự trong sạch của mình trước tòa và không hề có ý định từ chức. “Đừng thêu dệt thêm những thông tin vụ vặt để tạo thành vấn đề trong xã hội, vì điều đó chỉ gây rắc rối. Tôi khẳng định không có kế hoạch nào như vậy và thủ tướng chưa bao giờ nói điều đó. Vậy thôi”, ông Phumtham nhấn mạnh.
Gần đây tại Thái Lan đã xuất hiện những đồn đoán rằng bà Paetongtarn có thể sẽ từ chức để tránh phán quyết của Tòa án Hiến pháp, và sẽ rời vị trí sau khi Hạ viện thông qua dự luật ngân sách tài khóa 2026 ở phiên họp lần 2 và lần 3 vào các ngày 13, 14 và 15/8.
Khi được hỏi liệu đảng cầm quyền Pheu Thai (Vì Thái) đã chuẩn bị phương án dự phòng trong trường hợp bà Paetongtarn từ chức hay chưa, ông Phumtham trả lời: “Không có gì cả. Thủ tướng sẽ tự bào chữa trước tòa và sẽ không có vấn đề gì. Mọi việc sẽ diễn ra theo đúng quy trình. Đảng Pheu Thai không có động thái gì vì thủ tướng đã nói rõ rằng bà sẽ đối diện với hệ thống tư pháp”.
Trước đó vào ngày 4/8, Chánh văn phòng Thủ tướng Thái Lan Prommin Lertsuridej cho biết Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn đã đệ trình tuyên bố chính thức lên Tòa án Hiến pháp liên quan đến các cáo buộc bà vi phạm đạo đức.
Phát biểu với báo giới tại tòa nhà chính phủ, ông Prommin cho biết bà Paetongtarn đã hoàn tất tất cả các tài liệu hỗ trợ và đại diện của bà đã nộp cho tòa án. Ông cũng bác bỏ những tin đồn liên quan đến việc bà Paetongtarn từ chức trước phán quyết của tòa án và cho biết đang tiến hành các thủ tục theo luật pháp.
Trước đó khoảng 1 tuần, Tòa án Hiến pháp đã ấn định ngày 4/8 là thời hạn chót để bà Paetongtarn nộp tuyên bố bào chữa, sau khi chấp thuận 2 lần gia hạn với lý do bà Paetongtarn yêu cầu thêm thời gian để hoàn tất việc giải trình.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Tulsi Gabbard vừa công bố một loạt tài liệu liên quan đến các phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ tại Ukraine, trong đó đề cập đến hoạt động nghiên cứu một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm.
Nhiều thành phố đăng cai nghi ngờ số doanh thu 30,5 tỷ USD mà FIFA quảng bá cho rằng World Cup 2026 sẽ mang lại cho nền kinh tế Mỹ khi lượng khách du lịch và đặt phòng khách sạn thấp hơn kỳ vọng.
Theo thông báo của Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines sáng nay (11/6), số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở tỉnh Sarangani, trên đảo Mindanao hôm 8/6 đã tăng lên 47 người và 31 người còn mất tích.
Washington sẽ phản ứng quân sự mạnh mẽ nếu Tehran không đạt được một thỏa thuận hòa bình, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông.
Giao tranh một lần nữa nổ ra tại vùng Vịnh giữa quân đội Mỹ và các lực lượng Iran. Theo một số báo cáo, đụng độ diễn ra đặc biệt ác liệt tại khu vực eo biển Hormus, nơi Tehran vừa tuyên bố tái áp đặt phong tỏa.
Các nhà dự báo khí tượng cảnh báo một hiện tượng El Nino mạnh có thể đang hình thành tại Thái Bình Dương, với khả năng trở thành một trong những sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận trong hơn một thế kỷ. Diễn biến này có thể làm thay đổi mạnh mẽ các mô hình thời tiết toàn cầu trong những tháng tới.
Iran đáp trả cuộc không kích mới nhất của Mỹ bằng việc tấn công hàng loạt căn cứ của Mỹ ở khu vực Trung Đông, trong đó có có căn cứ đồn trú của tiêm kích F-35.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố, quân đội Mỹ đã hoàn thành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào Iran để đáp trả vụ bắn rơi một máy bay trực thăng Apache của Mỹ.
Những diễn biến quân sự mới nhất giữa Iran và Israel cho thấy lệnh ngừng bắn tại Trung Đông vẫn rất mong manh, đồng thời phơi bày những khác biệt ngày càng rõ nét giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Ít nhất 37 người đã thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ở Philippines sáng 8/6. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Philippines kể từ năm 1976.
Trận động đất 6,1 độ, mạnh nhất kể từ năm 1880, xảy ra ngoài khơi Cuba, làm rung chuyển nhiều khu vực tại nước này và Mexico cũng như bang Florida của Mỹ.
Thủ tướng Netanyahu nói rằng hiện tại giao tranh đã được kiềm chế sau khi Israel tấn công Iran và cảnh báo nếu Iran mắc sai lầm khi tiếp tục tấn công, Israel sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 8/6 cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự tại khu vực miền Tây và miền Trung Iran. Hiện phía Israel chưa công bố thêm thông tin chi tiết về chiến dịch.
Do cuộc chiến kéo dài đẩy chi phí năng lượng lên mức cao, dữ liệu lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn đã tăng tốc trở lại, do đà tăng vọt từ giá dầu, khí đốt, xăng và nhiên liệu bay.
Cuộc chiến kéo dài ba tháng giữa Mỹ - Israel và Iran không chỉ làm rung chuyển an ninh Trung Đông mà còn thúc đẩy các quốc gia trong khu vực đánh giá lại các liên minh chiến lược.
Chiều 7/6, Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự AFF lần thứ ba từ ngày 7-10/6/2026.
Ngày 6/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khoảng 500 ca mắc virus Ebola đã được xác nhận trong đợt bùng phát đang diễn ra tại Trung Phi, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lan rộng của dịch bệnh.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp lên tàu khu trục Kang Kon để đánh giá khả năng tác chiến, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường sức mạnh hải quân và năng lực quốc phòng của Triều Tiên.