Mỹ chính thức áp thuế cao hơn với hàng hóa từ hàng chục nền kinh tế

Theo sắc lệnh hành pháp được ông Trump ký tuần trước, thuế nhập khẩu của Mỹ đã tăng từ 10% lên mức dao động từ 15% đến 41% đối với danh sách các đối tác thương mại.

0708-my-ap-thue.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, các mức thuế cao hơn của Mỹ đối với hàng hóa từ hàng chục nền kinh tế đã chính thức có hiệu lực từ ngày 7/8, đánh dấu bước leo thang lớn trong nỗ lực tái định hình thương mại toàn cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo sắc lệnh hành pháp được ông Trump ký tuần trước, thuế nhập khẩu của Mỹ đã tăng từ 10% lên mức dao động từ 15% đến 41% đối với danh sách các đối tác thương mại.

Nhiều mặt hàng từ các nền kinh tế như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc hiện chịu mức thuế 15%, dù đã đạt được các thỏa thuận với Washington nhằm tránh mức thuế cao hơn.

Trong khi đó, Ấn Độ bị áp thuế 25% - dự kiến sẽ tăng gấp đôi sau 3 tuần - còn Syria, Myanmar và Lào phải chịu mức thuế rất cao, lên tới 40% hoặc 41%.

Đợt áp thuế mới này nằm trong khuôn khổ chính sách "thuế đối ứng", nhằm vào các thông lệ thương mại bị Washington cho là không công bằng, mở rộng các biện pháp mà Tổng thống Trump đã triển khai kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, các mức thuế cao hơn lần này không áp dụng với những mặt hàng thuộc diện bị điều chỉnh riêng theo ngành, như thép, ô tô, dược phẩm và chất bán dẫn.

Tổng thống Trump ngày 6/8 tuyên bố ông dự định áp mức thuế 100% đối với mặt hàng bán dẫn - mặc dù Đài Bắc cho hay tập đoàn TSMC sẽ được miễn trừ do có nhà máy tại Mỹ.

Dù vậy, nhiều doanh nghiệp và hiệp hội ngành cảnh báo các mức thuế mới sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ. Các nhà kinh tế cũng cảnh báo các biện pháp này có thể làm gia tăng lạm phát và kìm hãm tăng trưởng trong dài hạn.

Một số chuyên gia nhận định tác động lên giá cả sẽ chỉ xảy ra một lần, nhưng cũng có ý kiến cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận.

Giáo sư Marc Busch thuộc Đại học Georgetown nhận định, khi mức thuế mới đã ổn định, ít nhất là tạm thời, các doanh nghiệp Mỹ sẽ chuyển phần lớn chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng.

Ông cho biết, thời gian trì hoãn 90 ngày trước khi áp thuế chính thức đã giúp các nhà nhập khẩu tranh thủ tích trữ hàng hóa. Tuy nhiên, lượng hàng dự trữ đang dần cạn kiệt và khó có khả năng các doanh nghiệp tiếp tục gồng gánh chi phí như trước./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!