(Baohatinh.vn) - Trào lưu “chinh phục” 7 – 12 cấp độ của món mì cay đang làm giới trẻ Hà Tĩnh “sôi sùng sục”. Thế nhưng, với món ăn lấy cảm hứng từ loại mỳ hải sản của đất nước Hàn Quốc, nếu không cẩn thận bạn có thể mất mạng như chơi…!
Chỉ từ 35-50 ngàn đồng, mỗi bạn trẻ ở Hà Tĩnh có thể đến các quán mì cay cấp độ 7 trên đường Nguyễn Du và hay 12 cấp độ trên đường Võ Liêm Sơn (TP. Hà Tĩnh) thưởng thức tô mì cay trên chiếc bàn thấp mang phong cách Hàn đặc sệt. Món mì cay được nấu khá đơn giản với nước dùng, mì, kim chi và các loại hải sản như tôm, mực, cá, sò, bò viên, thịt…
Món mỳ có 7 cấp độ cay, từ thấp đến cao, tương ứng cấp độ 0 đến cấp độ 7 (mỗi cấp độ được thêm một muỗng ớt xay). Tuy nhiên, nếu có khả năng, tại quán mì cay ở đường Võ Liêm Sơn có thể phục vụ đến 12 cấp độ cho bạn. Thực khách vào quán được nhân viên đem ra một bản thực đơn trong đó ghi các mức độ cay từ 0 đến 7, hoặc thậm chí 12. Khách có thể chọn cấp độ tùy theo mức độ ăn cay của mình.
Từ khi khai trương đến nay, 2 quán mì cay trên địa bàn luôn chật kín người, nhất là vào buổi chiều tối. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn kiên nhẫn đứng cả tiếng đồng hồ để có được chỗ ngồi trong quán.
Em Nguyễn Thị Ly (23 tuổi), trú tại huyện Lộc Hà cho biết: “Nghe mọi người giới thiệu, em rất tò mò muốn thử một lần xem như thế nào. Thế nhưng, sau 2 lần cùng các bạn đến các quán ăn trong thành phố, đợi mãi không có chỗ, nên đành quay về.”
Không chỉ người lớn mà trẻ em cũng hăng hái “chinh phục” món mì cay nhiều cấp độ
Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức thông thường, giờ đây mì cay trở thành mục tiêu để các bạn trẻ thách đố và khoe khoang cấp độ trên các trang mạng xã hội.
Em Trần Thị Trang (25 tuổi) trú tại huyện Vũ Quang cho biết: “Mỗi tuần em ăn mỳ cay từ 3 đến 4 lần vào các buổi chiều. Hiện em đã ăn được đến cấp độ 3 và sẽ thử ăn ở những cấp độ cao hơn nữa”.
Ông Nguyễn Trường Sinh, bác sỹ chuyên khoa II, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh cho biết: “Đơn vị chưa tìm hiểu về nguyên liệu để làm ra được mì cay. Còn tác hại của việc ăn cay là rất lớn, bởi trong ớt có chất Capsaicin, chất này có thể gây cảm giác bỏng rát khi ăn, ảnh hưởng niêm mạc dạ dày, viêm dạ dày, niêm mạc miệng và đường hô hấp.”
Ông Sinh thông tin thêm, trong mì cay có thể có chất tạo màu, ăn nhiều gây độc, tổn thương ADN tế bào dẫn đến ung thư, loại chất này ở một số nước đã được cấm. Chúng tôi sẽ chỉ đạo kiểm tra nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hoá. Nếu phát hiện cơ sở nào có sử dụng chất cấm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Trong ớt có chất Capsaicin, trong dược điển y khoa xem chất cay capsaicin là một loại chất độc. Đây là một chất có tác dụng làm cho quả ớt có vị cay nóng, Capsaicin hòa tan trong cồn và mỡ, không hòa tan trong nước. Nếu ở dạng tinh khiết, loại hóa chất này có thể gây tử vong cho bất kỳ ai thử nuốt nó.
Đến một lượng nhất định, chất Capsaicin sẽ gây nóng và bỏng rát khi tiếp xúc với làn da người. Những nơi có niêm mạc như phủ tạng bao gồm ruột, bao tử, hệ hô hấp, vùng bên trong khoang miệng mũi sẽ bị tổn hại nếu ăn cay quá độ. Dùng ớt quá độ và trong một thời gian dài có thể làm chết dần hệ thần kinh.
Ngoài những tác hại trên, chất cay là chất mà được các chuyên gia khuyến cáo cho những người mắc bệnh trĩ không nên dùng, bởi ăn cay là một chất kích thích cần hạn chế nếu không muốn bệnh tình nặng thêm.
Bạo lực gia đình không chỉ gây tổn thương cho người bị bạo lực mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc và sự phát triển của mỗi gia đình. Tại Hà Tĩnh, công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn bạo lực gia đình đang được chú trọng.
Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chủ động chuẩn bị, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng ứng phó, người dân Hà Tĩnh đang từng bước trở thành lực lượng trực tiếp trong phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.
Sáng 5/9, hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước.
Từ những biển cấm hút thuốc đến việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh văn minh, an toàn.
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh không chỉ mở đầu hành trình học tập mới mà còn đánh dấu bước vận hành chính thức của nhiều trường học sau sắp xếp.
Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước. Tiếng trống trường vang lên mở đầu năm học mới với nhiều đổi thay, gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến trong giáo dục.
Chúc mừng các trường học nhân dịp khai giảng năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các nhà trường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.
Ngày khai trường, các trường học ở Hà Tĩnh bừng lên màu tươi sáng, ngân vang tiếng cười và rạng ngời những ánh mắt háo hức. Thầy trò cùng nhau bước vào năm học mới với kỳ vọng và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tri thức.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các trường học nhanh chóng kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành trường nội trú vùng biên được tổ chức sáng nay (5/9), các đồng chí lãnh đạo Hà Tĩnh đã về cơ sở, cùng tham dự buổi lễ và chia sẻ niềm vui với cán bộ giáo viên, học sinh tại một số trường học.
Thông tin từ Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết, năm 2027 sẽ tổ chức 2 kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 4 chức danh bác sĩ, gồm: bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng - hàm - mặt và bác sĩ y học dự phòng.
Sáng nay (5/9), cùng với các cơ sở giáo dục trên cả nước, các trường học ở Hà Tĩnh náo nức ngày khai trường, mở đầu một năm học mới với niềm vui và những kỳ vọng mới.
Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được Hà Tĩnh triển khai khẩn trương, kịp thời, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Nguyễn Thủy Tiên (SN 2005, quê phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vừa trở thành một trong 20 đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản năm 2027 (SSEAYP) lần thứ 50.
Sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Cùng đó, hơn 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đủ điều kiện sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng.
Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc người phụng dưỡng đang hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng được hưởng theo 3 mức.
Trước tinh thần cắt giảm những cuộc thi không cần thiết để giảm áp lực, giảm hình thức trong trường học, Bộ GD&ĐT vừa đưa ra một yêu cầu đáng chú ý liên quan đến kỳ thi học sinh giỏi.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Với sự chủ động của các nhà trường, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục đang háo hức chờ ngày hội khai trường, mở đầu năm học 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng.
Chính phủ đề nghị đưa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào Bộ luật Lao động sửa đổi, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động từ 11 lên 12 ngày mỗi năm.
Ngày 5/9, tiếng trống khai trường sẽ vang lên khắp mọi miền đất nước, đánh dấu thời khắc bắt đầu một năm học mới. Đây là ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt, đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.
Thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đến nay, trên 51,6% người dân Hà Tĩnh đã được khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ.
Theo chương trình khai giảng năm học 2026-2027 của Bộ GD&ĐT, cán bộ quản lý tại mỗi cơ sở giáo dục sẽ thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.