Đạo ôn xuất hiện trên lúa xuân, cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch

(Baohatinh.vn) - Cách đây một tuần, đạo ôn trên lá chỉ mới gây hại khoảng 2,2 ha lúa trên đồng ruộng cả tỉnh Hà Tĩnh. Đến thời điểm này, diện tích này đã tăng lên 390 ha, gấp gần 200 lần thời điểm bắt đầu xuất hiện. Theo một số chuyên gia, đây là điểm phát sinh mạnh mẽ nhất của bệnh, nếu không có giải pháp phòng trừ sớm thì nguy cơ bùng phát dịch là điều dễ xảy ra…

dao on xuat hien tren lua xuan canh bao nguy co bung phat dich

Khi bệnh đạo ôn mới phát sinh là thời điểm phun phòng trừ hiệu quả nhất

Cánh đồng thôn Trung Dương, Trung Tiến, xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) từ 2- 3 ngày nay bà con nông dân đã phải cấp tốc xuống đồng phun thuốc trừ bệnh đạo ôn trên lúa xuân. Những vết bệnh xuất hiện rải rác, chỉ trong vài ngày đã lan rộng ra 3 thôn: Trung Dương, Trung Tiến và Trung Đoài. Diện tích nhiễm vào sáng 10/3 ở vào khoảng 22 ha, chủ yếu gây hại trên giống lúa VTNA2 và đang có xu hướng phát sinh thêm.

Bà Nguyễn Thị Liên (thôn Trung Dương) cho biết: “Cách đây mấy ngày ra thăm đồng thì phát hiện lúa xuất hiện vết bệnh đạo ôn trên lá nên tức tốc mua thuốc về phun phòng trừ. Tôi đã phun được xong 5 sào rồi, nốt hôm nay nữa là “phủ kín” diện tích ruộng nhà”.

Còn ông Nguyễn Trọng Hưng (Trưởng thôn Trung Tiến) cho biết: "Các vết bệnh cấp tính xuất hiện nhiều, tỷ lệ nhiễm bệnh cao nên vẫn nguy cơ lây lan rất cao và có thể xảy ra cháy lụi nếu không phun kịp thời. Nhất là mấy ngày trước, thời tiết âm u, lại có mưa nên thuốc có thể chưa thẩm thấu hiệu quả vào lá hoặc bị pha loãng do nước mưa."

dao on xuat hien tren lua xuan canh bao nguy co bung phat dich

Cán bộ nông nghiệp Cẩm Xuyên lội đồng, kiểm tra diễn biến của bệnh để có giải pháp phòng trừ kịp thời

Đến thời điểm này, toàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có đến 350 ha lúa xuân bị nhiễm bệnh đạo ôn lá. Bệnh tập trung gây hại trên nhóm giống lúa VTNA2, VTNA6, Nếp 98 với tỷ lệ bệnh có nơi 30- 40%. Theo cơ quan chuyên môn của huyện, đây là thời điểm phun thuốc phòng trừ hiệu quả nhất, khống chế sự phát triển của bệnh và lây lan trên diện rộng.

Video: Cán bộ nông nghiệp chia sẻ về cách phun thuốc phòng trừ đạo ôn

Chị Trần Thị Trang, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Chuyển giao KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Hiện nay thời tiết đang thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển. Tuy nhiên, trong giai đoạn này mặc dù tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhưng chỉ số bệnh còn thấp nên hiệu quả phòng trừ sẽ rất cao. Huyện đã có công văn, công điện phòng trừ bệnh đạo ôn trên lá theo đúng nguyên tắc “4 đúng”: Đúng thời điểm, đúng thuốc, đúng nồng độ và đúng kỹ thuật. Huyện cũng chỉ đạo các địa phương, đến ngày 15/3 phải kết thúc đợt 1 phun thuốc phòng trừ đạo ôn năm nay."

Ở Đức Thọ, Nghi Xuân, bệnh đạo ôn được phát hiện cách đây hơn 1 tuần. Xuất hiện đầu tiên trên giống P6, Xi23, NX30, các địa phương này đã phát công lệnh cảnh báo nguy hiểm và chỉ đạo người dân tiến hành phun thuốc phòng trừ.

dao on xuat hien tren lua xuan canh bao nguy co bung phat dich

Thời tiết âm u, ẩm ướt là điều kiện cho bệnh đạo ôn lá phát sinh, lây lan

Đáng lo ngại là, tình trạng “hướng dẫn một đường, làm một nẻo” vẫn diễn ra, các khuyến cáo phần nhiều mới chỉ có tác dụng về mặt công văn, giấy tờ chứ chưa thực sự thẩm thấu, thay đổi nhận thức, kiến thức cho người sản xuất. Bằng chứng là, người dân phun thuốc theo cảm tính, không đúng chủng loại “trị bệnh” hoặc thời điểm “cắt mầm” như các nhà quản lý vẫn mong muốn.

Hiện tại, toàn tỉnh đã có 390 ha lúa xuân bị nhiễm bệnh đạo ôn, tập trung trên các giống: Xi23, NX30, P6, VTNA2, Nếp 98,.. tỷ lệ trung bình 5-10%, nơi cao 25-30%. Điều đáng nói, thời tiết và cây trồng hiện nay đang rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại và lây lan trên diện rộng, nhiều diện tích có thể dẫn đến cháy lụi nếu nhiễm nặng hoặc “làm mồi” cho bệnh đạo ôn cổ bông ở giai đoạn tiếp theo.

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!