Dắm vá, trồng mới cây xanh trên đường Ngô Quyền ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cùng với việc trồng mới cây xanh thì những hư hỏng, bong tróc mặt đường Ngô Quyền ở TP Hà Tĩnh đang được khắc phục, sửa chữa.

Dắm vá, trồng mới cây xanh trên đường Ngô Quyền ở TP Hà Tĩnh

Tuyến đường Ngô Quyền (TP Hà Tĩnh) dài hơn 6km, nối từ quốc lộ 1 (xã Thạch Trung) tới cầu Thạch Đồng (xã Đồng Môn) được đầu tư 173,5 tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ năm 2012. Trải qua nhiều năm sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng khi mặt đường bị rạn nứt mai rùa, bong tróc, hằn lún, tạo thành những ổ voi, ổ gà, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Dắm vá, trồng mới cây xanh trên đường Ngô Quyền ở TP Hà Tĩnh

Để khắc phục tình trạng mặt đường xuống cấp, đảm bảo an toàn giao thông, thời điểm này, TP Hà Tĩnh đang huy động nhân lực, máy móc tiến hành dắm vá, sửa chữa những điểm hư hỏng, bong tróc trên đường Ngô Quyền.

Dắm vá, trồng mới cây xanh trên đường Ngô Quyền ở TP Hà Tĩnh

Các vị trí mặt đường hư hỏng được thảm lại bằng lớp đá dăm nhỏ. Mặt đường vì thế khá êm thuận, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng hơn.

Dắm vá, trồng mới cây xanh trên đường Ngô Quyền ở TP Hà Tĩnh

Hiện nay, các điểm hư hỏng nặng trên tuyến đường Ngô Quyền theo hướng từ điểm giao cắt với quốc lộ 1 (xã Thạch Trung) xuống cầu Thạch Đồng (xã Đồng Môn) đã cơ bản được khắc phục. Sau khi hoàn thành xong việc sửa chữa mặt đường ở chiều từ quốc lộ 1 xuống cầu Thạch Đồng, công nhân sẽ tiếp tục dắm vá các hư hỏng ở chiều còn lại.

Dắm vá, trồng mới cây xanh trên đường Ngô Quyền ở TP Hà Tĩnh

Cùng với việc sửa chữa mặt đường hư hỏng, hiện nay, TP Hà Tĩnh cũng đã trồng lại toàn bộ cây xanh dọc hai bên đường và ở phần giữa của dải phân cách cứng của đường Ngô Quyền.

Dắm vá, trồng mới cây xanh trên đường Ngô Quyền ở TP Hà Tĩnh

Số cây mới trồng lại được rào chắn bằng các cọc sắt, cọc tre để hạn chế trâu, bò phá hoại.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast