Hà Tĩnh thu hút hơn 2.600 tỷ đồng đầu tư xây dựng, phát triển đô thị

(Baohatinh.vn) - Đó là số kinh phí mà các địa phương ở Hà Tĩnh đã huy động để triển khai xây dựng và phát triển đô thị thời gian qua .

Hà Tĩnh thu hút hơn 2.600 tỷ đồng đầu tư xây dựng, phát triển đô thị

TP Hà Tĩnh đã huy động, kêu gọi được nhiều nguồn lực để đầu tư chỉnh trang bộ mặt đô thị

Đến nay, các địa phương đã huy động, kêu gọi được 2.630 tỷ đồng để đầu tư xây dựng phát triển đô thị, đô thị văn minh.

Trong đó nổi bật như: TP Hà Tĩnh 863 tỷ đồng, thị xã Hồng Lĩnh 361 tỷ đồng, thị xã Kỳ Anh 169 tỷ đồng; thị trấn Hương Khê 343,2 tỷ đồng; thị trấn Xuân An và thị trấn Nghi Xuân 612,2 tỷ đồng… Các nguồn vốn đều được địa phương tập trung ưu tiên đầu tư nâng cấp, cải tạo các công trình công cộng, hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường…

Hà Tĩnh thu hút hơn 2.600 tỷ đồng đầu tư xây dựng, phát triển đô thị

Hương Khê đang thu hút nhiều nguồn lực để cải thiện bộ mặt đô thị, thích ứng với quá trình biến đổi khí hậu (Ảnh: Nguyễn Thanh Hải).

Bên cạnh việc thu hút đầu tư cho các đô thị, một số khu vực nông thôn cũng đang tập trung thu hút, đầu tư dự án khu dân cư theo tiêu chuẩn đô thị như: Khu dân cư tại xã Bắc Sơn, Thạch Đài (Thạch Hà), xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân)…

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast