Đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật, khơi dậy sức sáng tạo trong Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành KH&CN năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: các cấp, ngành cần đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật, khơi dậy sức sáng tạo trong Nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển tỉnh nhà.

Chiều 29/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì hội nghị.

Đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật, khơi dậy sức sáng tạo trong Nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì hội nghị.

Năm 2020, trong bối cảnh nhiều thách thức, song hoạt động KH&CN của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác thông tin - truyền thông ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao trình độ tiếp cận tiến bộ KH&CN cho doanh nghiệp, người dân để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Năm qua, ngành KH&CN triển khai 34 nhiệm vụ cấp tỉnh, 7 nhiệm vụ cấp Bộ KH&CN, 2 nhiệm vụ cấp nhà nước, trên 50 mô hình ứng dụng KH&CN cấp huyện. Nhìn chung, các dự án phát huy hiệu quả, cải thiện đời sống người dân.

Đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật, khơi dậy sức sáng tạo trong Nhân dân

Công tác quản lý hoạt động KH&CN có nhiều đổi mới. Ngành tham gia góp ý về mặt công nghệ cho 43 dự án đầu tư; hỗ trợ thiết kế, đăng ký nhãn hiệu cho 478 nhãn hiệu, khâu nối cấp văn bằng cho 269 nhãn hiệu.

Năm 2020, thị trường và doanh nghiệp KH&CN có bước phát triển tốt, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được quan tâm. Sau chuyển đổi, các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập đổi mới tư duy lãnh đạo, doanh thu năm 2020 tăng trên 15% so với 2019.

Đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật, khơi dậy sức sáng tạo trong Nhân dân

Ông Nguyễn Phùng Lưu - Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Thạch Hà tham luận với nội dung: "Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạch Hà".

Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại của ngành như: nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về KH&CN chưa đầy đủ; năng lực hấp thụ công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế; kinh phí từ ngân sách đầu tư cho KH&CN còn hạn hẹp...

2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Do vậy, ngành KH&CN sẽ tập trung xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị cấp trên bảo đảm chất lượng, thời gian. Tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiện đại hóa nền hành chính...

Đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật, khơi dậy sức sáng tạo trong Nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu biểu dương những kết quả ngành KH&CN đạt được. Đặc biệt, trong bối cảnh một năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt thì việc ứng dụng KH&CN đã phát huy hiệu quả cao đối với sự phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu ngành cần làm tốt công tác thông tin - truyền về KH&CN, quan tâm xây dựng bộ chỉ tiêu của lĩnh vực để hằng năm có sự đánh giá. Đồng thời, rà soát, đánh giá về việc hấp thụ các chính sách của tỉnh về KH&CN cũng như hiệu quả của các chính sách... Trên cơ sở đó, tiếp tục nâng cao công tác tham mưu nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về lĩnh vực KH&CN phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo UBND huyện, thành phố, thị xã... tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về KH&CN trên các lĩnh vực; đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật, khơi dậy sức sáng tạo trong Nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển tỉnh nhà...

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã trao tặng Huân chương Lao dộng hạng Nhì cho Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn, Huân chương Lao động hạng Ba cho Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng Bùi Phong An; trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng; trao danh hiệu tập thể xuất sắc cho 2 tập thể, bằng khen UBND tỉnh cho 2 tập thể và bằng khen UBND tỉnh cho 6 cá nhân.

Đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật, khơi dậy sức sáng tạo trong Nhân dân

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao Huân chương Lao dộng hạng Nhì cho Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn, Huân chương Lao động hạng Ba cho Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng Bùi Phong An.

Đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật, khơi dậy sức sáng tạo trong Nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng...

Đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật, khơi dậy sức sáng tạo trong Nhân dân

...trao danh hiệu tập thể xuất sắc cho 2 tập thể, bằng khen UBND tỉnh cho 2 tập thể...

Đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật, khơi dậy sức sáng tạo trong Nhân dân

... và trao bằng khen UBND tỉnh cho 6 cá nhân

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!