Đề phòng nguy cơ cháy nổ dịp tết Nguyên đán ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong thời điểm lượng hàng hóa ở các chợ, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh được tập trung nhiều và nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng cao dịp tết Nguyên đán, nếu sơ suất có thể xảy ra hỏa hoạn.

Đề phòng nguy cơ cháy nổ dịp tết Nguyên đán ở Hà Tĩnh

Nhu cầu mua sắm cho dịp tết của người dân Hà Tĩnh đang dần nhộn nhịp.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hoạt động mua sắm ở Hà Tĩnh đang “nóng” lên từng ngày. Để phục vụ nhu cầu của người dân, chủ kinh doanh các cửa hàng, chợ hay siêu thị đều dự trữ khá lớn lượng hàng hóa. Điều này dẫn tới nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ tại vào dịp cận tết.

Trưởng ban Quản lý chợ thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Thăng Long cho hay: Chợ hiện có hơn 2.000 hộ kinh doanh buôn bán. Càng những ngày giáp tết, số lượng người mua, người bán và hàng hóa càng nhộn nhịp, đông đúc, do đó, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) là nhiệm vụ “sống còn”, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ của bất kỳ một người dân nào đã có thể dẫn tới hậu quả khó lường.

Theo ông Long, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường kiểm tra công tác quản lý điện, nước cùng thiết bị, dụng cụ PCCC; rà soát, sửa chữa hệ thống điện, nhất là với đình chợ 2 tầng, đình nông sản thực phẩm khô, hàng hoa quả… Thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn bà con kinh doanh nâng cao ý thức, chấp hành tốt các quy định về phòng chống cháy nổ; không tự ý kéo thêm dây điện, bắt bóng điện chiếu sáng tại quầy, ki-ốt; dẹp bỏ việc cơi nới, lấn chiếm để hàng hóa ngoài quầy kinh doanh, lấn chiếm lối đi...

Đề phòng nguy cơ cháy nổ dịp tết Nguyên đán ở Hà Tĩnh

Hệ thống báo cháy tự động ở chợ TP Hà Tĩnh giúp phát hiện sớm các sự cố.

“Chợ thành phố đã từng xảy ra sự cố, gây thiệt hại nặng cho tiểu thương nên họ đã dần ý thức được trách nhiệm của mình trong việc phòng tránh cháy, nổ. Các trường hợp cố tình vi phạm công tác PCCC thì ban quản lý sẽ xử lý nghiêm”, ông Trần Thăng Long thông tin.

Còn tại siêu thị như Co.opmart, Vinmart, công tác PCCC luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu với các phương tiện chữa cháy như vòi phun, bình cứu hỏa được trang bị đầy đủ.

Đề phòng nguy cơ cháy nổ dịp tết Nguyên đán ở Hà Tĩnh

Tối 30/11/2020, cơ sở kinh doanh thiết bị y tế ở số 89, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh bốc cháy, thiêu rụi nhiều tài sản.

Thượng tá Hoàng Văn Long – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay: Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 66 vụ cháy, trong đó có 55 vụ cháy cơ sở, nhà dân và phương tiên giao thông, 11 vụ cháy rừng làm 3 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 10,3 tỷ đồng và 125 ha rừng.

Trong số các địa bàn xảy ra cháy nổ thì TP Hà Tĩnh là địa phương có số vụ cháy nhiều nhất với 19 vụ, tiếp đó là Hương Sơn 9 vụ, Can Lộc và Thạch Hà 7 vụ, huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh và Hương Khê 5 vụ... Nguyên nhân chủ yếu dẫn các vụ cháy nổ là do sự cố hệ thống, thiết bị điện; sơ suất trong sử dụng nguồn nhiệt; vi phạm quy trình, quy định an toàn PCCC; sự cố kỹ thuật…

Theo Thượng tá Hoàng Văn Long, không chỉ vào mùa hè mà dịp tết Nguyên đán cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, bởi đây là khoảng thời gian mà các chợ, cửa hàng, siêu thị tập trung nhiều hàng hóa phục vụ tết và số lượng người tham gia mua bán cũng tăng đột biến.

Ngoài ra, nhu cầu sử dụng lửa, điện, khí đốt hóa lỏng phục vụ sản xuất kinh doanh hay việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã tại các gia đình, đền chùa cũng tăng lên, trong khi kiến thức, ý thức về PCCC của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Đề phòng nguy cơ cháy nổ dịp tết Nguyên đán ở Hà Tĩnh

Cửa hàng tạp hóa cũng là một trong những lựa chọn của người dân khi đi mua sắm cho dịp Tết.

Để giảm thiểu nguy cơ, các đơn vị, tiểu thương, người dân cần thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC&CNCH như: không tàng trữ, kinh doanh trái phép các mặt hàng, các chất nguy hiểm về cháy, nổ như xăng, dầu, gas… Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện để kịp thời phát hiện các nguy cơ phát sinh cháy, nổ; ngắt tất cả các thiết bị sử dụng điện trước khi ra khỏi khu vực kinh doanh; không tự ý câu mắc thêm các thiết bị điện chiếu sáng, tránh hiện tượng quá tải, gây cháy.

Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt khi đun nấu, thắp hương thờ cúng, sửa chữa, thi công; sắp xếp đồ dùng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Đề phòng nguy cơ cháy nổ dịp tết Nguyên đán ở Hà Tĩnh

Việc tác riêng các hệ thống điện giúp ứng phó tốt hơn khi xảy ra cháy nổ.

Với các chợ, siêu thị, cửa hàng cần phân công lực lượng thường trực 24/24h; tách riêng hệ thống điện kinh doanh, chiếu sáng với hệ thống điện phục vụ công tác PCCC; hướng dẫn tiểu thương bố trí, sắp xếp hàng hóa hợp lý, không bố trí gần nơi có các hệ thống điện, trên lối đi, hành lang, cầu thang, lối thoát nạn...

Để bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ hiện nay, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức thực hiện công tác phòng ngừa để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình và mọi người xung quanh.

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Chủ đề Cháy ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn tại ngã tư giao đường tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.
Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Theo Công an TP. Hà Nội, số tiền vợ chồng Phú Lê và vợ chồng "Cô giáo Hương" thu được từ việc bán lẻ sản phẩm Loramen là 11,6 tỉ đồng, trong đó vợ chồng Hương hưởng lợi từ 5 - 7 tỉ đồng.
Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt nhiều năm tù đối với Đào Thị Phượng (SN 2000, trú xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 198 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; một bị cáo khác bị phạt 70 triệu đồng về tội “Tàng trữ hàng cấm”.
Triệt phá đường dây sản xuất thịt khô bò giả, thu giữ hơn 2 tấn thành phẩm

Triệt phá đường dây sản xuất thịt khô bò giả, thu giữ hơn 2 tấn thành phẩm

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP. Đồng Nai cho biết đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt khô bò giả với quy mô số lượng lớn, do Lê Văn Tình (SN 1981) - Giám đốc Công ty TNHH Trần Lê Foods địa chỉ khu phố Long An, phường Long Thành, TP. Đồng Nai chủ mưu, cầm đầu. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!