Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm nhân viên thu thuộc tổ chức người tham gia phát triển bảo hiểm xã hội, bà Võ Thị Thiện (xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) cùng các cộng sự trở thành "cầu nối" góp phần phát triển an sinh cơ sở.
Người nghèo, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) tiếp tục được hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, hướng tới giảm nghèo bền vững.
Cử tri địa phận huyện Kỳ Anh, Hương Khê cũ (tỉnh Hà Tĩnh) kiến nghị tỉnh cần có các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt trong việc phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng và quan tâm hỗ trợ nguồn lực để khắc phục các thiệt hại do mưa bão gây ra.
BIDV Hà Tĩnh đã tài trợ 10,5 tỷ đồng xây dựng các công trình phục vụ giáo dục tại Trường Tiểu học Lộc Yên và Trường THPT Phúc Trạch nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
Những mô hình sinh kế của chương trình giảm nghèo bền vững đang trở thành điểm tựa giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn ở xã miền núi Hương Đô (Hà Tĩnh) vươn lên trong cuộc sống.
Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Hương Đô (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Trên địa bàn xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh có một số bãi tập kết gỗ keo nguyên liệu cạnh quốc lộ đã lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.
Những năm trước, vào mùa hè, người dân xã Hương Trà cũ, nay là Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh phải gồng mình chống hạn cho cây chè và không có thu hoạch, nhưng năm nay, họ vẫn đang hái đều tay.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị xã Hương Đô và Hương Bình xây dựng chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 gọn, rõ, vừa có tính khả thi, vừa có tính phấn đấu, thể hiện quyết tâm cao của địa phương.
Chậm trễ GPMB khiến Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 553 (đi qua địa bàn xã Hương Đô, Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng 2 lần phải lỗi hẹn với tiến độ.