Hành trình giảm nghèo đa chiều ở xã miền núi Hương Đô

(Baohatinh.vn) - Xã Hương Đô (Hà Tĩnh) đang nỗ lực giảm nghèo theo hướng đa chiều, lấy chất lượng sống làm thước đo, từng bước đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm.

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Hương Đô, Hương Trà và Lộc Yên, xã Hương Đô mới có địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp. Đây vừa là lợi thế phát triển sinh kế, vừa đặt ra không ít thách thức trong bảo đảm an sinh xã hội, nhất là với các hộ nghèo, cận nghèo.

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Hương Đô lựa chọn cách tiếp cận giảm nghèo đa chiều, lấy việc nâng cao chất lượng sống của người dân làm thước đo.

bqbht_br_2.jpg
Hương Đô đang rà soát và kêu gọi nguồn lực để xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.

Một trong những bước đi căn cơ của địa phương là giải quyết chiều thiếu hụt về nhà ở, nền tảng quan trọng để người dân “an cư, lạc nghiệp”. Những năm qua, toàn xã đã huy động 8,8 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 117 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Những căn nhà kiên cố không chỉ giúp người dân yên tâm trước mưa bão, mà còn tạo điều kiện để họ mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước thoát nghèo.

Đồng chí Phan Kỳ - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Hiện nay, Hương Đô đã rà soát và đang tích cực kêu gọi nguồn lực để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Chương trình tiếp tục được các tổ chức, cá nhân ủng hộ, dự kiến các công trình sẽ sớm được khởi công để giúp người dân có chỗ ở an toàn; tạo nền tảng để họ yên tâm lao động, phát triển sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo”.

bqbht_br_4.jpg
Các chương trình khám, cấp thuốc miễn phí trên địa bàn góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo.

Song song với nhà ở, y tế được xác định là trụ cột quan trọng trong giảm nghèo đa chiều. Hiện, xã Hương Đô duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,1%. Các chương trình y tế dự phòng, tiêm chủng mở rộng được triển khai đồng bộ, giúp người dân, nhất là hộ nghèo giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.

Cùng đó, giáo dục được coi là con đường lâu dài nhưng bền vững nhất để thoát nghèo. Trong 5 năm gần đây, Hương Đô đã huy động trên 40 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học; đến nay, có 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì vững chắc, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên.

bqbht_br_5.jpg
Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được quan tâm, đầu tư.

Anh Nguyễn Văn Hải – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Hương Đô khẳng định: “Khi con em các hộ nghèo được học tập trong môi trường tốt, được trang bị kiến thức và kỹ năng, các em sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn trong tương lai. Đó là cách thoát nghèo bền vững nhất”.

Giảm nghèo đa chiều ở Hương Đô còn gắn với giải quyết việc làm và đào tạo nghề. Mỗi năm, xã giải quyết việc làm cho khoảng 1.753 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 82%. Đây là yếu tố quan trọng giúp người dân, đặc biệt là lao động trẻ, có thêm lựa chọn sinh kế, giảm phụ thuộc vào sản xuất nhỏ lẻ, manh mún.

Bên cạnh việc khắc phục các chiều thiếu hụt về nhà ở, y tế, giáo dục, Hương Đô đặc biệt chú trọng hỗ trợ sinh kế phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể, coi đây là giải pháp then chốt để giảm nghèo bền vững. Với những hộ không còn khả năng lao động nặng, địa phương ưu tiên các mô hình chăn nuôi, sản xuất quy mô nhỏ, gắn với điều kiện thực tế của từng gia đình.

bqbht_br_1.jpg
Bà Hoàng Thị Linh (thôn Thái Yên) từng bước được cải thiện sinh kế nhờ nguồn vốn hỗ trợ.

Đơn cử như trường hợp bà Hoàng Thị Linh (SN 1966) ở thôn Thái Yên. Sống một mình, không có nguồn thu ổn định, lại thuộc diện hưởng chế độ khuyết tật, nhiều năm liền bà Linh nằm trong danh sách hộ nghèo của xã. Cuộc sống trước đây chủ yếu trông chờ vào trợ cấp, không có điều kiện để tính toán sinh kế lâu dài.

Được địa phương hỗ trợ 1 con bò nái để xây dựng mô hình sinh kế, cùng với sự động viên của cán bộ cơ sở, bà Linh dần có thêm niềm tin để bắt tay cải tạo 3 sào vườn sẵn có. “Có con bò rồi, tôi thấy mình phải cố gắng hơn. Ngày ngày chăm bò, trồng thêm rau, làm vườn để có cái ăn, cái bán. Có việc để làm, tinh thần cũng khác trước nhiều” - bà Linh chia sẻ.

Từ mô hình sinh kế nhỏ nhưng phù hợp, thu nhập của bà Linh từng bước được cải thiện. Đến nay, gia đình bà từ hộ nghèo đã vươn lên diện cận nghèo. Câu chuyện của bà cho thấy, trong giảm nghèo đa chiều, hỗ trợ sinh kế đúng đối tượng, đúng nhu cầu có thể tạo ra những chuyển biến bền vững.

bqbht_br_3.jpg
Giảm nghèo bền vững tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của xã Hương Đô.

Với những cách làm quyết liệt, đến nay, đánh giá theo chuẩn nghèo đa chiều, xã Hương Đô có 75 hộ nghèo, chiếm 1,9% tổng số hộ dân, trong đó có 2 hộ nghèo mới bổ sung; 118 hộ cận nghèo, chiếm 3,1%, trong đó có 22 hộ cận nghèo mới. Năm 2025, địa phương ghi nhận 24 hộ thoát nghèo, 43 hộ thoát cận nghèo. So với năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,67%, hộ cận nghèo giảm 0,61%, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao (giảm từ 0,5% trở lên). Những con số này cho thấy nỗ lực rõ nét của địa phương trong việc kéo giảm nghèo theo hướng thực chất, bền vững.

Giảm nghèo bền vững tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Địa phương xác định trọng tâm là rà soát đúng đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; ưu tiên hỗ trợ sinh kế phù hợp điều kiện miền núi, gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng đó, tiếp tục khắc phục các thiếu hụt về nhà ở, y tế, giáo dục để hạn chế tái nghèo, nâng cao thực chất chất lượng đời sống người dân

ông Nguyễn Văn Luận - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Đô

Chủ đề Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!